10/10/2025 12:29 GMT+7 | Bóng đá Việt
Nhìn về chu kỳ phát triển tiếp theo của bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng bối cảnh mới đặt ra những thử thách, chẳng có con đường nào là dễ dàng nếu như bóng đá Việt Nam không tự hun đúc lòng dũng cảm, quyết tâm dấn thân, chinh phục những đỉnh cao mới".
HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận: "Có thể thấy sau khi có được thành công nhất định ở cấp độ khu vực lẫn châu lục, lúc này bóng đá nước nhà "làm lại từ đầu" cho mục tiêu mang tên World Cup. Theo lộ trình, sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, mục tiêu của bóng đá Việt Nam là hướng đến sân chơi châu lục và thế giới. Do đó, không chỉ HLV Kim Sang Sik nghĩ về điều này mà bất kỳ những ai đang gắn bó với bóng đá nước nhà cũng sẽ theo đuổi mục tiêu đó. Hẳn nhiên, đó là thách thức, là những rào cản, những gian truân, rất cần sự chung tay đồng lòng để đi đến cái đích đó.
Từ ASEAN Cup 2024 đến hành trình thành công của U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cho thấy sự kiên định trong triết lý trẻ hóa có chọn lọc, nhưng cũng sẵn sàng tạo nên bước đột phá trong những thời điểm nhất định. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn đang miệt mài làm điều đó.
Ngoài ra, ông đã có thêm thời gian để hiểu bóng đá Việt Nam và các cầu thủ mà ông lựa chọn. HLV Kim Sang Sik đang cải tiến, sắp xếp cầu thủ phù hợp với năng lực của họ để tạo nên đội tuyển Việt Nam có lớp lang dựa trên những nhân tố cũ và mới. Hy vọng, thời gian tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ khai thác được những "mỏ quặng" chưa được phát lộ từ các giải đấu trong nước.
Các giải đấu trong nước đang diễn ra gay cấn, hấp dẫn là cơ hội cho các cầu thủ thể hiện khả năng bản thân, ghi điểm trong mắt HLV Kim Sang Sik để được triệu tập lên ĐTQG, U23 Việt Nam trong mỗi đợt hội quân".
Đào tạo bóng đá trẻ vẫn là nền tảng và tương lai của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ, từ CLB cho tới ĐTQG. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng bóng đá Việt Nam phải tạo được nền tảng từ nội lực: "Với những biến chuyển nhanh chóng gần đây của bóng đá Đông Nam Á, đặc biệt là câu chuyện nhập tịch, hẳn nhiên cũng sẽ tác động đến bóng đá Việt Nam. Hơn thế, sau thành công của Nguyễn Xuân Son, chúng ta đã nói nhiều đến việc sử dụng cầu thủ Việt kiều cũng như nhập tịch ở ĐTQG.
Việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch cũng sẽ là một giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Tuy vậy, nhập tịch những cầu thủ nào và tỷ lệ trong thành phần thi đấu của đội tuyển Việt Nam ra sao cần phải được tính toán rất kỹ.
Hiện tại, một số cầu thủ gốc Việt đã nhập tịch và đang thi đấu tại V-League đã bày tỏ mong muốn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, các cầu thủ này đều đáp ứng quy định của SEA Games 33 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Do đó, không loại trừ HLV Kim Sang Sik sẽ có những quyết định "táo bạo" để chuẩn bị cho mục tiêu có thêm thành tích cùng bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, như đã nói, sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng chỉ là giải pháp trước mắt chứ không phải con đường, hướng đi mang tính đột phá, cốt lõi, lâu dài trong việc xây dựng, phát triển đội tuyển Việt Nam. Thực tế, với những ngoại binh đang chơi bóng ở V-League hiện nay, không phải cầu thủ nào cũng xuất sắc về chuyên môn để chúng ta xúc tiến phải nhập tịch, trao cơ hội lên ĐTQG.
Chắc chắn, bóng đá Việt Nam sẽ không sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt như Indonesia hay Malaysia. Cốt lõi để bóng đá nước nhà thành công từ nền tảng của chính chúng ta. Nền tảng dựa trên CLB chuyên nghiệp, vững mạnh, đào tạo trẻ và V-League chất lượng, ngày càng nâng tầm.
Những gì đã có như một cú bật nhảy thật tốt để bóng đá Việt Nam lấy đà trở lại. Nhưng để hướng đến những giá trị bền vững thì còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta không được phép tự mãn bởi thành công là cả một hành trình chứ không hẳn chỉ là đích đến.
Bóng đá nước nhà cần làm mới, khắc phục những hạn chế để tạo nên một cuộc lột xác mạnh mẽ hơn, từ đào tạo trẻ, hệ thống giải chuyên nghiệp, các cấp độ ĐTQG".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất