Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO Hook Entertainment giữa bê bối quỵt tiền, bóc lột Lee Seung Gi

30/11/2022 15:26 GMT+7 | Kbiz

Tậu chung cư cao cấp, trở thành khác VIP của các cửa hàng thời trang xa xỉ, đến những nhà hàng sang trọng để tận hưởng… CEO của Hook Entertainment sống cực kỳ xa hoa mà không trả cho Lee Seung Gi 1 đồng lợi nhuận âm nhạc nào.

Vụ việc "hợp đồng nô lệ" của Lee Seung Gi đang là vấn đề được công chúng Hàn Quốc quan tâm nhất hiện nay. Đại đa số dư luận đều đứng về phía nam diễn viên, cảm thấy bất công cho người 18 năm cống hiến vì âm nhạc nhưng lại bị công ty "ăn chặn" lợi nhuận lên đến gần 10 tỷ Won.

Mới đây, một báo cáo độc quyền của Dispatch vừa tung ra đã khiến cư dân mạng không khỏi phẫn nộ về cuộc sống xa hoa quá mức của CEO Hook Entertainment.

Số tiền tiêu mỗi tháng ở mức "trên trời"

Báo cáo bao gồm các tài liệu tài chính độc quyền, cho thấy CEO Kwon Jin Young đã sống một cuộc sống đầy đủ các kỳ nghỉ, ăn uống cao cấp và hàng hiệu, trong khi không thèm trả tiền cho Lee Seung Gi. Kwon Jin Young thậm chí còn trở thành khách VIP hàng đầu của cửa hàng Louis Vuitton ở Cheongnam-dong.

Làm thế nào mà CEO của Lee Seung Gi lại có thể trở thành "thượng đế tối cao" của cửa hàng cao cấp này?

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 1.

Kwon Jin Young (bên trái, áo hồng) và Giám đốc B (áo đen) tại cửa hàng Louis Vuitton ở Cheongnam-dong.

Bí mật nằm ở chiếc thẻ công ty của Hook Entertainment. Hạn mức tín dụng trong thẻ công ty của Kwon Jin Young là 80 triệu Won (khoảng 60.300 USD) mỗi tháng. Đặt lên bàn cân so sánh, hạn mức thẻ công ty của nhóm Lee Seung Gi chỉ là 2 triệu Won (khoảng 1.510 USD) mỗi tháng, ít hơn tới 40 lần so với Kwon Jin Young.

Dispatch đã lấy được hồ sơ tài chính chi tiết việc Kwon Jin Young sử dụng thẻ công ty. Từ tháng 1/2016 đến tháng 7/2022, vị CEO này đã chi khoảng 2.80 tỷ Won (khoảng 2.11 triệu USD). Bất ngờ hơn, cô cũng kiếm được 2.60 tỷ Won (khoảng 1.96 triệu USD) tiền lương trong cùng thời gian đó.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 2.

Chân dung CEO Kwon Jin Young

Kwon Jin Young thậm chí còn đăng ký cho em gái mình là nhân viên giả và cung cấp 400 triệu Won (khoảng 302.000 USD) mỗi tháng. CEO đã đưa cho mẹ mình một thẻ tín dụng với hạn mức tín dụng là 5 triệu Won (khoảng 3.770 USD), nhiều hơn cả nhóm của Lee Seung Gi. Quá đáng hơn cả, cô thậm chí còn đưa thẻ công ty với giới hạn 10 triệu Won mỗi tháng cho một nhân viên của cửa hàng Louis Vuitton mà mình thường lui tới.

Bóc trần cuộc sống xa hoa của CEO Hook Entertainment

Ngày 1/1/2016, "gia đình" Hook Entertainment đã đăng ảnh đón năm mới tại Nhật Bản. Giám đốc B đã đăng một bức ảnh họ đang ăn mì kiều mạch tại khách sạn Andaz ở Tokyo, cầu nguyện cho một năm sắp tới suôn sẻ. Kwon Jin Young là người thanh toán toàn bộ chuyến đi này bằng thẻ công ty. Chi phí tính vào thẻ công ty cho kỳ nghỉ này là 11 triệu Won (khoảng 8.300 USD).

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 3.

Bức ảnh Giám đốc B đón năm mới tại khách sạn hạng sang ở Nhật Bản

Năm 2016, chi phí ở tại khách sạn của Kwon Jin Young là hơn 24 triệu Won (khoảng 18.100 USD), và tất cả đều được tính vào thẻ công ty. Trong 7 năm hồ sơ tài chính mà Dispatch thu thập được, Kwon Jin Young đã chi hơn 200 triệu Won chỉ để ở khách sạn. Một số chuyến đi có thể thực sự là chuyến công tác, nhưng nhiều chuyến đi khác là chuyến đi cá nhân nhưng vẫn được tính cho công ty và được thanh toán bằng tiền của công ty chứ không phải tiền riêng của vị CEO này.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 4.

Ngày 29/10/2016 — 3,19 triệu Won (khoảng 2.410 USD) đã được chi tại Dover Street Market Ginza, một cửa hàng thiết kế cao cấp và 1.44 triệu Won (khoảng 1.090 USD) chi tiêu tại Aman Tokyo, một khách sạn.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 5.

Ngày 17/9/2016, 4.63 triệu Won (khoảng 3.500 USD) đã chi tiêu tại khách sạn Andaz Tokyo.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 6.

Ngày 13/7/2017 — Tổng cộng 4.49 triệu Won (khoảng 3.390 USD) đã chi trên Hotels.com cho chỗ ở. Ngày 19/7/2017 — 1.54 triệu Won (khoảng 1.160 USD) đã chi cho vé máy bay qua Korean Air.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 7.

Ngày 26/12.2017 — 2.10 triệu Won (khoảng 1.590 USD) đã chi cho vé máy bay qua Korean Air. Ngày 30/12/2017 — 1.02 triệu Won (khoảng 771 USD) chi tiêu tại nhà hàng sushi Roppongi Robataya.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 8.

Ngày 25/12/2018 — Chi tiêu 1.55 triệu Won (khoảng 1.170 USD) tại khách sạn Paradise City.

Khách hàng cao cấp nhất của Louis Vuitton

Kwon Jin Young là khách VVVVIP của Louis Vuitton. Cô có quyền gọi bất cứ thứ gì mình muốn ở sảnh tầng 3. Và tất cả đều nhờ vào chiếc thẻ chi tiêu của công ty Hook Entertainment.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 9.

CEO Kwon Jin Young là "thượng đế cao cấp nhất" của của hàng LV

Dispatch đã xác nhận rằng từ năm 2020 đến năm 2022, thẻ công ty đã được sử dụng để thanh toán 270 triệu Won (khoảng 204.000 USD) cho các sản phẩm thiết kế cao cấp. Kwon Jin Young đã mua các mặt hàng từ cửa hàng Louis Vuitton tại Cheongdam-dong 48 lần riêng biệt. Tuy nhiên, cô không chỉ mua hàng của Louis Vuitton mà còn cả Hermes, Chanel, Prada, Dior, Gucci, Burberry và Fendi - tất cả các thương hiệu xa xỉ cao cấp nhất thế giới.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 10.

Ngày 24/10/2021 — 7.26 triệu Won (khoảng 5.480 USD) chi tiêu tại Yves Saint Laurent.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 11.

Ngày 13/3/2020 — 699.000 Won (khoảng 527 USD) chi tiêu tại cửa hàng Boon.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 12.

Ngày 10/3/2022 — 4.42 triệu Won (khoảng 3.330 USD) chi tiêu tại Prada.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 13.

Ngày 23/4/2018 — Tổng cộng 2.51 triệu Won (khoảng 1.890 USD) đã được chi tại của hàng của Chanel, cùng với các giao dịch mua khác từ Victoria's Secret, Levi's và Tory Burch.

Trong 6 năm tài liệu tài chính mà Dispatch có được, các tính toán cho thấy rằng Kwon Jin Young đã chi khoảng 1.84 tỷ Won cho việc mua sắm hàng xa xỉ. Tuy nhiên, cô không phải là người duy nhất sử dụng thẻ công ty, vì Giám đốc của Hook Entertainment cũng sử dụng chi phi từ chiếc thẻ này.

Vào ngày 27/2/2019, đã có một cuộc trò chuyện giữa CEO Kwon Jin Young và một trong những người quản lý của Lee Seung Gi. Nội dung cuộc trò chuyện khiến công chúng phẫn nộ.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 14.

Nội dung cuộc trò chuyện của CEO và quản lý của Lee Seung Gi

Quản lý: Lee Seung Gi ăn bánh sandwich và cà phê cho bữa tối, chi phí là 27.000 Won (khoảng $20.40 USD).

Giám đốc: Vừa đến văn phòng. Sau khi dọn xong, tôi sẽ hết giờ làm.

CEO Kwon Jin Young: Nếu là trước hoặc sau giờ làm việc, Lee Seung Gi phải sử dụng thẻ cá nhân của mình!

Quản lý: Tôi hiểu rồi.

Cùng thời điểm Kwon Jin Young gửi tin nhắn, cô bạn thân D đã chi 1.87 triệu Won (khoảng 1.410 USD) tại một spa cao cấp ở Cheongnam-dong. D là một trong những người bạn thời trung học của Kwon Jin Young và từng là kiểm toán viên cho công ty. Lương của D được trả qua thẻ công ty.

Một trường hợp khác vào ngày 16/8/2019 diễn ra như sau:

Quản lý: Lee Seung Gi đã yêu cầu một số đồ ăn nhẹ và thanh năng lượng tại SSG, chi phí là 29.800 Won (khoảng 22.50 USD).

Kwon Jin Young: Nếu là yêu cầu cá nhân thì tự dùng thẻ cá nhân!

Tuy nhiên, chỉ 5 ngày trước đó, mẹ của Kwon Jin Young đã tiêu 178.000 Won (khoảng 134 USD) bằng thẻ công ty sau khi ăn tại một nhà hàng sườn bò ở Anseong.

Kwon Jin Young sẽ chỉ trích bất kỳ việc mua thực phẩm nào của Lee Seung Gi, nhưng mặt khác, cô đã chi tổng cộng 172 triệu Won (khoảng 130.000 USD) trong khoảng 1.129 bữa ăn (trung bình là 152.000 Won mỗi bữa ăn) và 42.0 triệu Won khác cho 690 lần mua hàng (trung bình 60.900 Won mỗi lần mua) cho các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Một số giao dịch tại nhà hàng của CEO được hiển thị bên dưới:

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 15.

Ngày 8/12/2018 – Chi tiêu 1.69 triệu Won (khoảng 1.270 USD) tại một nhà hàng 2 sao Michelin mang tên Sushi Kanesaka.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 16.

Ngày 26/6/2022 — 833.000 Won (khoảng 628 USD) chi tiêu tại Ojik Hanwoo

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 17.

Ngày 18/6/2018 — Chi tiêu tổng cộng 563.000 Won (khoảng 425 USD) tại nhà hàng của Khách sạn Walker Hill.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 18.

Ngày 22/8/2018 — Chi tiêu 470.000 Won (khoảng 354 USD) tại một nhà hàng thịt bò.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 19.

Ngày 7/6/2017 — 341.000 KRW (khoảng 257 USD) chi tiêu tại Mogook Jeongso, một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.

Điểm mấu chốt trong cuộc so sánh này là hợp đồng của Lee Seung Gi. Hợp đồng được ký kết thỏa thuận rằng Lee Seung Gi sẽ nhận được 70% lợi nhuận và Hook Entertainment sẽ nhận được 30%, với điều kiện Hook Entertainment sẽ thanh toán các chi phí của Lee Seung Gi. Nếu Hook Entertainment có thể yêu cầu Lee Seung Gi tự chi trả các chi phí của anh ấy khi anh ấy "không làm việc" hoặc "chi phí cá nhân", thì công ty sẽ tiết kiệm được tiền.

Kwon Jin Young đã chi bao nhiêu tiền trong thẻ công ty?

Sở thích của Kwon Jin Young bao gồm du lịch, mua sắm và ăn uống. Cô cũng tìm hiểu một chút về "tiền ảo", được định nghĩa là tiền điện tử hoặc tiền ảo trong trò chơi. Dispatch cho biết họ không thể biết tổng số 2.47 triệu Won chi cho tiền ảo đã đi đâu.

Kwon Jin Young cũng mua vàng bằng thẻ công ty, điều này có thể là bất hợp pháp. Nếu cô mua vàng bằng thẻ công ty và giữ nó cho riêng mình thì bị coi là tham ô. Nếu cô ấy đưa nó cho các quan chức phát sóng hoặc những người khác trong ngành, điều đó sẽ vi phạm Đạo luật về việc hối lộ.

Cô đã quyên góp một vài khoản, cụ thể là quyên góp 235.000 Won (khoảng 177 USD) mỗi tháng cho Tổ chức Trẻ em.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 20.

Kê khai chi tiết về chi tiêu thẻ của vị CEO do Dispatch tìm được

Phân tích chi tiêu thẻ công ty của Kwon Jin Young

Hàng xa xỉ: 1,84 tỷ Won (khoảng 1.39 triệu USD)

Vé máy bay: 137 triệu Won (khoảng 104.000 USD)

Khách sạn/Nhà nghỉ: 203 triệu Won (khoảng 153.000 USD)

Đồ ăn: 173 triệu Won (khoảng 130.000 USD)

Bệnh viện: 42.3 triệu Won (khoảng 31.900 USD)

Mua sắm: 42.9 triệu Won (khoảng 32.300 USD)

Mua sắm qua Internet: 27.9 triệu Won (khoảng 21.000 USD)

Thẩm mỹ viện/Spa: 20.6 triệu Won (khoảng 15.600 USD)

Tiền ảo: 2.47 triệu Won (khoảng 1.870 USD)

Vàng: 8.93 triệu Won (khoảng 6.740 USD)

Quyên góp: 3.06 triệu Won (khoảng 2.310 USD)

Tổng cộng: 2.82 tỷ Won (khoảng 2.13 triệu USD)

"ADN hiếu thảo" với gia đình ruột và bóc lột gia đình "giả"

Vào ngày 9/6/2021, Kwon Jin Young đã đăng một bức ảnh đến thăm mộ cha mình. Vị CEO này đề cập đến việc mình có "DNA hiếu thảo" như bây giờ là nhờ cha mình, và lòng hiếu thảo quan trọng hơn tiền bạc.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 21.

Bức ảnh đi viếng mộ của CEO

Nhưng trước đó, chính Kwon Jin Young từng miêu tả Lee Seung Gi là "gia đình" trong quá khứ, nhưng có vẻ anh chỉ là một phần trong "gia đình giả tạo" ấy. Kwon Jin Young hào phóng chia sẻ với gia đình thực sự của mình.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 22.

Lee Seung Gi cũng là gia đình, nhưng mà là "gia đình giả"

Trước hết, cô đã thuê em trai mình làm nhân viên của Hook Entertainment vào năm 2014 với mức lương khởi điểm là 44 triệu Won (khoảng 33.200 USD). Vào năm 2021, mức lương của người em này đã lên đến 71 triệu Won (khoảng 53.600 USD). Tổng cộng 456 triệu Won (khoảng 344.000 USD) đã được trả cho anh ta.

Sau năm 2021, anh ta rời công ty để giảm bớt khả năng bị nghi ngờ trước khi Hook Entertainment được Chorokbaem Media mua lại. Tổng số tiền trợ cấp thôi việc của người em trai là 64 triệu Won (khoảng 48.300 USD).

Còn tổng chi phí mà mẹ của CEO tính vào thẻ công ty lên tới 103 triệu Won (khoảng 77.700 USD), được sử dụng cho các cửa hàng, bệnh viện, trạm xăng, nhà hàng, thẩm mỹ viện và dịch vụ giặt là.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 23.

Tiền lương hàng năm của em trai Kwon Jin Young ở bên trái, tiền tiêu của mẹ CEO ở bên phải.

Kwon Jin Young thậm chí còn tặng thẻ công ty cho một nhân viên Louis Vuitton gọi là A với hạn mức hàng tháng là 10 triệu Won (khoảng 7.540 USD), đây là hạn mức cao thứ hai đối với thẻ công ty của Hook Entertainment, chỉ sau chính Kwon Jin Young.

Con số này gấp 5 lần so với thẻ công ty của Lee Seung Gi.

Kwon Jin Young đã gặp A tại cửa hàng Louis Vuitton Cheongnam-dong. Giờ đây, A đã rời công ty và thay vào đó sống cuộc sống của mình bằng thẻ công ty của Hook Entertainment.

A đã chi 108 triệu Won (khoảng 81.500 USD) trong 18 tháng qua, với hơn một nửa được sử dụng cho các mặt hàng xa xỉ. A cũng đã tính 860.000 Won tiền taxi, 890.000 Won phí rửa xe và 2.40 triệu Won cho các lớp học pilates và múa ba lê.

Vào ngày 2/4/2021, Kwon Jin Young nói với quản lý của Lee Seung Gi rằng nam diễn viên không thể chi thêm tiền vì đã chi quá nhiều tiền cho Lee Seung Gi và nhóm của anh ấy. Tuy nhiên, A được phép chi 660.000 Won (khoảng 498 USD) tiền của công ty cho một lần đến bệnh viện, 1.50 triệu KRW (khoảng 1.130 USD) tại một cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc và 100.000 Won (khoảng 75.40 USD) tại một bệnh viện thú y.

Vào ngày 24/9/2020, tại sân thượng của Hook Entertainment, Kwon Jin Young và những người bạn của cô đã thưởng thức một bữa tiệc thịt nướng thơm ngon. Trong khi những nhân viên của công ty bị bắt trở thành người phục vụ, chân sai vặt để đi mua đồ cho họ.

Hé lộ cuộc sống xa hoa của CEO công ty Lee Seung Gi giữa bê bối “ăn chặn” lợi nhuận - Ảnh 25.

Bữa ăn được phục bởi chính những nhân viên trong công ty Hook Entertainment

Có thể khẳng định, những khoảnh khắc rực rỡ trong cuộc đời Kwon Jin Young và gia đình đều là công sức, mồ hôi và nước mắt của những nhân viên làm việc dưới quyền họ. Trong đó có cả lợi nhuận gần 10 tỷ Won là Lee Seung Gi kiếm được bằng tài năng âm nhạc của mình trong suốt 18 năm qua!

Minh Châu (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm