Đại diện TPHCM chiếm ưu thế ở giải bóng đá Sinh viên Việt Nam

17/03/2023 05:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giải đấu tranh Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 đang bước vào giai đoạn quyết định với những trận đấu ở lượt trận 2 vòng bảng. Tại bảng C diễn ra vào chiều tối 16/3, 2 đội chủ nhà là Đại Sư phạm TDTT TP.HCM và Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã tiến một bước dài đến vòng loại trực tiếp.

Trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, trận cầu tâm điểm của bảng C đã diễn ra rất quyết liệt. 

Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM và Đại học Sư phạm kỹ thuật (SPKT) TP.HCM sau khi cùng có thắng lợi ngày ra quân đã chạm trán nhau để phân định ngôi nhất bảng.

Đại diện Sài thành chiếm ưu thế ở VCK Giải bóng đá Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

2 cặp đấu ở bảng C trong ngày 16/3 đều khép lại với tỷ số hoà 1-1. Ảnh: TN

Được đánh giá cao hơn, Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm khi tràn đội hình lên tấn công ngay từ đầu. 

Nguyễn Minh Nhật là chân sút nổi bật nhất với một cú sút đưa bóng trúng cột dọc và pha bật cao đánh đầu để đưa Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM dẫn trước 1-0 ở phút 11.

Đại diện Sài thành chiếm ưu thế ở VCK Giải bóng đá Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 2.

Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM và Đại học SPKT TP.HCM cùng dẫn đầu bảng C với 4 điểm và nhiều khả năng đi tiếp. Ảnh: TN

Tuy nhiên, sau khi nhận bàn thua, Đại học SPKT TP.HCM lại không hề nao núng, thậm chí họ còn có bàn gỡ 1-1 ở phút 24. Từ pha đá phạt ngoài vòng cấm địa, Triệu Hồng Chính sút phạt đẹp mắt khiến thủ môn đối phương dù bay người hết cỡ vẫn bó tay.

Khi hiệp 1 dần trôi về những phút cuối, trận đấu trở nên rất "nóng" với những tình huống thiếu kiềm chế của cầu thủ 2 đội, dẫn đến việc trọng tài rút thẻ đỏ đối với Đặng Mai Ngọc Huy của Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM và Dương Ngọc Hòa phía Đại học SPKT TP.HCM.

Đại học SPKT TP.HCM là đội khởi đầu tốt hơn trong hiệp 2 và có cơ hội ghi bàn do được hưởng một quả phạt đền ở phút 51. 

Trên chấm 11 mét, Triệu Hồng Chính đã sút bóng đi vọt xà ngang. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc này giúp các cầu thủ Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM lên tinh thần và tạo được thế trận lấn lướt. Mặc dù vậy, những pha dứt điểm của các chân sút đội Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM chưa đủ khó để đánh bại đối thủ. Chung cuộc, 2 đội chia điểm khi hòa nhau 1-1.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, đại diện phía Bắc là Đại học Kinh tế quốc dân đã không thể tận dụng cơ hội để bám đuổi 2 đội xếp trên khi gặp Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đại diện miền Trung đã nhập cuộc đầu quyết tâm. Trong khi đó, đội Đại học Kinh tế quốc dân dù có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi rất chặt chẽ của đối phương.  

Đội bóng tới từ đất Bắc bắt đầu tỏ ra nôn nóng trong hiệp 2, đẩy đội hình dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Tận dụng sơ hở ở hàng thủ đối phương, đội bóng tới từ Huế đã khai thác rất tốt để vượt lên dẫn trước ở phút 47. Nguyễn Văn Chiến đã có đường chuyền chính xác để Vansana băng lên và tung cú dứt điểm đầy quyết đoán mở tỷ số 1-0.

Sau khi nhận bàn thua, Đại học Kinh tế quốc dân dù rất nỗ lực nhưng phải chờ đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu họ mới có bàn thắng gỡ hòa. 

Hoàng Kỳ Anh lập siêu phẩm sút xa để san bằng tỷ số thành 1-1 trước khi trận đấu khép lại. Trận hoà này khiến cả 2 đội chỉ có cùng 1 điểm và kém 2 đội chủ nhà xếp trên đến 3 điểm sau 2 vòng đấu.

Lượt trận cuối bảng C sẽ diễn ra vào ngày 19/3, Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sẽ gặp Đại học Kinh tế - Đại học Huế (lúc 15h30) còn Đại học Kinh tế quốc dân đấu với Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM (lúc 17h45).

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm