HLV Carlo Ancelotti đã gây tranh cãi khi triệu tập Neymar tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên đằng sau đó là sự khôn ngoan của nhà cầm quân này.
Có thể nói, kể từ khi ngồi vào ghế nóng của đội tuyển Brazil, đây là quyết định gây bão truyền thông lớn nhất của ông Ancelotti.
Quyết định khôn ngoan của Ancelotti
Sử dụng từ "bão" ở đây là không sai, bởi trong vòng 24 giờ sau khi danh sách đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 được công bố, các phương tiện truyền thông của xứ Samba đã tràn ngập những bài viết về Neymar cũng như quyết định của Ancelotti. Tờ Lance thậm chí đã đăng tải bài viết với 6 lý do Neymar nên được dự World Cup và 6 lý do nên vắng mặt.
Neymar, từng bị rách dây chằng chéo trước (ACL) và sụn chêm đầu gối trái vào năm 2025, đã gặp không ít khó khăn trong việc chứng minh mình đủ sức đá chính liên tục và lâu dài, ngay cả sau khi đã trở lại khoác áo đội bóng thời thơ ấu Santos vào đầu năm 2025. Anh đã ghi 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 10 lần ra sân trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5. Dù vậy, ngôi sao 34 tuổi vẫn bị hoài nghi khi Ancelotti đưa anh trở lại đội tuyển Brazil.
Đáng chú ý, HLV Ancelotti đã chọn Neymar và gạch tên của Joao Pedro, cầu thủ đã ghi 20 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này cho Chelsea, với 15 bàn trong số đó tại Ngoại hạng Anh. Quyết định của Ancelotti phần nào có thể hiểu được khi mà người hâm mộ và truyền thông Brazil đã tạo ra một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ để Neymar được góp mặt. Sự náo loạn trong phòng họp báo sau tuyên bố của Ancelotti, với những tiếng reo hò phấn khích và chủ tịch CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil) phải lên tiếng ổn định trật tự, đã nói lên quá rõ tầm ảnh hưởng và sự yêu mến mà tất cả dành cho Neymar. Cây bút nổi tiếng của ESPN Brasil, Andre Kfouri thậm chí ví von rằng đây là "bàn thắng của Ancelotti".
Nhà báo Hiltor Mombach của tờ Correio Do Povo cho rằng, việc triệu tập Neymar giống như "liều vắc-xin" bảo vệ chính Ancelotti. "Nếu gạch tên Neymar, Ancelotti sẽ phải đối mặt với những lời ca thán, chỉ trích dữ dội từ các cựu danh thủ và một bộ phận truyền thông. Giờ đây, nếu đội tuyển Brazil có thất bại tại World Cup, không một ai có thể đổ lỗi hay buộc tội ông là người phải chịu trách nhiệm cho sự vắng mặt của ngôi sao này".
Trên tờ Terra, cây bút Thiago Azanha cho rằng việc Ancelotti chấp nhận triệu tập Neymar bởi ông biết đội tuyển Brazil sẽ không vô địch World Cup 2026. Azanha tin rằng, nhà cầm quân người Italy, với việc gọi Neymar, sẽ có sự bình yên để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2030 với một lực lượng khác.

Neymar sẽ tham dự World Cup 2026 ở tuổi 34
Neymar sẽ đóng vai trò nào ở World Cup 2026?
Trong cả 3 kỳ World Cup trước đây, Neymar chính là biểu tượng và là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội tuyển Brazil. Anh là trạm trung chuyển cho gần như mọi ý đồ tấn công của toàn đội, vô hình trung tạo ra một hội chứng phụ thuộc, điều vốn nhiều lần mang lại tác dụng ngược cho đội tuyển Brazil.
Tuy nhiên lần này. Neymar khó lòng sắm vai hạt nhân trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Brazil ở World Cup 2026. Suốt nhiều năm qua, Neymar luôn chơi thứ bóng đá hay nhất khi được xếp đá ở hành lang cánh trái và được trao tự do bó vào trung lộ. Nhưng hiện tại, Ancelotti đang sở hữu hai trong số những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới là Vinicius và Raphinha.
Trong bối cảnh tiền đạo đa năng Rodrygo phải vắng mặt vì chấn thương, vị trí trung phong cắm nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa 2 tiền đạo đang có phong độ cao tại Ngoại hạng Anh là Matheus Cunha và Igor Thiago.
Endrick, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique và Rayan là những lựa chọn khác trên hàng công của đội tuyển Brazil.
Nếu Neymar xuất hiện trong đội hình xuất phát, vị trí khả dĩ nhất của anh sẽ là vai trò của một số 10 hộ công, điều cho phép anh kiểm soát trận đấu một cách tối đa.
Mặc dù vậy, việc Neymar thiếu hỗ trợ trong khâu phòng ngự từ xa có thể trở thành một bài toán đau đầu cho Ancelotti, bởi điều này dễ khiến đội tuyển Brazil bị lép vế về quân số ở tuyến giữa, nơi dự kiến sẽ được đánh chặn bởi Casemiro và Bruno Guimaraes. Đó là còn chưa kể Neymar khó cạnh tranh suất đá chính ở thời điểm này.
Vấn đề giờ đây là Neymar sẽ hành xử như thế nào khi lên tuyển, đặc biệt là khi Ancelotti đã nói rõ rằng ông không đảm bảo một suất đá chính cho anh. Nếu chấp nhận hòa mình vào dự án chung, Neymar sẽ là quân bài vô giá; bằng không, anh sẽ biến phòng thay đồ thành một mớ hỗn độn.
"Một Neymar trưởng thành, biết chấp nhận thực tế rằng mình có thể phải ngồi dự bị, có thể được tung vào sân tùy thời điểm, có thể bị thay ra giữa chừng, hoặc thậm chí chấp nhận ngồi cả trận trên băng ghế huấn luyện mà không một lời ca thán, chắc chắn sẽ mang lại giá trị cực kỳ to lớn cho đội tuyển Brazil", cây bút thể thao Brazil Almir Leite khẳng định.
Neymar đã ghi 79 bàn sau 128 trận cho đội tuyển Brazil kể từ năm 2010. Anh cũng đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử của đội tuyển xứ samba. Ở World Cup 2014, Neymar ghi 4 bàn khi đội tuyển Brazil xếp hạng 4, tuy nhiên anh đã dính chấn thương nặng ở trận tứ kết và sau đó nghỉ phần còn lại của giải.
Ở World Cup 2018, Neymar ghi 2 bàn nhưng đội tuyển Brazil bị loại ở tứ kết. Tới World Cup 2022, Neymar ghi 2 bàn nhưng đội tuyển Brazil tiếp tục bị loại ở tứ kết khi thua Croatia ở loạt đá luân lưu.
Sơn Tùng