HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm, không trách trọng tài khi thua Philippines

08/12/2025 21:16 GMT+7 | SEA Games 33

HLV Mai Đức không trách trọng tài khi từ chối quả penalty ở cuối trận, đồng thời nhận trách nhiệm khi đội tuyển Việt Nam thua Philippines 0-1.

Tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng tôi thất bại đáng tiếc vì bàn thua xảy đến ở phút cuối, lẽ ra 2 đội có tỷ số hòa đúng hơn. Chúng tôi không đổ lỗi trọng tài ở trận này vì thực tế cũng thua rồi. Tuy nhiên, có một số tình huống trọng tài bắt rất chặt cho Việt Nam, lỏng cho Philipines. Pha bóng Thanh Nhã sút chạm tay thì trọng tài lại bỏ qua. Đội bạn chỉ có tầm vóc, bóng bổng, không có những pha phối hợp nào cả, tiếc là chúng tôi lại để thua phút cuối. Dẫu sao, tôi xin nhận trách nhiệm về trận thua này".

HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm, không trách trọng tài khi thua Philippines - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm ở buổi họp báo sau trận đấu.Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Phân tích kỹ hơn về lối chơi của đội tuyển Việt Nam hiện tại, ông Chung nói: "Có những lúc tôi căng thẳng vì cả đội tập luyện để chống lối chơi chuyền dài, đá bổng của Philipines nhưng vẫn lúng túng. Các tuyển thủ rất nỗ lực để cầm bóng và phối hợp nhưng nhiều lúc vẫn còn vội vã, chưa thoát khỏi sự áp sát của đối phương.

Tôi thừa nhận việc thay người hơi bị động, chưa có giải pháp khắc chế được ở khu tiền vệ và tiền đạo. Khi Trúc Hương bị tâm lý, tôi buộc phải thay người. Thực lòng tôi muốn đưa Minh Chuyên vào dùng sức trẻ để lôi kéo, nhưng cuối cùng phải đưa Huỳnh Như vào vì muốn tận dụng kinh nghiệm của Như trước.

HLV Mai Đức Chung nhận trách nhiệm, không trách trọng tài khi thua Philippines - Ảnh 2.

Thể hình cao lớn của các cầu thủ Philippines là trở ngại với đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Bùi Cương Quyết

Chúng tôi buộc phải thay đổi đưa những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu hơn vào chỉ huy hàng phòng ngự. Diễm My đá thòng là cầu thủ có thể hình tương đối có thể tranh chấp nhiều hơn là Kim Yên để đeo bám mũi nhọn to cao. Hải Linh có tầm vóc tôi kéo về đá trung vệ để tăng thêm độ ổn định cho tuyến dưới. Những thay đổi này để đối phó với một đối thủ có tầm vóc quá tốt như Philippines, cố gắng để hạn chế sức công phá của họ bằng sức mạnh và khả năng tì đè.

Bóng bổng không phải là điểm mạnh của chúng ta, nhưng tôi đã yêu cầu phải hạn chế tối da. Nhưng rất tiếc là các cầu thủ còn chơi tự phát ở vài thời điểm sử dụng bóng bổng nhiều quá. Sử dụng cách này tôi hiểu mục đích các bạn là muốn đẩy đội hình của họ lại, hạn chế khả năng dâng lên. Nhưng điều đó không phù hợp với đội tuyển Việt Nam.

Trong một trận đấu lớn khó tránh khỏi sai sót, nhất là các cầu thủ mới, còn ít kinh nghiệm thi đấu thì rất dễ bị tâm lý. Các em rất nỗ lực nhưng cũng khó trách được. Vấn đề là chúng tôi đã nhận ra ngay và có điều chỉnh cần thiết. Cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu chúng ta thắng Myanmar. Hiệu số đội tuyển Việt Nam đang tốt so với Myanmar. Đây sẽ thêm một trận đấu không dễ dàng nữa cho đội tuyển Việt Nam. Toàn đội còn 2 ngày để chuẩn bi kỹ lưỡng cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức.

Cục diện bảng B trở nên hết sức gay cấn sau 2 lượt trận. Myanmar dẫn đầu với 6 điểm, đội tuyển Việt Nam và Philippines xếp sau khi có cùng 3 điểm. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Myanmar mới giành vé đi tiếp. Đội tuyển Philippines có lợi thế khi chạm trán với đối thủ yếu nhất bảng là Malaysia. Hai trận đấu này cùng diễn ra lúc 16h00 ngày 11/12.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm