Bóng đá Quốc tế

Những điểm đáng lưu ý trong lối chơi của U23 Trung Quốc trước trận gặp U23 Việt Nam

19/01/2026 14:52 GMT+7 Google News

Có những điểm rất đáng lưu ý trong cách chơi của U23 Trung Quốc sau 4 trận đã qua trên hành trình vào bán kết giải U23 Châu Á 2026.

Trên hành trình vào bán kết giải U23 Châu Á lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Trung Quốc đã hòa U23 Thái Lan và U23 Iraq cùng với tỷ số 0-0, thắng U23 Australia 1-0 ở vòng bảng. Sau đó, họ tiếp tục hòa U23 Uzbekistan 0-0 sau 120 phút thi đấu ở tứ kết và chỉ thắng 4-2 bằng đá luân lưu để tiến vào bán kết gặp U23 Việt Nam.

Nhìn lại 4 trận đấu đã qua của U23 Trung Quốc thì có thể thấy là trận nào họ cũng cầm bóng ít hơn đối thủ và chơi thiên về phòng ngự. Cụ thể, U23 Trung Quốc chỉ cầm bóng 42% ở trận gặp U23 Iraq, 36% ở trận gặp U23 Australia, 40% ở trận gặp U23 Thái Lan và thậm chí chỉ 29% ở trận gặp U23 Uzbekistan.

U23 Trung Quốc phòng ngự rất chắc chắn, chưa thủng lưới bàn nào ở giải U23 Châu Á 2026

U23 Trung Quốc phòng ngự rất chắc chắn, chưa thủng lưới bàn nào ở giải U23 Châu Á 2026

Thực tế này xuất phát từ hai yếu tố. Thứ nhất, các cầu thủ U23 Trung Quốc không thực sự tự tin về tâm lý thi đấu khi gặp các đối thủ mà họ đánh giá là rất mạnh, những đối thủ có chất lượng kỹ thuật cao. Thế nên, họ có xu hướng là chấp nhận chơi như một đội bóng yếu hơn, lấy phòng ngự làm trọng tâm với mục tiêu trước hết là không để thủng lưới thay vì chơi tấn công chủ động để tìm kiếm bàn thắng.

Thứ 2 là do cầu thủ U23 Trung Quốc nhìn chung là không mạnh về xử lý bóng kỹ thuật, không mạnh về chơi bóng sệt, không mạnh về ban bật, phối hợp nhỏ trong không gian hẹp nên họ khó đá theo kiểu kiểm soát và áp đặt thế trận dựa vào khả năng cầm bóng.

Do cầm bóng ít và chủ yếu là chơi phòng ngự nên ở cả 4 trận đấu đã qua tại giải U23 Châu Á năm nay, U23 Trung Quốc đều dứt điểm ít và số pha dứt điểm trúng đích của họ còn ít hơn nữa.

U23 Trung Quốc ăn mừng sau khi vượt qua Uzbekistan để vào bán kết giải U23 Châu Á 2026

U23 Trung Quốc ăn mừng sau khi vượt qua Uzbekistan để vào bán kết giải U23 Châu Á 2026

Cụ thể, ở trận gặp U23 Iraq (0-0), U23 Trung Quốc chỉ có 9 pha dứt điểm (trúng đích 1), ở trận gặp U23 Australia thì U23 Trung Quốc chỉ có 5 pha dứt điểm (trúng đích 1), ở trận gặp U23 Thái Lan thì U23 Trung Quốc có 11 lần dứt điểm (trúng đích 2) và ở trận gặp U23 Uzbekistan thì U23 Trung Quốc chỉ có 6 lần dứt điểm (trúng đích 0) trong suốt 120 phút thi đấu.

Tổng cộng, U23 Trung Quốc chỉ có 31 pha dứt điểm (trúng đích 4) sau 4 trận đã đấu ở VCK U23 Châu Á 2026. Đây là chỉ dấu cho thấy khả năng và hiệu suất tấn công của họ là rất thấp.

Tấn công rất hạn chế nhưng bù lại thì U23 Trung Quốc phòng ngự rất chắc chắn. Họ chưa phải nhận bàn thua nào sau 4 trận gặp U23 Iraq (0-0), U23 Australia (1-0), U23 Thái Lan (0-0) và U23 Uzbekistan (0-0, thắng 4-2 bằng đá luân lưu).

Sau 4 trận đã đấu nói trên thì U23 Trung Quốc phải nhận tổng cộng 67 pha dứt điểm của các đối thủ, trong đó có 23 pha dứt điểm trúng đích. Nhưng như đã đề cập, họ vẫn chưa phải nhận bàn thua nào.

Có hai cách lí giải cho hiệu suất phòng ngự quá tốt của U23 Trung Quốc. Thứ nhất, các đối thủ của họ dứt điểm chưa đủ sắc bén và hiểm hóc. Thứ 2, họ đã phòng ngự thực sự chắc chắn. Đặc biệt, thủ môn Li Hao thể hiện phong độ cao ở những trận đấu đã qua, trở thành "bức tường" trong khung gỗ mà chưa đối thủ nào xuyên phá được.

Xem thêm thông tin về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về VCK U23 châu Á 2026

Tin tức mới nhất về U23 Việt Nam

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026

Kết quả bóng đá VCK U23 châu Á 2026

Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm