Tờ Sina dẫn lại bài viết của truyền thông Nhật Bản ca ngợi hàng thủ của U23 Trung Quốc dường như là "Vạn Lý Trường Thành".
So với hai đội từng giành chức vô địch là U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc, cùng U23 Việt Nam (từng giành ngôi á quân năm 2018), thì Trung Quốc mới lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng bán kết giải U23 Châu Á.
Điều đáng nói, đại diện Đông Á làm được điều này với vị thế một đội thuộc nhóm hạt giống số bốn. Trước đó, chỉ có ba đội từng vào bán kết từ nhóm 4 là U23 Iraq năm 2013, U23 Việt Nam năm 2018 và U23 Indonesia năm 2024. Tuy nhiên, trong số này chỉ U23 Iraq từng tạo nên kỳ tích vô địch khi xuất phát từ nhóm hạt giống thấp nhất.

U23 Trung Quốc ăn mừng sau khi vượt qua Uzbekistan để vào bán kết giải U23 Châu Á 2026
Không chỉ vậy, U23 Trung Quốc còn trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử giải đấu góp mặt ở bán kết mà không để lọt lưới bàn nào. Đội đầu tiên làm được điều này là Saudi Arabia U23 năm 2022 và họ cũng là đội duy nhất đến nay lên ngôi vô địch với thành tích sạch lưới suốt chiến dịch. Đội thứ hai tái lập thành tích này là U23 Uzbekistan năm 2024.
Vì thế, việc U23 Trung Quốc lần đầu tiên đi tới bán kết trong bối cảnh họ chỉ ghi đúng một bàn thắng suốt hành trình thực sự là điều khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ.
Trước thành tích vượt kỳ vọng này, tạp chí Nhật Bản Soccer Digest đã đăng tải bài viết ca ngợi tinh thần thi đấu và khả năng phòng ngự kiên cường của U23 Trung Quốc. Tờ báo mô tả đội bóng "như dựng lên một Vạn Lý Trường Thành trước khung thành", đồng thời nhấn mạnh rằng dù thua kém đối thủ về mọi chỉ số kỹ thuật, đội bóng này vẫn tạo nên "một phép màu tưởng chừng bất khả thi dưới góc độ thống kê".
Truyền thông Nhật Bản cũng nhận định rằng, dù lối chơi của U23 Trung Quốc không hoa mỹ nhưng sự kỷ luật, bền bỉ và khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn khiến họ trở thành đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào tại giải.

U23 Trung Quốc phòng ngự rất chắc chắn, chưa thủng lưới bàn nào ở giải U23 Châu Á 2026
Cuộc đối đầu sắp tới giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam được dự báo sẽ là màn so tài giữa một hàng công sắc bén và một hàng thủ kiên cố. Hàng phòng ngự Trung Quốc rất chắc chắn, nhưng liệu họ có thể đứng vững trước sức ép liên tục từ các chân sút U23 Việt Nam hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Theo thông báo chính thức từ AFC, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam đã được xác nhận. Trong đó, trọng tài chính là ông Alexander King (Australia), người từng điều khiển nhiều trận đấu của Chinese Super League và cả các trận ở AFC Champions League có sự góp mặt của các CLB Trung Quốc. Tại giải U23 năm nay, ông King từng bắt chính trận vòng bảng giữa Saudi Arabia và Việt Nam, trong đó ông đã rút ra ba thẻ vàng cho đội bóng áo đỏ.
So với các trọng tài Tây Á vốn thường có phong cách cứng rắn, sự xuất hiện của Alexander King được coi là tín hiệu tích cực cho U23 Trung Quốc. Lý do là ở những lần cầm còi trước đây, ông được đánh giá có xu hướng xử lý có lợi cho đội bóng này, chẳng hạn như cho phép nhiều tình huống va chạm mạnh được tiếp tục, ưu tiên tính liền mạch của trận đấu. Đáng chú ý, tại tứ kết U20 châu Á năm ngoái gặp Saudi Arabia, ông King từng cho U20 Trung Quốc hưởng một quả phạt đền. Đáng tiếc rằng họ không thể tận dụng thành công.
Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026
Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026