Đội bóng đất Bắc nổi bật ở VCK giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam

12/03/2023 22:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bảng B giải đấu tranh Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023 chứng kiến ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở giải năm nay là Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội thể hiện sức mạnh vượt trội của họ. Ở ngày ra quân, các cầu thủ tới từ đất Bắc đã đánh bại Đại học Huế 2-0 để tạm giành ngôi đầu.

Sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM chiều tối 12/3 tiếp tục chứng kiến những màn so tài quyết liệt của các cầu thủ lứa tuổi sinh viên. Ở bảng B, đội Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và Đại học Huế đã cống hiến cho các CĐV một trận đấu tấn công đẹp mắt.

Đội bóng đất Bắc nổi bật ở Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (xanh) thắng chung cuộc 2-0 trước Đại học Huế ở trận đầu bảng A. Ảnh: TN

Với những nhân tố nổi bật trong đội hình, đại diện tới từ Thủ đô Hà Nội đã có 2 bàn thắng rất đẹp mắt được thực hiện trong hiệp 1. Huỳnh Ngọc Bảo là người mở tỷ số phút 33 với cú đánh đầu không khác cầu thủ chuyên nghiệp sau quả phạt góc của đồng đội. 

Tiếp đó, Phạm Văn Tuấn ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đại diện Thủ đô. Ngọc Bảo cũng được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận với bàn thắng mang tính quyết định trận đấu.

Đội bóng đất Bắc nổi bật ở Vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Đại học Nông Lâm (xanh) thắng Đại học Cần Thơ 2-1 chiều 12/3. Ảnh: TN

Trong hiệp 2, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội chơi chậm lại và họ bảo toàn kết quả thắng chung cuộc 2-0 trước Đại học Huế. Thành tích này giúp họ vươn lên xếp nhất bảng B sau lượt trận đầu. Bởi lẽ ở trận đấu trước đó, Đại học Nông lâm TP.HCM chỉ có chiến thắng 2-1 trước Đại học Cần Thơ. 

Nguyễn Thanh Bình là người đá phản lưới nhà, giúp đội bóng tới từ Tây Nam Bộ mở tỷ số trận đấu. Nhưng với truyền thống mạnh ở đấu trường sinh viên, Đại học Nông lâm TP.HCM đã vùng lên mạnh mẽ. 

Họ có bàn gỡ phút cuối hiệp 1 do công của Anh Minh và đến hiệp 2, đến lượt Lê Thanh Toàn phía Đại học Cần Thơ đá phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà có được chiến thắng kịch tính 2-1. 

Ở lượt trận thứ 2 vào ngày 15/3, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ gặp Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và đây có thể xem là cuộc đọ sức phân định ngôi nhất, nhì bảng B. Đại học Huế sẽ chạm trán Đại học Cần Thơ ở trận còn lại.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm