01/12/2025 11:17 GMT+7 | SEA Games 33
HLV Kim Sang Sik đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2025. Chúng ta cùng xem bộ khung nào là tối ưu cho U22 Việt Nam?
Dưới thời HLV Kim Sang Sik, hành trình hướng đến SEA Games 2025 của U22 Việt Nam đang dần định hình với những lựa chọn nhân sự then chốt ở cả ba tuyến.
Dù còn nhiều vị trí phải cân nhắc, bộ khung chủ đạo, đặc biệt là hàng phòng ngự, đã được phác thảo khá rõ ràng, tạo nền tảng cho lối chơi giàu kỷ luật và cường độ cao mà chiến lược gia Hàn Quốc xây dựng.
Trong bối cảnh giải đấu dự báo nhiều biến động và lịch thi đấu dày đặc, việc tìm ra đội hình tối ưu không chỉ dựa trên chất lượng cá nhân mà còn phải cân đối giữa tính ổn định, khả năng xoay tua và sự gắn kết tập thể.

U22 Việt Nam đã sẵn sàng cho SEA Games 2025. Ảnh: VFF
Điểm tựa lớn nhất của U22 Việt Nam nằm ở hệ thống phòng ngự vốn được xem là "xương sống" cho toàn bộ cấu trúc đội hình. Trong khung thành, thủ môn Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai) gần như mặc định chiếm vị trí số một. Chiều cao lý tưởng, phản xạ tốt cùng kinh nghiệm dày dạn ở V.League giúp anh nổi bật so với phần còn lại.
Trung Kiên cũng đã nhiều lần góp mặt ở đội tuyển quốc gia, qua đó tích lũy bản lĩnh thi đấu ở các trận cầu áp lực lớn, yếu tố quan trọng khi bước vào SEA Games, nơi sai số ở vị trí thủ môn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giành huy chương của U22 Việt Nam.
Phía trước Trung Kiên, bộ ba trung vệ bao gồm Phạm Lý Đức (Công an Hà Nội FC), Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND) và Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng FC) đang tạo thành kết cấu phòng ngự vững chãi nhất mà U22 Việt Nam có thể sở hữu.
Sự ăn ý giữa họ được bồi đắp qua nhiều giải trẻ lẫn các đợt tập trung gần đây. Lý Đức là mẫu trung vệ mạnh mẽ và quyết đoán trong tranh chấp; Nhật Minh lại có khả năng bọc lót, đọc tình huống tốt; trong khi Hiểu Minh mang đến sự điềm tĩnh và chính xác trong các pha lên bóng. Khi kết hợp, họ bổ trợ lẫn nhau và hình thành một "lá chắn" khó xuyên phá trước cầu môn của Trung Kiên.
Ở hai cánh, sự xuất hiện của Võ Anh Quân (PVF-CAND) và Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng) mang đến sự tươi mới và năng lượng dồi dào. Đây đều là những cầu thủ có tốc độ đáng nể, sở hữu nền tảng thể lực tốt và không ngại tham gia tấn công. Phi Hoàng, người được so sánh với đàn anh Nguyễn Văn Vĩ, đặc biệt nguy hiểm ở biên trái nhờ khả năng dâng cao, tạt bóng lẫn xâm nhập vòng cấm. Anh Quân ở biên phải cũng không kém phần hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hệ thống pressing mà HLV Kim Sang Sik đặt lên hàng đầu.

Trên hàng công, cuộc cạnh tranh vị trí hứa hẹn sẽ diễn ra gay gắt. Ở vai trò trung phong, Đình Bắc gần như nắm chắc suất đá chính nếu anh duy trì thể trạng tốt. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm đa dạng cùng lối đá thông minh giúp Đình Bắc trở thành mũi nhọn phù hợp với phong cách pressing tầm cao.
Tuy vậy, hai vị trí hộ công lại để ngỏ cho nhiều gương mặt chất lượng như Quốc Việt, Thanh Nhàn, Văn Khang, Ngọc Mỹ hay Viktor Lê. Những cầu thủ này đều có thế mạnh riêng: Quốc Việt sắc bén trong những pha xâm nhập, Thanh Nhàn giàu tốc độ, Văn Khang sở hữu nhãn quan chiến thuật tốt, còn Viktor Lê có thể hình lý tưởng và khả năng phối hợp mạnh mẽ. Chính sự đa dạng này tạo điều kiện để HLV Kim xoay tua theo từng đối thủ, đồng thời duy trì thể lực cho toàn đội trong lịch thi đấu dày.
Vấn đề khiến ban huấn luyện phải đau đầu nhất lại nằm ở tuyến giữa, nơi sự thiếu vắng của tiền vệ toàn năng Văn Trường buộc U22 Việt Nam phải điều chỉnh. Văn Trường vốn được xem như "mắt xích hoàn hảo" khi hội tụ đầy đủ thể hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cấp độ trẻ và khả năng bao quát trung tuyến. Anh không chỉ giỏi tranh chấp mà còn phân phối bóng và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Việc mất đi một cầu thủ hiểu rõ triết lý của HLV Kim Sang Sik khiến khoảng trống ở trung tuyến trở nên đáng lo ngại.
Theo lý thuyết, cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất mà U22 Việt Nam có thể vận hành tại SEA Games 2025 là Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa) và Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND). Thái Sơn thiên về phòng ngự, lối chơi mạnh mẽ và giàu năng lượng, trong khi Xuân Bắc là mẫu cầu thủ điều phối nhịp độ, thoát pressing tốt và có khả năng triển khai bóng mạch lạc từ tuyến hai. Đây là bộ đôi cân bằng nhất hiện tại.
Những lựa chọn bổ sung gồm Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM) – mẫu tiền vệ năng nổ, kỹ thuật, linh hoạt; hay bộ đôi Công Phương và Văn Khang của Thể Công Viettel – những cầu thủ có khả năng chuyền bóng sáng tạo và sẵn sàng tạo đột biến ở các trận then chốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của tuyến giữa U22 Việt Nam lại nằm ở việc đội hình thiếu một tiền vệ trụ thực thụ có thể chia sẻ nhiệm vụ với Thái Sơn. Các gương mặt còn lại đều thiên về tổ chức hoặc tấn công, khiến khả năng xoay vòng vị trí phòng ngự gặp khó khăn.
Để giải bài toán này, HLV Kim Sang Sik có thể phải tính đến phương án điều chỉnh vị trí. Một trung vệ như Đinh Quang Kiệt hoàn toàn có thể được kéo lên đá tiền vệ phòng ngự nhờ khả năng tranh chấp và phán đoán tốt. Ngoài ra, Viktor Lê với thể hình vượt trội cùng sức mạnh va chạm cũng có thể lùi sâu để hỗ trợ tuyến giữa trong những thời điểm cần tăng cường "chất thép".
Nhìn tổng thể, U22 Việt Nam đang sở hữu dàn nhân sự đủ chất lượng để hướng đến tham vọng tại SEA Games 2025. Dù tuyến giữa còn những dấu hỏi, sự ổn định của hàng phòng ngự cùng tính linh hoạt trên hàng công sẽ giúp HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án triển khai.
Thủ môn: Trung Kiên
Hậu vệ: Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh
Tiền vệ: Thái Sơn, Xuân Bắc, Anh Quân, Phi Hoàng
Tiền đạo: Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất