20/10/2025 14:16 GMT+7 | Bóng đá Việt
Vòng 7 V-League 2025/26 không chỉ hấp dẫn bởi những cuộc so tài căng thẳng giữa các đội bóng lớn, mà còn trở nên đặc biệt đáng chú ý nhờ màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam.
Trong bối cảnh SEA Games 33 tại Thái Lan đang cận kề vào tháng 12, những gì các tuyển thủ trẻ thể hiện cuối tuần qua đã đem lại làn gió lạc quan cho HLV Kim Sang Sik trong công tác chuẩn bị nhân sự.
Tâm điểm vòng 7 là chiến thắng 2-1 đầy bản lĩnh của Ninh Bình ngay trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC. Và người định đoạt trận đấu không ai khác chính là Nguyễn Quốc Việt.
Tiền đạo sinh năm 2003 đã có siêu phẩm vô lê cháy lưới Hà Nội FC và đây là bàn thắng có thể xem là để đời của cựu chân sút HAGL. Quốc Việt khiến HLV Kim Sang Sik mỉm cười rất hài lòng trên khán đài.
Quốc Việt ăn mừng bàn thắng đẹp mắt vào lưới Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh
Bàn thắng không chỉ khẳng định đẳng cấp dứt điểm của chân sút này mà còn là lời khẳng định cho một suất cùng ông thầy Hàn Quốc tới SEA Games 33.
Quốc Việt, cùng với những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Ngọc Mỹ, đang tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt ở vị trí tiền đạo.
Anh Quân (giữa) ăn mừng bàn thắng với đồng đội Hiểu Minh (trái). Ảnh: VPF
Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu vắng những trung phong chất lượng, sự trưởng thành của Quốc Việt là vô cùng đáng giá.
Xuân Bắc có bàn đầu tiên ở V-League cho PVF CAND sau 7 trận. Ảnh: VPF
Trận hòa 2-2 giữa PVF-CAND và Thanh Hóa là màn trình diễn đỉnh cao khác của nhiều cầu thủ U23. Xuân Bắc và Anh Quân vừa cùng HLV Kim Sang Sik gặt hái thành công ở giải U23 Đông Nam Á và vòng loại u23 châu Á đã lần lượt lập công cho đội chủ nhà.
Nguyên Hoàng có bàn thắng cho SLNA ở trận hòa CAHN. Ảnh: VPF
Đáng nói hơn, những pha lập công này đều mang tính kỹ thuật cao. Trong trận đấu này, còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý khác như Hiểu Minh, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, cho thấy sự hiện diện đậm nét của thế hệ trẻ trong các đội hình chính tại V-League.
Trên sân Vinh, Lê Nguyên Hoàng cũng là một cái tên có thể khiến HLV Kim Sang Sik chú ý. Trung vệ sinh năm 2005 có bàn mở tỷ số vào lưới ứng viên vô địch CAHN, giúp SLNA giành 1 điểm quý giá. Là nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2024, Nguyên Hoàng đang từng bước chứng minh khả năng thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, trong màu áo đội bóng quê hương. Vấn đề với cầu thủ này là dường như chưa thích hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.
Việc một cầu thủ sinh năm 2005 liên tục tỏa sáng ở V-League cho thấy chiều sâu lực lượng của U23 Việt Nam không chỉ dừng lại ở những gương mặt quen thuộc. Nguyên Hoàng có thể trẻ về tuổi đời nhưng cầu thủ SLNA đã quá quen với các đội trẻ quốc gia.
HLV Kim Sang Sik chắc chắn sẽ hài lòng khi chứng kiến các học trò của mình đang tiến bộ từng ngày. Điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ trẻ không chỉ được trao cơ hội ra sân, mà còn biết tận dụng tốt cơ hội để tạo dấu ấn.
Việc được thi đấu thường xuyên trong môi trường khắc nghiệt như V-League giúp các tuyển thủ U23 rèn giũa bản lĩnh, gia tăng khả năng thích nghi với áp lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn.
Khi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là SEA Games 33 khởi tranh, phong độ ấn tượng của những trụ cột U23 tại giải VĐQG là điểm tựa tinh thần lớn cho ban huấn luyện. Cuộc cạnh tranh suất đá chính trong đội hình U23 Việt Nam sẽ còn tiếp tục khốc liệt, nhưng chính điều đó tạo ra động lực để mỗi cầu thủ không ngừng phấn đấu.
Giữa áp lực thành tích và kỳ vọng tại SEA Games, sự trưởng thành của các tài năng trẻ đang thắp lên hy vọng vàng cho bóng đá Việt Nam vào cuối năm.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất