HLV Park Hang Seo: Tôi tiếc vì không ép ĐT Việt Nam ghi nhiều bàn thắng

01/04/2023 16:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong buổi phỏng vấn mới đây về những kỷ niệm với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có một chia sẻ đáng chú ý về trong quá trình dẫn dắt ĐT Việt Nam.

Sự tiếc nuối của HLV Park Hang Seo khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam

HLV Park Hang Seo trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên một kênh truyền hình Việt Nam đã khẳng định ông có nhiều tiếc nuối với bóng đá Việt Nam. Dù đã gặt hái được rất nhiều vinh quang cùng ĐT Việt Nam nhưng thầy Park vẫn luôn nhớ như in những lần ông cùng các học trò khiến người hâm mộ thất vọng.

Theo HLV Park Hang Seo, ông có nhiều tiếc nuối với bóng đá Việt Nam, trong đó có những kế hoạch không được như ý. "Sau lần chúng ta vô địch SEA Games, tôi sợ cầu thủ quá hưng phấn, nhất là khi tham dự nhiều sự kiện. Tôi đã quyết định không cho các học trò của mình được nghỉ ngơi. Thay vào đó, tôi đưa họ sang Hàn Quốc để tập luyện chuẩn bị sớm cho VCK U23 châu Á", thầy Park chia sẻ.

Thầy Park: Tôi tiếc vì không ép ĐT Việt Nam ghi nhiều bàn thắng - Ảnh 2.

Thầy Park chia sẻ về sự tiếc nuối khi còn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

"Tuy nhiên, sau khi chúng ta thất bại ở giải đấu này, tôi đã nhận ra rằng các cầu thủ đã kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể lực. Tôi đã rút ra bài học rằng khi chúng ta đã đạt mục tiêu rồi, chúng ta nên tái tạo năng lượng lại. Nếu chúng ta không có quãng thời gian nghỉ, mà tiếp tục bước vào chiến dịch khác, nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả thu được", cựu HLV ĐT Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh câu chuyện về giải U23 châu Á, thầy Park cũng cho biết ông vẫn còn tiếc nuối khi không thể giúp ĐT Việt Nam bảo vệ được danh hiệu AFF Cup. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận ông đã không thúc giục các học trò ghi thật nhiều bàn thắng ở vòng bảng AFF Cup 2020, để rồi chỉ xếp thứ 2 tại bảng đấu.

HLV Park Hang Seo: Tôi tiếc vì không ép ĐT Việt Nam ghi nhiều bàn thắng - Ảnh 3.

Nếu đội tuyển Việt Nam ghi nhiều hơn 1 bàn ở vòng bảng, có thể tình hình đã khác

Điều đó khiến ĐT Việt Nam phải chạm trán Thái Lan ngay ở vòng bán kết và phải dừng bước khi thua chung cuộc 0-2. Đáng chú ý, chúng ta đã không thể thắng Campuchia đậm hơn ở vòng bảng (thắng 4-0). Nếu ở trận đó, ĐT Việt Nam quyết tâm hơn và ghi được thêm bàn thắng, chúng ta sẽ dẫn đầu bảng B, thay vì Indonesia.

Cục diện khi ấy sẽ khác rất nhiều nếu đối thủ ở bán kết của chúng ta chỉ là Singapore. Theo HLV Park Hang Seo, đó là sự tiếc nuối rất lớn của ông. "Chúng ta đã không giành được vé đầu bảng, chỉ vì chênh lệch 1 bàn thắng. Chúng ta đã gặp bất lợi sau đó. Đây là bài học dành cho tôi. Đó là ở một trường hợp nào đó, cần phải ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt", HLV 65 tuổi bộc bạch.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm