30/10/2025 08:10 GMT+7 | Các ĐTQG
V-League 2025/26 đang bước vào giai đoạn sôi động và khốc liệt nhất, cũng là lúc những gương mặt trẻ của U22 Việt Nam tỏa sáng. Từ đây, HLV Kim Sang Sik đứng trước một bài toán đầy khó khăn, nhưng cũng là tín hiệu tích cực, đó là lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất tham dự SEA Games 33.
Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp (30 và 31) dưới triều đại Park Hang Seo giành HCV, U22 Việt Nam đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương ở SEA Games 32.
Chính vì thế, mục tiêu đòi lại HCV tại SEA Games 33 đang được đặt lên hàng đầu.

Thanh Nhàn đang là tiền đạo U22 Việt Nam ghi bàn tốt nhất ở V-League. Ảnh: VPF
Để làm được điều đó, HLV Kim Sang Sik cần một đội hình không chỉ có kinh nghiệm, mà còn phải sở hữu hàng công hiệu quả và biến hóa, có thể gây bất ngờ cho đối thủ. Đây điều đang dần hình thành qua phong độ của các ngôi sao trẻ tại V-League.

Đình Bắc vẫn chưa "giải hạn" bàn thắng ở V-League mùa này, nhưng vẫn là cái tên trụ cột trên hàng công U23 Việt Nam. Ảnh: VPF
Nổi bật nhất trong danh sách những cầu thủ tấn công hiện nay là Thanh Nhàn. Chân sút của PVF CAND đang có 2 bàn thắng và là niềm hy vọng lớn của tuyến đầu U23 Việt Nam.
Thanh Nhàn cho thấy sự trưởng thành về tư duy, tốc độ, khả năng chạy chỗ đến dứt điểm quyết đoán.
Cầu thủ quê Tây Ninh cũng là một trong những tiền đạo ở lứa tuổi U22 được là trụ cột cho CLB tại V-League, điều giúp cầu thủ này tích lũy bản lĩnh và sự tự tin.

Những cầu thủ U22 Việt Nam đã đóng góp tổng cộng 14 bàn thắng sau 8 vòng đầu V-League 2025/26. Ảnh: Hoàng Linh
Xếp sau Thanh Nhàn là Quốc Việt. Cầu thủ của Ninh Bình vốn là người hùng quen thuộc của các giải trẻ. Dù chỉ có 1 bàn cho Ninh Bình, nhưng bàn thắng ấy lại mang tính quyết định trong trận thắng Hà Nội FC 2-1, cho thấy bản năng săn bàn của tiền đạo gốc HAGL vẫn rất đáng gờm. Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) cũng đã có cho mình 1 bàn ở V-League.
Điều thú vị là ở CAHN lúc này, Đình Bắc chưa ghi bàn. Tuy nhiên, cầu thủ 21 tuổi vẫn là nhân tố trụ cột trong tay HLV Polking. Tiền đạo này có tư duy chơi bóng hiện đại, sẵn sàng lùi sâu tổ chức và hỗ trợ tuyến giữa. HLV Kim Sang Sik hiểu rõ giá trị của Đình Bắc, bởi anh là mẫu cầu thủ có thể "kết nối" tuyến tiền vệ và tiền đạo, mang lại sự linh hoạt cho sơ đồ chiến thuật.
Những tiền vệ tấn công cũng đang duy trì được phong độ khá ổn. Phi Hoàng vừa tỏa sáng giúp SHB Đà Nẵng có trận hòa quý giá trên sân nhà đương kim vô địch Nam Định.
Văn Khang (Thể Công Viettel), Viktor Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và Xuân Bắc (PVF CAND) đều đã có một bàn thắng và cũng là trụ cột trong lối chơi của đội bóng chủ quản.
Những trường hợp đặc biệt nổi lên gần đây là Xuân Tiến (Thể Công Viettel) với 2 bàn sau 7 trận. Nguyễn Thái Quốc Cường thể hiện khả năng sút xa và xử lý bóng hai chân cực tốt, đã ghi 2 bàn cho Công an TP.HCM mùa này.
Một thực tế khác ở hàng công U22 Việt Nam sau vòng 8 là không phải ai trong nhóm "cựu binh" cũng giữ được phong độ. Công Phương (cầu thủ từng ghi bàn quyết định ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025) mới chỉ ra sân 1 trận ở V-League cho Thể Công Viettel và có thể đang mất phong độ. Thành Đạt của Thể Công Viettel cũng mất hút.
Văn Trường vốn là một trong những cầu thủ được HLV Kim Sang Sik yêu thích, cũng chỉ mới ra sân 3 trận cho Hà Nội FC và chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. Việc thiếu thời gian thi đấu khiến nhóm cầu thủ này khó cạnh tranh với những đồng đội đang được ra sân liên tục ở V-League.
Nhóm cầu thủ trẻ như Minh Phúc (CAHN), Thái Sơn (Thanh Hóa), Trần Thành Trung (Ninh Bình) hay Nguyễn Vadim (SHB Đà Nẵng) cũng đang âm thầm khẳng định mình. Dù chưa ghi bàn, nhưng HLV Kim Sang Sik chú ý phong độ của tất cả qua tư duy và khả năng hòa nhập với các đàn anh ở CLB.
Đặc biệt, Trần Thành Trung, cầu thủ Việt kiều Bulgaria, đã có pha kiến tạo trong trận thắng ngược PVF CAND và đang được xem là "ẩn số thú vị" nếu tiếp tục thể hiện tốt.
Hàng công U22 Việt Nam lúc này giúp HLV Kim Sang Sik có thể có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, có điều khá chắc chắn là sẽ khó có nhân tố mới xuất hiện trong thời gian tới.
Trong bối cảnh các đối thủ khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều đang đầu tư mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, việc U22 Việt Nam sở hữu một hàng công vừa đông, vừa chất lượng là tín hiệu cực kỳ tích cực.
Nhưng đi cùng niềm vui ấy là "cơn đau đầu dễ chịu" của HLV Kim Sang Sik, Ông thầy Hàn Quốc sẽ phải lựa chọn 6-7 cái tên phù hợp nhất trong một tập thể đang dần định hình bản sắc mới: trẻ trung, kỷ luật, kỹ thuật và đầy khát vọng đòi lại ngôi vương SEA Games 33.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất