Kiatisuk gia hạn hợp đồng với HAGL

25/11/2022 15:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng 2 năm với HAGL để tiếp tục dẫn dắt đội bóng phố Núi đến hết năm 2024.

Thông tin trên vừa được fanpage của CLB HAGL đăng tải. Cũng theo nguồn tin này, HLV Kiatisuk đã bày tỏ lòng cảm ơn đến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, Ban huấn luyện và các cầu thủ HAGL đã đồng hành cùng ông trong quãng thời gian vừa qua.

Trước khi gia hạn thành công hợp đồng với HLV Kiatisuk, HAGL cũng giữ chân được hai cầu thủ ở hàng tiền vệ là Tuấn Anh và Minh Vương.

Tuấn Anh luôn chứng tỏ khát khao được thi đấu lâu dài cho HAGL và việc ở lại đội bóng phố Núi là không có gì bất ngờ với trường hợp tiền vệ người Thái Bình này.

Kiatisuk gia hạn hợp đồng với HAGL - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk gia hạn hợp đồng với HAGL. Ảnh: Trọng Hiệp

Trong khi đó, Minh Vương dù đã có đôi chút lấn cấn giữa chuyện đi hay ở nhưng cuối cùng đã đồng ý ở lại.

Không giống như trường hợp của Tuấn Anh hay Minh Vương, Hồng Duy đã quyết định chọn bến đỗ mới sau khi hết hợp đồng với HAGL cuối mùa giải V-League 2022.

Tương tự như vậy là trường hợp của Văn Thanh, người được cho là sẽ gia nhập Nam Định trong ít ngày tới.

Những cầu thủ khác như Hữu Tuấn, Văn Việt cũng không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của đội bóng phố Núi trong mùa giải tới và sẽ gia nhập CLB khác tại V-League 2023.

Mặc dù đã nhận lời gia hạn hợp đồng với HAGL nhưng HLV Kiatisuk chắc chắn sẽ đối diện với nhiều thử thách, khó khăn hơn trong mùa giải 2023 khi chắc chắn phải có một cuộc "thay máu lực lượng".

Đổi lại với những cuộc chia tay do hết hạn hợp đồng trong khi một số cầu thủ muốn tìm kiếm thử thách ở đội bóng mới, HAGL cũng đón nhận sự trở lại của những cầu thủ từ Hải Phòng, CAND sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn.

Kiatisuk gia hạn hợp đồng với HAGL - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk và bầu Đức.Ảnh: Fanpage HAGL

Trong số này, mới chỉ có Triệu Việt Hưng là tiếp tục ở lại Hải Phòng, những cầu thủ còn lại phải chờ Ban huấn luyện cân đối lực lượng, trước khi bầu Đức và HLV Kiatisuk ra quyết định cuối cùng.

Ở buổi họp báo sau trận bán kết Cúp quốc gia thua Hà Nội FC 0-2 hôm 23/11 vừa qua, HLV Kiatisuk thừa nhận: "Mùa này có những thời điểm rất khó khăn. Cũng những con người đó nhưng có giai đoạn chúng tôi trải qua 10 trận liên tiếp không thắng, bắt đầu cũng từ thất bại trước Hà Nội FC.

Các cầu thủ gặp vấn đề về chuyện hợp đồng, nên bị phân tâm. Bên cạnh đó, rất nhiều cầu thủ của chúng tôi lên các đội tuyển nên bị hao mòn thể lực lớn".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm