WORLD CUP 2026

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Mexico City, thành phố của bóng đá và đấu vật

21/05/2026 05:35 GMT+7 Google News

Mexico City sẽ là điểm đến đặc sắc với các CĐV trong dịp World Cup 2026. Thủ đô của Mexico sẽ tổ chức các trận đấu đáng chú ý, trong đó có trận đấu của ĐT Mexico. 

Vào ngày 16/6/2022, 16 thành phố chủ nhà của World Cup 2026 (2 ở Canada, 3 ở Mexico, 11 ở Hoa Kỳ) đã được FIFA công bố, bao gồm: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York/New Jersey, Philadelphia, Khu vực Vịnh San Francisco, Seattle, Toronto và Vancouver.

Khám phá Mexico City

Mexico City là thủ đô và thành phố đông dân nhất của Mexico, đồng thời là đô thị lớn nhất khu vực Bắc Mỹ. Đây là một trung tâm văn hóa, tài chính quan trọng toàn cầu và được xếp hạng thành phố toàn cầu cấp Alpha theo bảng xếp hạng GaWC năm 2024. Thành phố nằm trong Thung lũng Mexico, trên cao nguyên trung tâm ở độ cao khoảng 2.240 m và được chia thành 16 quận hành chính.

Năm 2020, khu vực nội đô của Mexico City có khoảng 9,2 triệu dân trên diện tích 1.495 km², trở thành thành phố nói tiếng Tây Ban Nha đông dân thứ hai thế giới sau Lima. Trong khi đó, vùng đô thị Đại Mexico City có khoảng 21,8 triệu dân, đứng thứ 15 thế giới và lớn thứ hai Tây Bán cầu sau São Paulo. Thành phố cũng là đầu tàu kinh tế của Mexico, đóng góp tỷ trọng lớn vào GDP quốc gia và sở hữu quy mô kinh tế hàng đầu Mỹ Latinh.

Mexico City là một trong các thành phố đăng cai World Cup 2026

Tọa lạc tại Mexico City, Azteca có sức chứa hơn 87.000 khán giả, là sân bóng lớn nhất Mỹ Latinh và nổi tiếng bậc nhất thế giới. Công trình này từng tổ chức chung kết World Cup 1970 và 1986, chứng kiến các khoảnh khắc lịch sử của huyền thoại Pelé và Diego Maradona. World Cup 2026 sẽ giúp Azteca trở thành sân vận động đầu tiên trong lịch sử đăng cai ba kỳ World Cup khác nhau.

Sân vận động Azteca sẽ trở thành một trong những tâm điểm của World Cup 2026 khi đăng cai 5 trận đấu, gồm trận khai mạc, vòng bảng, vòng 1/16 và vòng 1/8. Ngày 11/6/2026, đội tuyển Mexico sẽ gặp đội tuyển Nam Phi ở trận khai mạc giải đấu. Tiếp đó, sân đấu này tổ chức trận Uzbekistan gặp đội tuyển Colombia, trước khi Mexico trở lại đối đầu đội tuyển CH Séc ở vòng bảng.

Sân vận động Azteca là nơi diễn ra trận khai mạc World Cup 2026

Mexico City là thành phố vẻ đẹp quyến rũ nhất mà bạn có thể tìm thấy ở châu Mỹ, nơi có sự giao thoa của các nền văn hóa không bao giờ ngừng chuyển động. Nơi đây giống như một bức tranh cắt dán sống động, hòa trộn giữa sự vĩ đại và nét lập dị, giữa sự gai góc và lòng hoa lệ. Thành phố luôn mạch đập không ngừng theo thời gian; những tầng lớp lịch sử, nghệ thuật và khát vọng đan xen vào nhau tạo nên một nhịp điệu vừa cổ kính vừa căng tràn nhựa sống.

Những ngọn núi bao quanh cùng địa hình cao so với mực nước biển thường khiến du khách mới đến ngỡ ngàng bởi bầu không khí đôi khi đặc quánh khói bụi. Nhưng một khi đã vượt qua được cảm giác bỡ ngỡ ban đầu ấy, bạn sẽ yêu thành phố này say đắm. Trên các ngõ phố, tiếng rao của những người bán hàng rong và tiếng trò chuyện rôm rả của hàng xóm vang vọng suốt ngày dài, kéo bạn trở về một thời kỳ xa xưa, khi cuộc sống còn mang đậm dấu ấn của những điều bình dị, làm bằng tay.

Ngay từ khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay, bạn cần hiểu rằng thành phố này không giống như những gì số đông thường hình dung về Mexico. Đây không phải là một thị trấn ven biển thanh bình, không có những bãi cát vàng nơi du khách cháy nắng nhâm nhi ly margarita ngọt lịm.

Ngày mới bắt đầu từ rất sớm với những người lao công quét dọn đường phố, những người dắt chó đi dạo, những người bán hàng rong và các Chilangos, tên gọi phổ biến nhất để chỉ cư dân của Mexico City. Họ vội vã ghé mua một chiếc concha (loại bánh mì ngọt, mềm, có phủ một lớp đường giống hình vỏ sò), món ăn không thể thiếu tại các tiệm bánh Mexico, thường được dùng kèm với cà phê hoặc sô-cô-la nóng vào buổi sáng trước khi vào ca làm việc. 

Các Chilangos có giờ giấc làm việc khá giống với những người láng giềng phương Bắc (Mỹ và Canada), nhưng họ làm hết sức và chơi hết mình. Những bữa trưa kéo dài và những bữa tối muộn là điều hết sức bình thường, và họ hoàn toàn không có thói quen ngủ trưa (siesta).

Mexico City là địa điểm du lịch hấp dẫn

Mexico City có một nền ẩm thực phong phú, những thiết kế đương đại đan xen với các sản phẩm thủ công bản địa, sự hòa quyện giữa mới và cũ, giữa giàu và nghèo. Mới phút trước bạn còn đang lang thang quanh những khu chợ rực rỡ sắc màu, hít hà mùi thơm của các món đặc sản địa phương, thì phút sau bạn đã có thể đang nhâm nhi một ly cocktail mezcal ăn kèm với tostadas de atún (bánh tráng nướng cá ngừ) tại một quán bar trên tầng thượng, thưởng thức nhạc jazz cùng những người sành điệu nhất.

Khu Centro Histórico (Trung tâm Lịch sử) quy tụ dày đặc các nhà thờ cổ kính theo phong cách baroque, những tấm biển kỷ niệm thời kỳ cách mạng và các quảng trường lộng gió. Trong khi đó, các khu vực như Roma, Condesa hay khu thượng lưu Polanco lại có sức hút lớn đối với những du khách thích phong cách quốc tế. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy những đại lộ rợp bóng cây, các tòa nhà Art Deco cực chất và những nhà hàng mới mở đầy phong cách.

Dù bạn đi đến đâu trong thành phố này, sự bất ngờ là điều không bao giờ chấm dứt.

Thể thao ở Mexico City

Bóng đá ở đây là một tôn giáo, giống như ở hầu hết các thủ đô thuộc Trung và Nam Mỹ, và thánh đường của nó chính là SVĐ Azteca, sân vận động duy nhất mà FIFA không thay đổi tên gọi thương mại cho giải đấu năm 2026. Được xây dựng từ năm 1961 đến 1966 với sức chứa khoảng 87.500 chỗ ngồi, đây là sân vận động lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Mexico City, thành phố của bóng đá và đấu vật - Ảnh 4.

Các CĐV thể hiện "Làn sóng Mexico"

Đúng vậy, đây là sân nhà của Câu lạc bộ América và đội tuyển quốc gia Mexico; và cũng đúng vậy, đây chính là nơi sản sinh ra làn sóng cổ vũ mang tên "Làn sóng Mexico" (Mexican Wave) lan tỏa khắp thế giới. Thế nhưng, không có điều nào trong số đó biến nơi này thành một thánh địa trong lịch sử bóng đá toàn cầu, và lý do cũng chẳng phải vì bất kỳ điều gì thuộc về người Mexico.

Nơi đây chính là sàn diễn chứng kiến hai trong số những biểu tượng vĩ đại nhất của môn thể thao vua nâng cao chiếc cúp vàng World Cup, cách nhau 16 năm.

Đầu tiên là Pelé, người đã lên ngôi vương vào năm 1970, khép lại chức vô địch World Cup lần thứ ba của tuyển Brazil và giúp họ sở hữu vĩnh viễn chiếc Cúp Jules Rimet.

Người thứ hai là Diego Maradona, người đã dẫn dắt Argentina đến vinh quang World Cup lần thứ hai vào năm 1986.

Bóng đá có thể chiếm lĩnh các mặt báo, nhưng đó không phải là môn thể thao duy nhất định hình nên Mexico City. Trên thực tế, khác với những thủ đô bóng đá của Nam Mỹ như Buenos Aires hay Rio de Janeiro, nơi bóng đá gần như là tôn giáo độc tôn, truyền thống thể thao cuồng nhiệt nhất của Mexico City lại đến từ một bộ môn lâu đời hơn, kỳ lạ hơn và đậm chất sân khấu hơn: Lucha libre (đấu vật).

Đấu vật du nhập vào Mexico từ năm 1800, nhưng phải sau cuộc Cách mạng Mexico, nó mới trở thành một nỗi ám ảnh cuồng nhiệt của toàn dân. Lucha libre là một hình thức giải trí giá rẻ đi kèm với những kịch bản xoay quanh cuộc chiến ranh giới đạo đức thiện ác, một kiểu giải tỏa cảm xúc mà bất kỳ ai cũng cần sau nhiều thập kỷ biến động.

Đấu vật là "đặc sản" của Mexico City

Trò diễn này đã trở thành một biểu tượng chính thức vào năm 1933, khi "cha đỡ đầu" của Lucha libre là Salvador Lutteroth, người quảng bá cho bộ môn này, thành lập Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), doanh nghiệp đấu vật đầu tiên của đất nước. Bằng cách đó, ông đã chính thức hóa môn thể thao này.

Đấu vật của Mexico mang một sức nặng văn hóa lớn đến mức vào năm 2018, các cấp chính quyền đã tuyên bố Lucha libre là di sản văn hóa của thành phố. Hai đấu trường nổi tiếng nhất thành phố là Arena Coliseo (mở cửa năm 1943) và Arena México mang tính huyền thoại (1956), nơi được mệnh danh là thánh đường của Lucha libre, hiện vẫn đang hoạt động và tổ chức các trận đấu vật ba đêm một tuần. Để hiểu được một đêm xem đấu vật diễn ra như thế nào, bạn cần biết rằng có những quy luật, cấu trúc và tuyến truyện rõ ràng: phe thiện đối đầu phe ác. Phe thiện được gọi là các Técnicos, họ luôn tuân thủ luật lệ khi chiến đấu và sở hữu phong cách nhào lộn điêu luyện. Phe ác, hay các Rudos, là những kẻ chuyên phá luật. Toàn bộ chương trình biểu diễn là một hình ảnh phản chiếu cho cuộc đấu tranh đạo đức mang tính biểu tượng của Mexico.

Người hâm mộ sẽ chọn phe và cổ vũ hết mình với nguồn năng lượng cuồng nhiệt không kém gì những trận derby bóng đá lớn nhất.

Trải nghiệm World Cup 2026 ở Mexico City

Nếu bạn đến Mexico City để xem một trận đấu World Cup, đừng bỏ qua Arena México. Bên cạnh các võ sĩ trên sàn đấu, đám đông khán giả chính là một nửa linh hồn làm nên bầu không khí lễ hội nơi đây.

Các trận đấu World Cup chắc chắn sẽ được phát sóng tại mọi quán bar, cantina (quán rượu kiểu Mexico) và nhà hàng trong thành phố. Sẽ có các khu vực ngày hội người hâm mộ (fan fest) được tổ chức trên khắp thành phố, nhưng nhiều khả năng tập trung nhất là ở không gian công cộng rộng lớn gần quảng trường Zócalo. Ngoài ra, bạn có thể hướng đến các quán bar trong khu Condesa hoặc Roma để thưởng thức những ly cocktail tinh tế và đồ ăn ngon, nơi người dân địa phương và cộng đồng người nước ngoài thường xuyên giao lưu. Tôi khuyên bạn nên đến sớm để giữ chỗ — người Mexico nổi tiếng là hay đi muộn trong mọi cuộc hẹn, vì vậy trong thành phố này, ai đến trước sẽ có lợi thế trước.

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Mexico City, thành phố của bóng đá và đấu vật - Ảnh 6.

Các địa điểm xem World Cup 2026 qua TV ở Mexico City

Mexico City không chỉ là thành phố đăng cai World Cup 2026 mà còn sở hữu nhiều điểm đến nổi bật về lịch sử, văn hóa và giải trí. Quảng trường Zocalo là một trong những quảng trường đô thị lớn nhất thế giới, bao quanh bởi Nhà thờ Chính tòa Metropolitan và Cung điện Quốc gia. Đây từ lâu đã là trung tâm sinh hoạt cộng đồng và là nơi phản ánh rõ nét lịch sử của thành phố.

Công viên Chapultepec là không gian xanh khổng lồ rộng gần 800 ha, lớn hơn gấp đôi Công viên Trung tâm ở New York. Nơi đây tập trung nhiều bảo tàng, sở thú, hồ nước và các khu vui chơi ngoài trời. Trong khi đó, Teotihuacan, khu đô thị cổ nằm bên ngoài Mexico City, nổi tiếng với Kim tự tháp Mặt Trời và Kim tự tháp Mặt Trăng, trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người yêu lịch sử và khảo cổ học.

Mexico City cũng được đánh giá là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới. Thành phố kết hợp giữa văn hóa món ăn đường phố truyền thống như taco với các nhà hàng cao cấp tại những khu vực như Roma và Condesa, bao gồm cả các địa điểm đạt sao Michelin.

Để phục vụ World Cup, thành phố dự kiến mở 18 khu vực dành cho người hâm mộ với các màn hình phát sóng miễn phí, kết hợp hoạt động văn hóa và thể thao, nhưng không bán đồ uống có cồn. Trong số này, 7 địa điểm sẽ hoạt động xuyên suốt giải đấu và phát sóng toàn bộ 104 trận.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Khánh Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm