'Mưa' siêu phẩm ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023

18/03/2023 20:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Điều rất bất ngờ với giới chuyên môn ở Vòng chung kết giải đấu tranh Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm nay chính là những trận cầu quyết liệt và hàng loạt siêu phẩm mãn nhãn người xem.

Theo đánh giá của người trong cuộc, chất lượng các trận đấu ở Vòng chung kết cao hơn cả mong đợi. Và điều bất ngờ không hề thiếu khi các đội bóng được đánh giá thấp hơn vẫn có thể gây bất ngờ với đối thủ xếp trên. Cụ thể như ở bảng B diễn ra chiều tối 18/3, các cầu thủ tới từ Huế đã khiến Đại học Nông lâm TP.HCM phải chịu thất bại muối mặt.

"Mưa" siêu phẩm ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

Quang Hợp ghi siêu phẩm tuyệt đẹp giúp Đại học Huế có chiến thắng 3-0 trước Đại học Nông lâm TPHCM tối 18-3. Ảnh: TN

Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn với truyền thống ở các sân chơi sinh viên toàn quốc, nhưng họ đã choáng váng bởi những ngôi sao phía Đại học Huế. Dù chỉ cần hoà là có ưu thế vào tứ kết nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể ngăn nổi tình huống toả sáng của Quang Hợp.

"Mưa" siêu phẩm ở giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 2.

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (xanh) đang là đội duy nhất toàn thắng 3 trận vòng bảng. Ảnh: TN

Số 10 của Đại học Huế đã xử lý khéo léo trước vòng vây của cầu thủ chủ nhà. Và học trò của HLV Trịnh Xuân Hồng bất ngờ tung cú sút xa để vẽ một đường cong hoàn hảo vào lưới Đại học Nông lâm TP.HCM.

Đội khách vươn lên dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của Quang Hợp ở phút 36. Và chính bàn thắng bước ngoặt này đã giúp Quang Hợp lấy luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sang hiệp 2, lại là Nguyễn Quang Hợp treo bóng vào vòng cấm để Trần Văn Dương đánh đầu lái bóng đẹp mắt để nhân đôi cách biệt cho đại diện miền Trung.

5 phút trước khi hết giờ, tới lượt Huỳnh Văn Pháp xử lý điềm tĩnh, phá bẫy việt vị để thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 3 sao cho Đại học Huế. Đây cũng là tỷ số cuối cùng và rất bất ngờ trước khi bóng lăn.

Với kết quả này, đội Đại học Huế giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng B. Trong khi đó, Đại học Nông Lâm TP.HCM có 3 điểm (hiệu số -3) và phải chờ lượt trận cuối của bảng C khép lại (vào ngày 19/3) mới có thể quyết định vé đi tiếp. Từ chỗ là ứng viên vô địch, đội chủ nhà cho thấy họ rất khó để giữ lại chiếc Cúp danh giá ở lại sân nhà năm nay.

Ở bảng B, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội là đội có cả 3 chiến thắng ở vòng bảng. Chiều 18/3, họ đánh bại Đại học Cần Thơ 3-1 để giành ngôi đầu đầy thuyết phục và vào tứ kết. Đại diện tới từ Thủ đô chính là ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải năm nay.

Một điều khiến giới chuyên môn ghi nhận ở giải này là ngoài bất ngờ và siêu phẩm bàn thắng, nó còn nằm ở chất lượng các cầu thủ. Tại Vòng chung kết, giải đấu đã giới thiệu hàng loạt cái tên tài năng trên hàng tiền đạo.

Có thể kể đến ví dụ như cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Đoàn Hoàng Nam của Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM (4 bàn). Theo sát cầu thủ này là Triệu Hồng Chính của Đại học Sư phạm kĩ thuật TP.HCM với 3 bàn. Nguyễn Quang Hợp của Đại học Huế hay Quách Minh Quang của Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cũng là những cái tên rất đáng chú ý.

Việc những cầu thủ sinh viên thể hiện được phẩm chất xuất chúng của họ so với các bạn bè đồng lứa cũng là tín hiệu đáng mừng cho giải đấu và xa hơn là nền bóng đá. Như ban tổ chức hướng tới, mục tiêu của giải ngoài tạo ra sân chơi lành mạnh cho giới trẻ cả nước, nó còn kỳ vọng phát hiện tài năng cho nền bóng đá. 

Như cách những quốc gia có nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức… đã và đang làm, bóng đá sinh viên cũng là môi trường đầy tiềm năng để tạo ra những sản phẩm đặc biệt, giúp ích cho sự đi lên của bóng đá nước nhà.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm