HLV Park Hang-seo đến V.League, sẽ giải thành công hay giương cờ trắng trước bài toán khó?

01/04/2023 09:08 GMT+7 | Thể thao 360

HLV Park Hang-seo đến V.League, sẽ giải thành công hay giương cờ trắng trước bài toán khó?

Ảnh: PH

Khi còn dẫn dắt các cấp tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng nêu ra nhiều yêu cầu khó với những CLB V.League. Giờ thì mọi thứ có thể sắp đảo chiều.

Mới đây, sau khi kết thúc hành trình Doha Cup 2023 cùng U23 Việt Nam, HLV Troussier bất ngờ đưa ra lời thỉnh cầu với các CLB V.League.

"Sau giải này, các cầu thủ sẽ trở về với CLB chủ quản. Tôi mong trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra, họ sẽ được ra sân thi đấu ở V.League hoặc hạng Nhất một cách thường xuyên. Từ đó họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực, cảm giác bóng. Tôi sẽ gặp lại họ sau đây 3 tuần, vào khoảng ngày 19/4 để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng hướng tới SEA Games 32".

Từ lời thỉnh cầu của HLV Troussier, lại nhớ tới những trăn trở năm nào của HLV Park Hang-seo khi còn dẫn dắt U22/23 và ĐT Việt Nam. Thậm chí, ông Park còn từng mạnh mẽ phát biểu hồi đầu năm 2021:

"Vận hành đội tuyển hai năm nay, thử nhiều cầu thủ nhưng tôi chưa thấy ai tốt hơn Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh. Chúng ta phải tự hỏi vì sao không có ai tốt hơn.

Năm 2020, V.League có 47 ngoại binh thì 70% đều là tiền đạo. Vậy lấy đâu ra tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam? Tôi nghĩ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nên có cơ chế, điều lệ về số lượng cầu thủ dưới 21 tuổi thi đấu trong một trận ở V.League".

HLV Park Hang-seo đến V.League, sẽ giải thành công hay giương cờ trắng trước bài toán khó? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo rất nhiều lần than thở về chuyện V.League ít tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ hay tiền đạo nội.

Chia sẻ năm đó của HLV Park Hang-seo đã tạo ra rất nhiều nhanh cãi. HLV Lê Huỳnh Đức từng phản bác:

"Làm việc ở CLB, áp lực về thành tích rất lớn. Do đó, các HLV phải sử dụng nhiều tiền đạo ngoại với mục tiêu giành chiến thắng. Các tiền đạo ngoại có tốc độ, sức càn lướt và thể hình tốt hơn hẳn các tiền đạo nội nên hiệu quả ghi bàn cao hơn".

Trong khi đó, cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng cũng nêu quan điểm:

Một thực tế là khi dẫn dắt 2 CLB Hàn Quốc Gyeongnam và Jeonnam Dragons trong giai đoạn 2007 – 2009, HLV Park Hang-seo đều sử dụng tiền đạo Brazil. Vì thế, khi ông than thở rằng V.League dùng nhiều tiền đạo ngoại, ít dùng tiền đạo nội lại càng gây nhiều tranh cãi!

"Thời tôi còn thi đấu, V-League sử dụng tới 5 ngoại binh chứ không phải 3 như hiện tại. Nhưng vì sao bóng đá Việt Nam vẫn có những tiền đạo đẳng cấp như Công Vinh, Ngọc Thanh hay Anh Đức?

Lúc đó, B.Bình Dương có cặp tiền đạo ngoại xuất sắc Philani và Kesley Alves nhưng Anh Đức vẫn chứng minh được năng lực và có suất đá chính. Theo tôi, tiền đạo ngoại là sự thúc đẩy tốt nhất cho các tiền đạo nội phát triển".

HLV Park Hang-seo đến V.League, sẽ giải thành công hay giương cờ trắng trước bài toán khó? - Ảnh 3.

Cặp bài trùng Park Hang-seo và Lee Young-jin có giải được bài toán khó cho V.League? (Ảnh: PH)

Tới đây, nếu thật sự HLV Park Hang-seo sẽ về "một CLB giàu tham vọng" ở V.League làm Giám đốc kĩ thuật, còn trợ lý Lee Young-jin làm HLV trưởng, hãy chờ xem bộ đôi người Hàn Quốc giải quyết vấn đề nan giải kể trên như thế nào.

Liệu rằng ông Park và ông Lee – với thuận lợi là sự kết hợp chặt chẽ nhiều năm qua, sẽ cùng chung tay tìm ra được cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở CLB mình làm việc hay rồi cũng phải "giương cờ trắng" vì áp lực thành tích?

Câu hỏi này sẽ cần thời gian trả lời, bởi HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin có tới V.League hay không thì lúc này mới dừng lại ở những tin đồn.

Tuy nhiên, nếu hai ông thật sự đến và tạo được nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ thi đấu hiệu quả ở V.League thì đấy sẽ là món quà lớn không chỉ với riêng HLV Troussier mà còn là với cả bóng đá Việt Nam!

Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm