Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM vượt trội ở Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023

18/03/2023 05:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều 17/3, đội chủ nhà Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiếc vé đầu bảng A vào vòng loại trực tiếp Giải đấu tranh Cúp Café de Măng Đen lần 1 năm 2023.

Ở trận đấu cuối cùng của bảng A, đội chủ nhà đã phải đối diện với thử thách nặng ký mang tên Đại học Văn Lang, đối thủ đã có 2 chiến thắng và chắc vé vào vòng trong.

Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM vượt trội ở Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 1.

Chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM (trắng) có vé nhất bảng A sau 3 trận bất bại. Ảnh: TN

Với tâm lý thoải mái, Đại học Văn Lang chọn lối chơi chậm, chắc từ đầu. Nhưng họ cũng không thể cản bước được tiền đạo được đánh giá xuất sắc nhất giải năm nay bên phía chủ nhà là Đoàn Hoàng Nam. 

Ngay phút thứ 10, Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM đã sớm được cụ thể bằng bàn mở tỷ số 1-0 nhờ cú đánh đầu rất đẳng cấp của số 22 bên phía chủ nhà.

Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM vượt trội ở Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Ảnh 2.

Tiền đạo Hoàng Nam (đò) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải năm nay với phong độ cao. Ảnh: TN

Trước đó, Hoàng Nam cũng là cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút cuối cùng cho Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM ở trận gặp đối thủ mạnh Đại học Thủy lợi hôm 14/3. Hoàng Nam đã khiến hàng ngàn CĐV đội nhà chứng kiến thêm yêu mến mình với siêu phẩm giúp đội nhà vươn lên chiều 17/3.

Đến hiệp 2, tiền đạo này đã chứng tỏ cái duyên của mình với cú sút 11m thành bàn để nâng tỷ số lên 2-1. Điều đáng nói là cú đá đầu tiên của Hoàng Nam đã không thành công nhưng các cầu thủ đội khách đã phạm quy và giúp chân sút chủ nhà thực hiện lại và thành công. Hoàng Nam cũng đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải năm nay với 4 bàn thắng sau 3 vòng đấu.

Xen giữa 2 bàn thắng của chủ nhà là bàn gỡ của Trường Đại học Văn Lang phút 19. Trung vệ Duy Phương của đội chủ nhà đã phạm lỗi với Trung Kiên và chịu quả 11m.

Tỷ số 2-1 đầy căng thẳng sau khi khép lại 80 phút thi đấu giúp đội chủ nhà vượt qua Đại học Văn Lang để giành ngôi nhất bảng với 7 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với đối thủ trực tiếp. Ở bảng này, Đại học Thuỷ lợi đến từ Hà Nội là đội xếp thứ 3 với 4 điểm. Đại học Tây Nguyên bị loại sau 3 trận thua.

Ngày 18/3, giải sẽ tiếp tục với 2 cặp đấu cuối cùng của bảng B. Lúc 15h30, Đại học Cần Thơ chưa có điểm nào sẽ gặp đội đầu bảng đang có 6 điểm là Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Sau đó, lúc 17h45 sẽ là trận đấu của Đại học Nông lâm TP.HCM (3 điểm, xếp thứ 2 bảng B) gặp Đại học Huế (3 điểm và tạm xếp hạng 3). 2 trận đấu cùng diễn ra trên sân Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm