Chính phủ ban hành Nghị định số 308/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa; trong đó quy định rõ về chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa.
Đến hết tháng 11/2025, Thủ đô Hà Nội ghi nhận 204 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN), tương đương 21% tổng số trên toàn quốc, đồng thời duy trì vững chắc vị thế dẫn đầu.
Ngày 1/12, tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thông tin về tiến độ triển khai Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 7.
Trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2025), ngày 29/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp với báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức Diễn đàn đối thoại với các nhà sáng tạo nội dung số.
Chiều ngày 28/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Nâng cao vai trò, ý nghĩa của Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ".
Ngày 28/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao Chứng nhận cho các dự án được chọn vào chương trình tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.
Hội thảo khoa học quốc tế Khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số khai mạc sáng 27/11 tại Hà Nội, trở thành diễn đàn đa ngành quan trọng, nơi các nhà nghiên cứu thảo luận, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới và đề xuất các giải pháp chiến lược, mở ra tầm nhìn mới cho sự phát triển của khoa học xã hội, nhân văn và giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe toàn trình khép kín tại nhà đến nhà thuốc, bệnh viện đang được các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam triển khai hiệu quả.
Chuyển đổi số đã và đang tác động đáng kể đến cấu trúc thị trường lao động. Các ngành nghề mới trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ số và kinh tế chia sẻ đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao về kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích nghi của người lao động.
Tại buổi làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam (VIN) về phát triển các ngành công nghệ chiến lược, tổ chức sáng 26/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới sáng tạo và công nghệ chiến lược sẽ là động lực then chốt.
Tối 24/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trực tiếp kiểm tra trên thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" dự kiến tổ chức từ ngày 25-27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã định hướng rõ, phát triển công nghệ cao gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao.
Chưa đầy một năm sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tinh thần hành động đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.