Lương Nguyệt Anh trước liveshow mới: 'Tôi hồi hộp hơn cả cưới chồng'

22/11/2022 07:45 GMT+7 | Giải trí

"Tôi không áp lực khi hát với anh Việt Hoàn, bởi tôi biết anh sẽ luôn nâng đỡ một đàn em như tôi. Nhưng, tôi hồi hộp vì sắp được làm một việc trọng đại trong sự nghiệp, mà tôi hay nói vui là hồi hộp hơn cả… cưới chồng" - Nguyệt Anh chia sẻ về chương trình sắp diễn ra.

Lương Nguyệt Anh sẽ cùng sánh đôi với "đàn anh" Việt Hoàn trong liveshow Tự tình quê hương, lúc 20h ngày 26/11, tại Nhà hát Âu Cơ, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Đồng điệu về âm nhạc và tâm hồn

Không ung dung như Việt Hoàn, Lương Nguyệt Anh không tránh khỏi những lo lắng khi đây là... liveshow đầu tiên của cô: "Tôi hy vọng liveshow sẽ đánh dấu một bước tiến mới của mình".

Trước khi quyết định làm show cùng Việt Hoàn, Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ làm liveshow cá nhân. Năm ngoái, cô đã lên ý tưởng làm liveshow riêng kỷ niệm 10 năm thành công từ giải Sao Mai, nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh khiến mọi thứ không thành hiện thực. Còn năm nay, khi đang ấp ủ thực hiện một dự án nghệ thuật lớn, cô bất ngờ lại có duyên kết hợp với NSƯT Việt Hoàn.

"Anh Việt Hoàn rủ làm liveshow, tôi đồng ý luôn, không chần chừ một giây. Tôi nghĩ, cuộc đời con người ta có duyên, có những thứ đến giờ đến phút sẽ tự đến với mình" - cô nói - "Người ta ấp ủ cả năm trời để làm show, chúng tôi từ lúc thai nghén đến ngày tổ chức show có 2 tháng rưỡi. Tuy nhiên tôi tin Tự tình quê hương sẽ là một show rất đặc biệt, nhiều bứt phá".

Lương Nguyệt Anh trước liveshow mới: 'Tôi hồi hộp hơn cả cưới chồng' - Ảnh 2.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh

Nữ ca sĩ bảo, ngẫm lại, mối duyên giữa cô và ca sĩ Việt Hoàn rất lớn. Hồi mới bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Lương Nguyệt Anh gặp Việt Hoàn trong chương trình đầu tiên làm với VTV là Trò chơi âm nhạc năm 2007. Khi đó, Lương Nguyệt Anh là người chơi, Việt Hoàn là khách mời. Thấy cô say sưa hát, Việt Hoàn nói: "Nếu em cứ giữ niềm đam mê thế này, chắc chắn không lâu em sẽ rất thành công".

Lương Nguyệt Anh trước liveshow mới: 'Tôi hồi hộp hơn cả cưới chồng' - Ảnh 3.

Lương Nguyệt Anh kể, cô thấy tự hào và hạnh phúc khi được anh động viên như vậy - cả lúc ấy và đến tận bây giờ.

"Tôi và anh Việt Hoàn gặp nhau ở sự đồng điệu về tâm hồn về sự cảm thụ âm nhạc nên khi làm liveshow rất thuận lợi. Hơn nữa, anh Hoàn rất đàn anh, luôn nhường tôi, khích lệ tôi thỏa sức thể hiện khả năng. Những ý tưởng âm nhạc mà tôi đề xuất trong show đều được anh ủng hộ hết lòng" - Lương Nguyệt Anh, bày tỏ.

Lương Nguyệt Anh trước liveshow mới: 'Tôi hồi hộp hơn cả cưới chồng' - Ảnh 4.

"Bài hát nào với tôi cũng mới"

Trưởng thành từ giải Quán quân Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian, hơn 10 năm qua, nữ ca sĩ quê Bắc Giang đã nỗ lực không ngừng trong nghề nghiệp. Cô liên tục ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc hàng năm, định vị trong lòng khán giả về một giọng hát ngọt ngào, mượt mà, luôn chan chứa dáng hình quê hương. Nhưng điều ấn tượng ở Lương Nguyệt Anh không chỉ là giọng hát âm hưởng dân gian đậm nét mà còn là khả năng của một ca sĩ đa sắc màu.

Nếu như nghe Lương Nguyệt Anh cất giọng hát ca khúc âm hưởng dân gian Bắc Bộ, người ta đã thấy ngay cây lúa, dòng sông, những cánh cò trong vạt nắng chiều… thì khi cô hát các ca khúc âm hưởng dân gian miền Trung hay Nam Bộ cũng đều ra "màu" một cách rõ nét. Không chỉ thế, Lương Nguyệt Anh còn được khen ngợi khi hát dòng nhạc cách mạng, trữ tình.

Lương Nguyệt Anh trước liveshow mới: 'Tôi hồi hộp hơn cả cưới chồng' - Ảnh 5.

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang nhận xét: "Trong thế hệ nghệ sĩ trẻ của dòng nhạc dân gian, Lương Nguyệt Anh là một gương mặt ấn tượng. Là người tổ chức biểu diễn, tôi biết cô ấy rất ăn khách ở những sự kiện lớn. Giọng hát đa dạng, phong phú của cô là chất liệu vô cùng dồi dào để chúng tôi phác họa diện mạo âm nhạc của cô trong liveshow".

"Thậm chí, chất liệu dồi dào quá nên chúng tôi còn bị khó khăn để cân nhắc lựa chọn sao cho vừa đầy đủ, vừa hài hòa với âm nhạc của NSƯT Việt Hoàn. Thành thử, chúng tôi có chút tiếc nuối khi một số thành công của Lương Nguyệt Anh không được đưa vào chương trình. Nhưng, chắc chắn khán giả sẽ thấy được một chân dung âm nhạc toàn diện nhất về Lương Nguyệt Anh trong sự sánh đôi với đàn anh" - đạo diễn này nói thêm.

Không riêng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, những "đàn anh", "đàn chị" trong nghề như Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Lưu Hà An… cũng đều nói Lương Nguyệt Anh nhiều màu sắc, nếu làm liveshow riêng sẽ có rất nhiều cái mới, rất nhiều mảng miếng… để khai thác. Và cũng hiếm có nghệ sĩ nào làm âm nhạc chuyên nghiệp ngần ấy năm vẫn giữ được niềm đam mê, cảm xúc mãnh liệt như thế.

Lương Nguyệt Anh trước liveshow mới: 'Tôi hồi hộp hơn cả cưới chồng' - Ảnh 6.

Lương Nguyệt Anh lý giải: "Đúng vậy, tôi luôn nuôi dưỡng được cảm xúc của mình. Với âm nhạc dân gian, dòng nhạc âm chính thống, đa phần những ca khúc đều được viết từ lâu, ít nhất cũng 5-10 năm. Mỗi khi hát, tôi luôn lấy cảm hứng bằng việc coi đó là một bài hát mới".

Rồi cô kể thêm: "Khi tập bài hoặc dựng bài cho sinh viên cũng thế, một câu tôi có thể hát 3-4 cách khác nhau và ghi âm. Đến khi nghe lại, mình sẽ chọn một cách hát nào thật ổn. Bản thân phải cảm thấy hay, thì khán giả của mình mới cảm thấy hay được. Bài hát nào với tôi cũng mới, mỗi lần hát đều cảm thấy mới mẻ, vẹn nguyên".

Quán quân Sao Mai 2011 cho biết, có lẽ vì quá yêu âm nhạc nên chuyện tình duyên của cô tới chậm: "Tình yêu âm nhạc trong tôi quá lớn. Tôi vẫn nói vui rằng, nếu sau này mà có xây dựng gia đình cho riêng mình, nếu phải bỏ thì chắc tôi chọn bỏ chồng chứ không bỏ âm nhạc được. Tất nhiên, nếu người đàn ông thực sự thương mình sẽ không bao giờ bắt mình phải lựa chọn"..

Vài nét về Lương Nguyệt Anh

Lương Nguyệt Anh sinh năm 1990, quê gốc ở Lục Ngạn (Bắc Giang). Cô giành giải Nhất Sao Mai 2011 phong cách dân gian. Sau cuộc thi, cô phát hành nhiều album nhưBờ sông vẫn gió, Câu hát người thương, MV Tìm về chốn thiêng, Quê mẹ người ơi, Nhớ mẹ mẹ ơi, Bộ đội về làng, Nhớ lời mẹ ru... Hiện, Lương Nguyệt Anh đang là giảng viên thanh nhạc trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm