28/11/2025 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng nâng cấp hàng công cùng việc tính toán điểm rơi phong độ là những điều HLV Kim Sang Sik đang thực hiện cho U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 33.
HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận "Có thể nói với ưu thế chuẩn bị dài hơi, lực lượng gần như mạnh nhất và có gần một năm thi đấu quốc tế dày đặc, U22 Việt Nam được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho HCV bóng đá nam SEA Games 33.
Nhìn chung, U22 Việt Nam có sự chuẩn bị bài bản và bước chạy đà ấn tượng cho SEA Games 33. Điều quan trọng là toàn đội đã có những trận đấu cọ xát vô cùng quý giá, qua đó có được kiểm nghiệm quan trọng giúp ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện đội hình, đánh giá nhân sự và điều chỉnh chiến thuật.
Có lẽ, HLV Kim Sang Sik đỡ mất thời gian nhiều cho hàng thủ, với sự xuất hiện của Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, thủ môn Trung Kiên hay Cao Văn Bình. Lý do là bởi đây đều là những cái tên có phong độ nổi bật ở CLB và các đợt tập trung thời gian qua.
HLV Kim Sang Sik đang gấp rút tái thiết hàng tiền vệ và làm mới hàng công nhưng việc này không hề dễ dàng. Cùng với Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn, Xuân Bắc, Công Phương, Viktor Lê, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Cường, bộ đôi tiền vệ Đức Việt - Thành Trung giúp tuyến giữa của U22 Việt Nam "dày" thêm cả lực lượng lẫn chất lượng.
Vấn đề còn lại chỉ là trong một tuần trước ngày đá trận đầu tiên, HLV Kim Sang Sik liệu có tìm ra đáp án tốt với những phương án nhân sự cho tuyến giữa để khai thác hết phẩm chất của học trò. Trong khi đó, hàng công với Ngọc Mỹ, Thành Nhàn, Đình Bắc, Quốc Việt, Bùi Vĩ Hào từng khởi đầu chậm phải được kích hoạt thêm khi bổ sung Nguyễn Lê Phát".
HLV Hoàng Văn Phúc nhận định U22 Việt Nam đang đối mặt với một bài toán lớn trên hàng công trước thềm SEA Games 33: "Khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là vấn đề. Dù sở hữu một lứa cầu thủ tấn công được đánh giá cao như Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Việt hay Thanh Nhàn, U22 Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

HLV Kim Sang Sik đang rất đau đầu với bài toán hàng công của U22 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Phạm
Vấn đề cốt lõi không nằm ở việc tạo ra cơ hội, mà là sự thiếu sắc bén và điềm tĩnh trong những khoảnh khắc quyết định. Các chân sút dù kiểm soát bóng tốt và áp đặt thế trận, nhưng lại tỏ ra vội vã và xử lý thiếu tinh tế trước khung thành đối phương.
Có thể thấy chính hiệu suất ghi bàn thấp khiến những ý đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik chưa thể phát huy tối đa hiệu quả. Đây là thách thức lớn nhất mà nhà cầm quân Hàn Quốc cần giải quyết để giúp U22 Việt Nam có thể vươn tới những mục tiêu cao hơn.
Trước thực trạng hàng công thiếu hiệu quả, HLV Kim Sang Sik buộc phải tìm kiếm những nhân tố mới có khả năng tạo đột biến. Đây là biện pháp cần thiết. Vì thời gian không nhiều, hiệu quả tức thì của "phép thử" này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết là khả năng thích ứng của chính các cầu thủ, họ cần nhanh chóng hòa nhập với triết lý và yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện, đồng thời duy trì phong độ cao.
Quan trọng hơn cả là sự nhạy bén của HLV Kim Sang Sik trong việc sử dụng con người. Ông cần tìm ra sơ đồ và vai trò phù hợp nhất để khai thác tối đa điểm mạnh của từng cá nhân, kết hợp họ với các vệ tinh xung quanh để tạo nên một hàng công vừa đa dạng vừa hiệu quả.
SEA Games 33 là một mục tiêu trong tầm tay, nhưng đó không phải là đích đến cuối cùng. Để hiện thực hóa tham vọng vươn ra biển lớn, U22 Việt Nam cần nhiều hơn là sự vượt trội về nhân sự.
Thầy trò HLV Kim Sang Sik phải hướng tới sự hoàn thiện trong hệ thống chiến thuật, cải thiện khả năng ứng biến trước các đối thủ mạnh và nâng cao bản lĩnh thi đấu ở cường độ cao. Chỉ khi đó, bóng đá trẻ Việt Nam mới có thể tự tin cạnh tranh sòng phẳng tại sân chơi U23 châu Á".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất