MU đoạt Cúp FA 2024: Vinh quang cho những măng non

27/05/2024 10:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

Điều gì cứu rỗi mùa giải tưởng như là thảm họa nhất của MU ở kỷ nguyên Premier League? Chức vô địch Cúp FA và những tín hiệu đầy hứa hẹn từ các cầu thủ trẻ của Erik ten Hag, bất luận tương lai mùa tới ra sao.

Không nhiều người tin vào cửa thắng của MU nếu xét một cách sòng phẳng về chuyên môn với tân vương Premier League Man City. Nhưng bóng đá vẫn có chỗ cho những điều bất ngờ và sức trẻ, nhiệt huyết của MU đã đánh bại tinh thần uể oải của thầy trò Pep Guardiola khi dư âm chức vô địch Premier League mùa thứ 4 liên tiếp vẫn chưa lắng xuống.

MU đoạt Cúp FA 2024: Vinh quang cho những măng non - Ảnh 2.

Chức vô địch Cúp FA mùa này của MU mang đậm dấu ấn từ người trẻ

Sức trẻ, nhiệt huyết nhìn từ Mainoo

Đại diện tiêu biểu cho sức trẻ của MU ở Wembley là Kobbie Mainoo. Không quá lời khi nói tiền vệ 19 tuổi này chính là nguồn cứu rỗi cho tuyến giữa MU trong hoàn cảnh Casemiro uể oải và xuống dốc đến khó tin, còn Scott McTominay và Christian Eriksen ngày càng đánh mất sự tin cậy trong mắt HLV Ten Hag. Trước khi nói về pha lập công quan trọng của Mainoo ở chung kết Cúp FA, cần phải nhắc đến việc anh đã áp sát Kevin De Bruyne ngay bên phần sân nhà, trước khi bắt đầu tăng tốc để đón nhận đường tấn công có dấu giày của Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Marcus Rashford. Kyle Walker dù rất nỗ lực bám đuổi Mainoo nhưng rồi hậu vệ của Man City chỉ biết nhìn Mainoo tung ra pha dứt điểm không thể cản phá vào lưới thủ thành Stefan Ortega.

Mẫu tiền vệ con thoi dồi dào năng lượng, nhưng lại có đầu óc và tư duy chơi bóng như Mainoo là niềm mơ ước của bất cứ nhà cầm quân nào làm việc ở Old Trafford, không riêng gì Ten Hag. Những kỹ năng tiền vệ 19 tuổi này thể hiện trên sân Wembley xứng đáng trở thành bài học mà các cầu thủ trẻ của MU cần học hỏi nếu muốn tìm thấy con đường lên đội một trong tương lai gần. Mainoo không chỉ đóng góp trong mặt trận tấn công mà còn đóng vai trò kiềm chế khả năng công phá của De Bruyne bên phía Man City. Ngoại trừ tấm thẻ vàng sau một pha phạm lỗi cuối hiệp một, tiền vệ 19 tuổi này đã vô hiệu hóa không gian chơi bóng của De Bruyne, khiến Guardiola phải rút tiền vệ người Bỉ ra sau gần một giờ hiện diện trên sân.

Còn khi có bóng trong chân, Mainoo miễn nhiễm với những tình huống tắc bóng phòng ngự của Man City nhờ việc đi trước đối thủ một bước trong cách xử lý tình huống. Sự toàn diện trong cách chơi của tiền vệ 19 tuổi này lý giải vì sao HLV Gareth Southgate phải đưa anh thật nhanh vào danh sách đội tuyển Anh tham dự EURO 2024 mùa Hè này. Cơ hội để Mainoo nhắc tất cả về giá trị của mình ở đội tuyển quốc gia sẽ bắt đầu từ 1 trong 2 trận đấu khởi động của đội tuyển Anh trước thềm kỳ EURO tại Đức sau đây gần một tháng nữa. Thậm chí, anh hoàn toàn có thể là lựa chọn thường trực trong đội hình chính thức nếu Southgate cần một phương án táo bạo cho hàng tiền vệ đội tuyển Anh.

Cách mạng từ những làn gió trẻ trung

Ngoài Mainoo, Alejandro Garnacho cũng có một ngày thi đấu đáng hài lòng khi anh trực tiếp ghi bàn mở tỷ số trong lúc Rasmus Hojlund dù chỉ vào sân từ ghế dự bị và không ghi một bàn nào vẫn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho hàng công MU. Chẳng phải ngẫu nhiên bộ ba này được coi là bất khả xâm phạm trong kế hoạch đại cách mạng của đội chủ sân Old Trafford mùa tới khi MU sẵn sàng rao bán gần như toàn bộ nhân sự hiện có nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Hãy tạm gác qua một bên chuyện ai là nhà cầm quân ở MU mùa tới, bởi vị HLV nào cũng sẽ phải học cách tái tạo MU với những con người trẻ trung và sẵn sàng chinh phục đỉnh cao. Bài học của HLV Ten Hag sau 2 mùa cầm quân là rất rõ ràng: Các cựu binh MU không đáng tin cậy trong dài hạn về mặt chuyên môn hay thái độ thi đấu. Casemiro ở Old Trafford là phiên bản sắp hết hạn sử dụng và mùa này cho tất cả thấy vì sao Real Madrid vui mừng để anh đến MU với giá 70 triệu bảng cách đây 2 năm. Không có một lời chia tay đúng nghĩa nào cho Anthony Martial, tiền đạo sẽ rời đi mùa Hè này khi anh không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận chung kết Cúp FA. Tương tự là Jonny Evans, trung vệ được nhắc đến là phương án chữa cháy cho hàng thủ MU, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở phương diện đó.

MU cần phải đẩy đi những cái tên chỉ còn cái danh của quá khứ ấy để mở lối cho một kỷ nguyên mới. Ít nhất, họ đã được nếm trải vinh quang cuối cùng trong sự nghiệp ở sân Old Trafford. Chiếc Cúp FA lần thứ 13 trong lịch sử sẽ mang đến nguồn cảm hứng cho các tài năng trẻ trong việc chinh phục những đỉnh cao lớn hơn trong tương lai. Họ chỉ cần 2 điều kiện: MU xác định nhanh chóng danh tính thuyền trưởng mùa tới và không tạo ra những tảng đá ngáng trở con đường phát triển của các tài năng trẻ từ những cựu binh vô dụng hưởng lương cao.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm