Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều?

27/03/2024 17:54 GMT+7 | Giải trí

Năm 1997, Lưu Hoan nổi tiếng khắp trung Quốc và nhiều khán giả hải ngoại với ca khúc Hảo hán ca trong loạt phim truyền hình ăn khách Thủy hử.

Năm 2008, ca khúc chủ đề của Thế vận hội mùa Hè – Bạn và tôi - đã đưa anh trở thành một nhân vật đẳng cấp trong làng âm nhạc Trung Quốc khi anh thể hiện bài hát này cùng nghệ sĩ người Anh Sarah Brightman.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 1.

Hình ảnh Lưu Hoan trong ca khúc "Hảo hán ca", phim "Thủy hử"

Ngoài việc phát hành đĩa đơn và album, Lưu Hoan còn hát cho phim điện ảnh và phim truyền hình. Những ca khúc của Lưu Hoan có sức sống bền bỉ, được nhiều thế hệ yêu thích.

Bên cạnh Hảo hán ca trong phim Thủy hử, Lưu Hoan còn hát ca khúc trong phim Vương triều Ung Chính (1996), Ta muốn thành tiên trong loạt phim Hậu Tây du ký (2000) và Hậu cung Chân Hoàn truyện (2012). Đến nay, ca khúc này vẫn được cư dân mạng bàn tán nhiều.

Có những ca khúc nhạc nền phim của Lưu Hoan chiếm vị trí hàng đầu trong nhiều tuần trên các đài phát thanh Trung Quốc.

Có điều, ở nghệ sĩ nghệ sĩ này còn nhiều điều hơn thế nữa mà không phải người hâm mộ nào cũng biết.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 2.

Lưu Hoan trình diễn ca khúc "Bạn và tôi" cùng nghệ sĩ người Anh Sarah Brightman tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008

Thành công trong sự nghiệp âm nhạc nhưng không từ bỏ nghề giáo

Lưu Hoan sinh ngày 26/8/1963 trong một gia đình giáo viên ở Thiên Tân. Từ nhỏ, mẹ anh đã cho Lưu Hoan học đàn nhị.

Không chỉ có vậy, Lưu Hoan còn có thể hát Kinh kịch. Ngoài ra, anh còn tham gia biểu diễn vào các buổi tối ở trường.

Năm 1981, Lưu Hoan được nhận vào Trường Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành văn học Pháp.

Trong trường đại học có nhiều câu lạc bộ khác nhau nhưng Lưu Hoan có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 3.

Từ nhỏ, Lưu Hoan đã được gia đình cho học đàn nhị

Khi có người chơi guitar trong khuôn viên trường, anh ta đến xem với tâm lý "hòa mình vào cuộc vui".

Sự tự tin của Lưu Hoan đối với âm nhạc đột nhiên được khơi dậy, anh chơi đàn và ca hát rất vui vẻ.

Lưu Hoan chưa bao giờ được đào tạo một cách có hệ thống về âm nhạc mà tự học. Các bạn cùng lớp của anh nhớ lại Lưu Hoan ngồi trên cầu thang ký túc xá, chơi guitar và hát cho đến tận nửa đêm.

Nhân dịp tốt nghiệp, Lưu Hoan tham gia một cuộc thi hát ở Pháp. Sau khi đoạt giải, anh được tặng một tuần du lịch miễn phí ở Pháp.

Trong thời gian ở Pháp, không giống như những người bạn cùng lớp dành thời gian mua sắm và tham quan, anh đến quán bar để tìm cảm hứng.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 4.

Lưu Hoan thời nhỏ

Với thành công ban đầu đó, Lưu Hoan quyết tâm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và anh đã sớm nhận được cơ hội.

Năm 1986, Lưu Hoan được cử đến Ninh Hạ trong một năm để giúp thúc đẩy giáo dục địa phương bằng cách dạy âm nhạc ở đó, và thời gian ở đó đã ảnh hưởng đến âm nhạc của anh.

Trong thời gian đó, Lưu Hoan nhận được lời mời từ CCTV để quay video mà trong đó anh thể hiện 2 ca khúc, gồm Tâm trung đích thái dươngTuyết thành.

2 bài hát này nên nổi tiếng khắp cả nước, vang vọng khắp các con phố, ngõ hẻm.

Năm 1996, Lưu Hoan giành được nhiều giải thưởng trong đó có Top 10 ca sĩ và nhạc sĩ hàng đầu Trung Quốc.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 5.

Lưu Hoan còn thích chơi guitar

Giờ được coi là "Ông hoàng nhạc nhẹ Trung Quốc" đồng thời là một trong những người đi tiên phong trong nền nhạc pop thời hiện đại ở Trung Quốc song Lưu Hoan chưa hề từ bỏ công việc giảng dạy của mình tại trường Đại học Kinh doanh và Kinh tế đối ngoại ở Bắc Kinh - công việc mà anh coi là một nghề nghiệp ổn định.

"Không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa việc làm ca sĩ và giáo viên, mặc dù đây là những công việc hoàn toàn khác nhau.

Tôi có thể tập trung vào việc làm thế nào để học sinh có hứng thú hơn với âm nhạc khi đến lớp, sau đó tôi mới có thời gian để viết nhạc. Tôi rất thích làm giáo viên" – Lưu Hoan từng chia sẻ.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 6.

Lưu Hoan vừa kết hợp sự nghiệp âm nhạc của mình với việc giảng dạy lịch sử âm nhạc phương Tây.

Lớp học của anh rất đông sinh viên khác bên ngoài lớp anh giảng dạy. Họ thậm chí còn đứng trong lớp để nghe anh giảng.

"Tôi gần gũi với sinh viên và biết họ khao khát âm nhạc. Không giống như thế hệ của chúng tôi, sinh viên ngày nay rất năng động và tò mò về mọi thứ.

Họ không chỉ quan tâm đến những nhạc sĩ đã thành danh mà còn cả âm nhạc mới" – Lưu Hoan kể.

Bệnh tật "đeo bám"

Khi sự nghiệp âm nhạc đang ở đỉnh cao, năm 2009 Lưu Hoan bị chẩn đoán mắc bệnh hoại tử vô mạch chỏm xương đùi.

Trên thực tế, ngay từ năm 2004, Lưu Hoan đã gặp vấn đề về sức khỏe. Vào thời điểm đó, anh đang bận rộn với buổi hòa nhạc nhưng chân phải của anh đã bị thương trong quá trình luyện tập.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 7.

Bệnh tật đã khiến Lưu Hoan phải dùng đến nạng

Ban đầu, Lưu Hoan nghĩ bình thường, nghỉ ngơi rồi sẽ ổn. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, Lưu Hoan không thể chịu đựng được nữa.

Sau khi được các chuyên gia có thẩm quyền chẩn đoán, anh bị hoại tử vô mạch chỏm xương đùi. Vì căn bệnh này, Lưu Hoan đau đớn đến mức không thể tự đi lại được.

Những bức ảnh chụp Lưu Hoan chống gậy đã được lan truyền rộng rãi và sau đó anh phải bỏ một loạt sự kiện.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 8.

Sau một thời gian điều trị, các chỉ số thể chất của Lưu Hoan đã trở lại bình thường. Năm 2012, anh xuất hiện trở lại trước công chúng và làm giám khảo trong chương trình The Voice of China.

Lưu Hoan có trình độ âm nhạc cao và đánh giá tốt, được người chơi và khán giả vô cùng kính trọng.

Tuy nhiên, việc ghi hình một chương trình tạp kỹ không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 9.

Lưu Hoan làm giám khảo chương trình "The Voice of China"

Tưởng chừng buổi diễn chỉ dài một tiếng nhưng ê-kip trực tiếp đã ghi hình suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.

Cơ thể của Lưu Hoan không thể chịu được công việc cường độ cao như vậy và anh không còn cách nào khác là phải nghỉ việc.

Năm 2019, Lưu Hoan trở lại truyền hình để tham gia cuộc thi ca hát của đài truyền hình Hồ Nam - Singer  (trước năm 2017 có tên Tôi là ca sĩ). Ngày 12/4, Lưu Hoan đăng quang ngôi vị quán quân Singer 2019.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 10.

Lưu Hoan đã đoạt Quán quân của chương trình "Singer" năm 2019

Hạnh phúc bên vợ đảm

Căn bệnh này đã gây cho Lưu Hoan quá nhiều rắc rối song nó cũng khiến anh nhận ra điều gì đáng trân trọng. Những lúc anh ốm đau, vợ anh đều ở bên cạnh chăm sóc.

Khi ca sĩ bình phục, chính vợ anh là người đã động viên anh trở lại công việc. Dù cay đắng hay ngọt ngào, vợ đồng hành cùng anh.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 12.

Lưu Hoan và vợ

Câu chuyện tình của Lưu Hoan và vợ cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện là năm 1988, Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam đang chuẩn bị tổ chức tiệc mừng năm mới.

Tổ chương trình cử người dẫn là Lu Lu đi mời Lưu Hoan. Và Lưu Hoan bị "tiếng sét ái tình" khi anh đã yêu Lu Lu ngay từ cái nhìn đầu tiên và cả hai đã trò chuyện vui vẻ.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 13.

Sau khi ghi hình chương trình, Lưu Hoan tận dụng cơ hội này và mời Lu Lu đi Trương Gia Giới. Đáng nói là chỉ sau 9 ngày quen biết nhau, Lưu Hoan đã cầu hôn Lu Lu.

Trong mắt Lu Lu, Lưu Hoan là người thông minh và tài giỏi, là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy.

Vài tháng sau, 2 người kết hôn. Năm 1992, họ có con gái. Sau khi con gái chào đời, Lu Lu tận tâm chăm sóc gia đình.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 14.

Lưu Hoan đã tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày cưới cùng vợ ở Hy Lạp

Sau nhiều năm chung sống tình cảm của cả 2 dành cho nhau vẫn ngọt ngào như ngày nào.

Năm 2003, Lu Lu viết cuốn sách Kết hôn với Lưu Hoan, trong đó kể lại chuyện tình của hai người.

Lưu Hoan: Giọng ca 'Hảo hán ca' bất hủ trong 'Thủy hử' sống ra sao tuổi xế chiều? - Ảnh 15.

Năm sau đó, Lưu Hoan cũng viết một bài hát dành riêng cho vợ. Thậm chí anh còn đưa vợ đi du lịch Hy Lạp nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới.

Xem MV ca khúc "Hảo hán ca" do Lưu Hoan thể hiện:

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm