'Điểm mặt anh hào' tại LHP quốc tế Hà Nội

09/11/2022 08:06 GMT+7 | Giải trí

'Điểm mặt anh hào' tại LHP quốc tế Hà Nội

Những phim gây tiếng vang tại các liên hoan phim nổi tiếng thế giới như Cannes, Berlin, Tokyo… cũng sẽ được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Liên hoan diễn ra từ ngày 8 đến 12/11, với khẩu hiệu "Điện ảnh- nhân văn, thích ứng và phát triển".

Sau hai vòng tuyển lựa khắt khe, đã có 123 bộ phim đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ được góp mặt. Trong đó, có 31 được chọn để tham dự chương trình Phim dài dự thi và Phim ngắn dự thi.

Cán cân với đại diện của Việt Nam

Đối với hạng mục phim dài, Hoa nhài của NSND Đặng Nhật Minh là đại diện của Việt Nam. Sau một thời gian tập trung vào việc viết kịch bản và không cho ra tác phẩm điện ảnh mới, năm 2020, Đặng Nhật Minh quay lại việc làm phim khi khởi quay Hoa nhài. Ông gọi đây là "tâm huyết lúc cuối đời" của mình.

Phim là những góc nhìn về một Hà Nội dung dị, đời thường với ngõ nhỏ, phố nhỏ. Ở đó giá trị văn hóa từ ngàn đời về sự tử tế, thanh lịch - những vẻ đẹp như mùi thơm của hoa nhài thoang thoảng nhưng sâu lắng - vẫn được nhiều thế hệ người Hà Nội gìn giữ.

Hạng mục dự thi phim dài còn có sự xuất hiện của Bone Marrow (Ghép tủy) của đạo diễn Hamid Reza Ghorbani, đại diện đến từ Iran, kể về Bahar, người phụ nữ phải đứng giữa sự lựa chọn mang tính sống còn để cứu lấy đứa con trai đang bị bệnh nặng. Hamid Reza Ghorbani từng là trợ lý đạo diễn thứ nhất cho nhà làm phim nổi tiếng Asghar Farhadi, với phim A Separation đoạt giải Oscar phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 2012.

'Điểm mặt anh hào' tại LHP quốc tế Hà Nội  - Ảnh 2.

NSND Đặng Nhật Minh cho biết "Hoa nhài" là "tâm huyết cuối đời" của ông

Tác phẩm Người phụ nữ trên tầng áp mái với nhân vật chính là Mirka, một phụ nữ 60 tuổi, dường như có một cuộc sống bình thường. Vào một buổi sáng, bà bắt đầu ngày mới của mình giống như bao ngày khác, dậy sớm, phơi quần áo cho cả nhà, mua thức ăn cho cá. Nhưng rồi bất ngờ bà quyết định đi cướp ngân hàng bằng một con dao làm bếp.

Ngoài ra, những cái tên khác xuất hiện trong hạng mục dự thi phim dài nhưWhat went wrong (Chúng ta đã làm gì sai), The Villain kontraBiDa (Người xấu), Nàng Zere…cũng hứa hẹn gây khó khăn cho ban giám khảo trong việc chấm chọn.

Hạng mục phim ngắn cũng không kém cạnh với 20 tác phẩm nổi bật. Đó là Điều gì đến cũng phải đến từ Sri Lanka, kể về câu chuyện xu hướng tính dục của một vận động viên bóng chày nổi tiếng; Công dân hạng nhấtvới câu hỏi đặt ra liệu thực sự Thụy Điển có là quốc gia tôn trọng bình đẳng giới?; Những miền ký ức với câu chuyện về cha, con. Rồi hàng loạt những phim của Việt Nam như Ánh sáng của con, Bà của đỗ đỏ, Cuộc sống tuyệt đẹp, Sương mù… đều là các phim từng đoạt giải Cánh diều qua các năm.

những bom tấn thế giới

Chương trình phim Toàn cảnh điện ảnh thế giới sẽ bao gồm Phim ngắn (dưới 60 phút) và Phim dài (trên 70 phút). Phim Năm 1976 (Chile/Argentina) từng được đề cử Máy quay Vàng dành cho Phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2022; Vợ của người du mục (Australia): Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương;Tình bạn (Bỉ) giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes 2022; Chiếc hộp (Mexico) đề cử giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 78, năm 2021…

'Điểm mặt anh hào' tại LHP quốc tế Hà Nội  - Ảnh 3.

"Bố già"- phim đại diện Việt Nam tại Oscar 2022

Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc cũng đưa đến cho khán giả 7 phim tiêu biểu, gồm Nhà môi giới của đạo diễn Kore-ada Hirokazu. Ông cũng là đạo diễn phim Cha nào con nấy, giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2012 và phim Kẻ trộm siêu thị giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018. Phim này cũng đã được chiếu Khai mạc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V, năm 2018.

Phim Quyết tâm chia tay của đạo diễn Park Chan Wook giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022 và các tác phẩm khác như Thi ca, Thiêu đốt

Nước chủ nhà lựa chọn trình chiếu các bộ phim gây tiếng vang tại phòng vé trong chương trình Phim Việt Nam đương đại. Khán giả sẽ có dịp được sống lại những cảm xúc cùng Bố già- phim đại diện Việt Nam được cửtham dự vòng sơ loạiOscar 2022; Tiệc trăng máu- 1 trong 3 phim có doanh thu nội địa cao nhất từ trước đến nay; Em và Trịnh tác phẩm ăn khách của Việt Nam trong năm 2022; Đêm tối rực rỡ với giải thưởng Câu chuyện xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Độc lập Santa Fe, Mỹ. Ngoài ra, Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác; Phượng cháy; Hai bàn tay… cũng sẽ được trình chiếu.

Được đầu tư kĩ lưỡng

Lấy cảm hứng từ những đặc trưng, giá trị trong văn hóa, di sản và con người Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI được đầu tư kĩ lưỡng.

Sân khấu được thiết kế cách điệu từ những công trình kiến trúc mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Triển lãm Bối cảnh quay phim là các di tích, di sản văn hóa của Hà Nội do Viện Phim Việt Nam thực hiện, giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội; hình ảnh các quần thể di tích, di sản văn hóa Hà Nội, Việt Nam.

Song hành là các hội thảo Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc, Điện ảnh - kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa; chợ dự án phim; chiếu phim ngoài trời… sẽ thực sự đưa đến một không khí lễ hội đối với công chúng.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm