03/12/2025 12:57 GMT+7 | SEA Games 33
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào SEA Games 33 với sự thiếu vắng của nhiều trụ cột như Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn, Chương Thị Kiều. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để thế hệ "Gen Z" thể hiện tài năng, mang đến sức sống mới cho đội tuyển trên hành trình bảo vệ tấm HCV.
SEA Games 33 đã rất cận kề với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Malaysia ở bảng B vào ngày 5/12 tại Chonburi, Thái Lan. Đây là kỳ SEA Games mà ông Mai Đức Chung không có sự phục vụ của nhiều trụ cột quan trọng: Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân.
Với Chương Thị Kiều, đây đã là lần thứ 2 cầu thủ người Kiên Giang lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực vì chấn thương. Tại AFC Women's Champions League, trung vệ sinh năm 1995 không thi đấu trận nào do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương dây chằng. Ở giải đấu có nhịp độ cao và tranh chấp quyết liệt đó, HLV Đoàn Thị Kim Chi không muốn mạo hiểm với học trò cưng. Sự vắng mặt của Chương Thị Kiều dường như đã nằm trong tính toán của HLV Mai Đức Chung. Hiện tại, ông có trong tay 3 phương án thay thế ở vị trí trung vệ: Diễm My, Hải Linh và Thu Thương.
Trường hợp khiến HLV Mai Đức Chung đau đầu nhất chính là Dương Thị Vân vì chấn thương đầu gối. Trong khoảng 6 năm qua, lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam gần như được xây dựng dựa trên nền tảng "máy quét" Dương Thị Vân. Lỗ hổng mà cầu thủ sinh năm 1994 để lại chắc chắn sẽ bị các đối thủ mạnh như Philippines hay Myanmar khai thác triệt để. Ở tuyến trên, đội tuyển nữ Việt Nam cũng mất đi ngòi nổ nguy hiểm Nguyễn Thị Vạn. Dù đã bình phục chấn thương dây chằng đầu gối, tiền vệ thuộc biên chế Than Khoáng Sản Việt Nam vẫn phải nói lời chia tay đội tuyển vì tái phát chấn thương xương quai xanh.
Sự thiếu vắng của các trụ cột lại vô tình mở ra cơ hội lớn cho dàn cầu thủ trẻ "Gen Z" của đội tuyển nữ Việt Nam tỏa sáng. Vị trí mà Dương Thị Vân bỏ lại nhiều khả năng sẽ được Trần Thị Hải Linh đảm nhiệm. Cầu thủ sinh năm 2001 vừa có một mùa giải bùng nổ trong màu áo CLB Hà Nội. Hải Linh cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng chín chắn sau nhiều năm chỉ đóng vai trò dự bị ở đội tuyển quốc gia.

Trúc Hương là nhân tố mới trên hàng tấn công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Dân
Ở hàng thủ, HLV Mai Đức Chung đang xây dựng trung tâm hàng phòng ngự xoay quanh Lê Thị Diễm My. Tiền vệ phòng ngự thuộc biên chế Than Khoáng Sản sở hữu đầy đủ phẩm chất để trở thành "vai chính": Đọc tình huống tốt, cắt bóng dứt khoát, không ngại va chạm.
Một phương án khác mà ông Chung có thể sử dụng là Nguyễn Thị Kim Yên - người được gọi vui là "tiểu Chương Thị Kiều". Cầu thủ sinh năm 2002 không giấu giếm việc thần tượng người chị cùng CLB. Lối chơi của Kim Yên cũng tương đồng với Chương Thị Kiều: Chọn vị trí chuẩn, tranh chấp quyết liệt và luôn thi đấu máu lửa. Ở tuổi 23, cô đang ở độ chín đẹp nhất sự nghiệp.
Trên hàng tấn công, Nguyễn Thị Trúc Hương hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị. Tiền đạo sinh năm 2002 người Quảng Ngãi là một trong những cá nhân chơi hay nhất tại giải VĐQG nữ 2025. Trúc Hương có khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, đi bóng tốc độ và thường xuyên khoan thẳng vào trung lộ hàng thủ đối phương.
Bên cạnh những cái tên kể trên, đội tuyển nữ Việt Nam còn sở hữu lứa "Gen Z" rất chất lượng khác: Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Hoa, Ngân Thị Vạn Sự, Ngọc Minh Chuyên…
Sau gần 2 tháng tập trung, lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam đã dần định hình rõ nét. Giờ là lúc thầy trò HLV Mai Đức Chung kiểm chứng thực tế trước 2 đối thủ rất mạnh là Philippines và Myanmar, 2 đội bóng đang có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất