'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ

24/03/2024 15:52 GMT+7 | Giải trí

Giang San từng là nữ diễn viên xuất chúng bậc nhất vào những năm 1990, là mỹ nhân được công chúng ưa thích và còn có danh xưng "người tình quốc dân" sở hữu lượng fan nam lớn.

Cô còn từng chiến thắng Thị hậu Kim Kê lẫn Phi Thiên. Có điều, cuộc sống tình cảm của Giang San lại khá lận đận.

Lận đận tình duyên 

Giang San và Cao Thự Quang từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ. Cuộc hôn nhân của họ từng được coi là huyền thoại trong làng giải trí và nhận được sự quan tâm rộng rãi của giới truyền thông cũng như người hâm mộ.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 1.

Giang San

Tuy nhiên, điều mà nhiều người không ngờ tới là cuộc hôn nhân của họ lại không hề hạnh phúc như thế giới bên ngoài tưởng tượng.

Sau khi trải qua nhiều vấn đề và xung đột sau khi Cao Thự Quang ngoại tình, cuối cùng họ đã chọn cách chia tay. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài 8 năm và có một cô con gái.

Đối với Giang San, tổn thương mà cuộc hôn nhân này gây ra là vô cùng sâu sắc.

Dù không công khai chỉ trích Cao Thự Quang nhưng nỗi đau nội tâm của cô vẫn không thể nguôi ngoai.

Sau khi ly hôn, Giang San bắt đầu lại cuộc sống độc thân và tìm được niềm an ủi trong công việc.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 2.

Rồi năm 2006, Giang San đã tìm được tình yêu mới bên chàng diễn viên trẻ Cận Đông.

Cụ thể vào năm 2006, bộ phim truyền hình Bi tình mẫu tử đã khiến khán giả "phát sốt" bởi câu chuyện cảm động, đầy nước mắt.

Giang San gây ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai từ tuổi 18 đến tận 50 tuổi. Trong phim, cô đóng vai người con gái cả đời khổ cực tên Hàn Tố Mai.

Hàn Tố Mai không cha mẹ, lang thang khắp nơi được một bà lão nhận nuôi. Thế nhưng niềm hạnh phúc với mẹ nuôi chưa được lâu, Hàn Tố Mai bị con trai ruột của bà xâm hại rồi có con.

Cả hai sau đó lấy nhau, và chuỗi ngày bi kịch của Hàn Tố Mai tiếp tục. Sau khi cả hai có 2 đứa con trai và nuôi chúng khôn lớn, người chồng đột ngột qua đời.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 3.

Giang San và Cận Đông trong phim TV "Bi tình mẫu tử"

Lúc này, Hàn Tố Mai tính đi bước nữa thì bị con trai cả Dũng Nam (do Cận Đông đóng) phản đối. Sau cùng, 2 mẹ con chia cắt, và về sau Dũng Nam phát hiện hóa ra năm xưa, chính mẹ đã bỏ độc để giết cha.

Dũng Nam buộc phải theo công lý, đưa mẹ vào tù khiến người xem khóc hết nước mắt.

Bộ phim này đã se duyên cho Giang San và Cận Động. Cả hai dần dần hình thành một mối quan hệ sâu sắc trong quá trình quay phim.

Sự dịu dàng và thận trọng của Cận Đông đã giúp Giang San lấy lại được cảm giác hạnh phúc.

Họ bắt đầu sống chung và phát triển một mối quan hệ lâu dài. Giang San bắt đầu tin vào sức mạnh của tình yêu và tin rằng cuối cùng cô đã tìm được người bạn đời đích thực của mình.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 4.

Tuy nhiên, mối tình của họ lại không có cái kết đẹp. Cận Đông ngỏ lời muốn cưới Giang San làm vợ, mặc cho trước đó Giang San đã có 1 đời chồng và là mẹ đơn thân.

Nhưng con gái Giang San phản đối. Cô bé không thích Cận Đông và cho rằng người này cưới mẹ mình chỉ vì danh lợi, muốn lợi dụng mẹ để phát triển sự nghiệp bởi lúc đó Cận Đông chỉ là một "tân binh".

Vì bị con gái phản đối kịch liệt nên sau cùng, Giang San từ chối Cận Đông và cả hai chia tay.

Tài sắc vẹn toàn

Sinh năm 1967 tại tỉnh Giang Tô và tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, Giang San là một người đẹp Giang Nam điển hình, luôn thể hiện sự trưởng thành và ngọt ngào.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 6.

Ngay từ khi ra mắt, cô đã được các đạo diễn yêu mến và từ đó xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình kinh điển.

Năm 1993, Giang San trở nên nổi tiếng trong giới nhờ bộ phim truyền hình Ngã ái ngã gia.

Một năm sau, Giang San gây tiếng vang với ca khúc Dream of Water đồng thời trở thành ngôi sao được người dân khắp Trung Quốc biết đến với cả khả năng ca hát và diễn xuất.

Kể từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Giang San ngày càng rộng mở. Cô đã tham gia hơn 90 bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó có Conquer, The Mansion Gate 2, Big Man, The Ex-wife's Station, I Want to Have a Home, I Love My... Tác phẩm nào cũng khiến khán giả phải ngạc nhiên và càng ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của cô.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 7.

Giang San không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một người có tài năng nghệ thuật toàn diện.

Cô diễn xuất giỏi nhưng cũng có khả năng hát những ca khúc có hồn, trong sáng. Cô có thể được coi là một trong những đại diện của làng nhạc pop Trung Quốc. Những ca khúc của cô mang đầy sự kết hợp giữa cảm tính và lý trí, thoát khỏi sự đơn lẻ, tiêu cực cố hữu của những tác phẩm chung chung, đồng thời đầy khí chất và triết lý. Mỗi tác phẩm của Giang San đều là một tác phẩm kinh điển.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 8.

Cách đây vài năm, Giang San đã được một tạp chí phỏng vấn và đề cập đến khó khăn lớn nhất mà cô gặp phải.

Khi đó, cô phải nhập viện vì bệnh tật và kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với cô, người có nhiều người hâm mộ và nhiều cơ hội biểu diễn, một ngày thể chất trì trệ chẳng khác nào thua một cuộc thi.

Giang San cho biết: "Mỗi lần ốm, tôi như muốn chết đi. Bởi trong ngành này, diễn viên nào cũng không thể thiếu sân khấu và máy quay. Nếu không thể hiện tốt bản thân, người đó sẽ bị lãng quên".

Giờ ở tuổi 56, Giang San hạnh phúc với những thành tựu trong sự nghiệp và có cô con gái thông minh xinh đẹp.

(Bài đăng Chủ nhật) 'Người tình quốc dân' Giang San: Thăng trầm nếm đủ - Ảnh 9.

Giang San và con gái

Với sự kiên trì và bền bỉ của mình, Giang San đã trở thành một nữ diễn viên và ca sĩ được nhiều người kính trọng.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm