Franz Beckenbauer qua đời: Vĩnh biệt người cuối cùng của thế hệ bất tử

10/01/2024 06:40 GMT+7 | Bóng đá Đức

Huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer đã qua đời ở tuổi 78. Ông để lại một di sản độc nhất vô nhị, nhưng cũng trải qua một câu chuyện khá phức tạp trong những năm cuối đời.

Franz Beckenbauer thực sự là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Dù có một số ý kiến cho rằng di sản của ông sẽ lớn hơn nhiều nếu ông hạn chế sự đa năng của mình.

Hào quang rực rỡ của "Hoàng đế"

Thế nhưng, tất cả sẽ phải ngừng tranh cãi khi chứng kiến cầu thủ vĩ đại người Đức lao lên từ hàng phòng ngự để tham gia tấn công như một cách chơi đặc trưng của ông.

Một trong những người đồng đội rất ăn ý với Beckenbauer là Gerd Muller từng thừa nhận hiểu rõ những gì Beckenbauer mong muốn trong các tình huống. Muller chia sẻ rằng ông hiểu rõ đồng đội mình như thế nào. "Nếu đó là đường chuyền mạnh, điều đó có nghĩa tôi phải tự mình làm gì đó với trái bóng. Nếu chuyền nhẹ, điều đó có nghĩa là Beckenbauer muốn bóng trở lại với một động tác bật tường", Muller từng tiết lộ như thế khi ông còn sống. Đó cũng là cách chơi quen thuộc của Beckenbauer trong những trận cầu lớn.

Chính lối đá này đã giải quyết một trong những cuộc đối đầu lớn nhất từ trước tới nay giữa Tây Đức và Anh. Đó là trận tứ kết World Cup 1970, tái hiện lại trận chung kết World Cup 1966. Những pha dâng cao của Beckenbauer đã đạt hiệu quả tuyệt đối và truyền cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng 3-2 cho Tây Đức sau khi bị dẫn 2 bàn. Ông đã cùng đội tuyển Đức lên ngôi tại EURO 1972 và World Cup 1974 với màn trình diễn ấn tượng như vậy.

Thật đáng buồn khi những biểu tượng của bóng đá thế giới đã lần lượt rời xa chúng ta, nhưng điều đó cũng phản ánh một trong những điều quan trọng nhất về sự ra đi của Beckenbauer ở tuổi 78. Đó là một thời đại đã thực sự trôi qua. Beckenbauer được coi là một trong những "người bất tử" trong bóng đá. Những người còn lại, từ góc nhìn của số đông khán giả có lẽ là Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff, Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, George Best và phần nào đó là Bobby Charlton. Họ đều đã qua đời.

Với lối chơi đĩnh đạc và hoa mỹ, Beckenbauer được mệnh danh là Der Kaiser (Hoàng đế). Thập niên 70 của thế kỷ 20 là giai đoạn thành công nhất của Beckenbauer. Ông cùng Bayern Munich vô địch Bundesliga 3 lần liên tiếp, vô địch Cúp C1 (nay là Champions League) 3 lần liên tiếp. Trong màu áo đội tuyển Tây Đức, Beckenbauer có một chức vô địch EURO, một danh hiệu World Cup, giành Quả bóng Vàng năm 1972 và Quả bóng Bạc năm 1974.

Franz Beckenbauer qua đời: Vĩnh biệt người cuối cùng của thế hệ bất tử - Ảnh 1.

Hoàng đế” Beckenbauer qua đời ở tuổi 78

Sự nghiệp huấn luyện của Beckenbauer cũng chói sáng không kém những năm tháng chơi bóng. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở CLB New York Cosmos (Mỹ), Beckenbauer chuyển sang làm HLV đội tuyển Tây Đức từ 1984 đến 1990. Đỉnh cao trong sự nghiệp HLV của ông là chức vô địch World Cup tại Ý vào năm 1990. Sau đó, ông còn giúp CLB Marseille vô địch Pháp năm 1991, bên cạnh những danh hiệu khác với Bayern.

Beckenbauer cùng với Mario Zagallo, huyền thoại cũng mới qua đời và Didier Deschamps, đều vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Beckenbauer là đội trưởng Tây Đức trong hành trình lên ngôi vô địch thế giới vào năm 1974. Ông lặp lại thành tích trên cương vị huấn luyện viên vào năm 1990 khi Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết.

Beckenbauer chính là hậu vệ duy nhất trong lịch sử 2 lần giành Quả bóng Vàng (1972 và 1976). Ngoài ra, ông cũng nằm trong số 9 cầu thủ hoàn tất "cú ăn ba" World Cup, UEFA Champions League và Quả bóng Vàng. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá thế giới (IFFHS), ông đứng thứ ba, chỉ sau Pele và Johan Cruyff.

Rắc rối lúc cuối đời

Không có gì ngạc nhiên khi Beckenbauer khó có thể giữ nguyên vẹn danh tiếng sau mối quan hệ của ông với FIFA. Khai báo gian dối và rửa tiền là những cáo buộc dành cho huyền thoại Đức khi thủ tục tố tụng hình sự được mở ra vào năm 2016. Với cáo buộc tham nhũng số tiền 6,7 triệu euro từ những cuộc đấu thầu năm 2006, phiên tòa xét xử Beckenbauer vào tháng 4/2020 về tội danh này đã kết thúc mà không có phán quyết nào được đưa ra. 

Trước đó, các nhà điều tra liên bang Thụy Sỹ thậm chí đã đột kích vào nhà của huyền thoại Đức ở Salzburg để tìm kiếm bằng chứng. Beckenbauer quả quyết sự vô tội của mình, nhưng ngày càng rời xa công chúng, đồng thời lấy lý do vấn đề sức khỏe để tránh bị làm phiền. Dù không có kết luận nào từ cơ quan điều tra về tội danh của Beckenbauer nhưng danh tiếng của "Hoàng đế" đã ít nhiều bị ảnh hưởng và khó có thể trở lại nguyên vẹn trong mắt những người yêu mến ông.

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm