Ngày 24/8, nhóm vận động chính sách noyb.eu (Áo) cho biết nhóm này cùng với Cơ quan Giám sát quyền riêng tư dữ liệu (CNIL - Pháp) đã đệ đơn khiếu nại Google xâm phạm quyền lợi người dùng.
Ngày 17/8, Tòa án Tối cao Australia đã đảo ngược phán quyết trước đây đối với Google cho rằng công ty công nghệ này đã bôi nhọ danh dự khi cung cấp đường link tới một bài báo gây tranh cãi ở nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, "ông lớn công nghệ" Google của Mỹ đã chấp thuận nộp phạt 60 triệu AUD (43,2 triệu USD) vì tội lừa dối người dùng tại Australia nhằm thu thập dữ liệu trái phép.
Dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến Google (thuộc tập đoàn Alphabet Inc) đã gặp sự cố, dẫn tới gián đoạn hoạt động trong sáng 9/8 (theo giờ Việt Nam).
Trong một sự hợp tác gần đây với Google, BTS X Street Galleries, mỗi thành viên của nhóm đã chia sẻ một vị trí và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị quan trọng đối với họ.
Ngày 1/7, Google tuyên bố sẽ xóa dữ liệu lịch sử định vị người dùng nếu điểm đến là các cơ sở sản phụ khoa, các trung tâm tạm trú bạo hành gia đình và nhiều địa điểm riêng tư khác.
Ngày 22/6, Cơ quan giám sát thông tin Nga (Roscomnadzor) cho biết tập đoàn Google đang lần thứ hai đối mặt với mức phạt từ 5-10% doanh thu khi tiếp tục không xóa các nội dung bị cấm, bao gồm thông tin sai lệch trên YouTube liên quan tới các sự kiện tại Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tòa án nước này vừa ra phán quyết yêu cầu tập đoàn Google bồi thường khoảng 250 triệu USD vì gây ra tổn thất tinh thần cho luật sư Ulrich Richter, người dẫn chương trình nổi tiếng trên đài TV Azteca và Proceso.
Ngày 6/6, Tòa án Liên bang Australia đã ra phán quyết yêu cầu công ty Google bồi thường 715.000 AUD (515.000 USD) cho một cựu nghị sĩ của nước này vì bị bôi nhọ danh dự trên nền tảng chia sẻ video YouTube (thuộc công ty Google).
Google, thuộc tập đoàn công nghệ Alphabet, đã ký thỏa thuận chi trả cho hơn 300 đơn vị xuất bản tại Đức, Pháp và 4 nước châu Âu khác để được quyền tiếp cận các nội dung của các nhà xuất bản này.
Ngày 18/3, cơ quan quản lý truyền thông Nga Roskomnadzor cho biết đã yêu cầu công ty Google thuộc Tập đoàn công nghệ Alphabet Inc ngừng phát tán các nội dung được xem là các mối đe dọa đối với công dân Nga trên nền tảng chia sẻ video YouTube.
Các tài liệu được một tòa án ở New York (Mỹ) công bố ngày 14/1 cho thấy các lãnh đạo cấp cao nhất của Google và Facebook đã cùng "đi đêm" để duy trì thế thống trị trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
Ngày 24/12, một tòa án ở Moscow đã phạt công ty Google gần 100 triệu USD do cáo buộc không xóa nội dung bị chính phủ cấm, hình phạt lớn nhất thuộc loại này được ban hành khi Nga tiếp tục gây áp lực lên các công ty công nghệ lớn.