Giấc mơ góp mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup luôn là khát vọng lớn nhất của mọi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, với phần lớn trong số 211 liên đoàn thành viên của FIFA, cánh cửa bước ra sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn luôn rất hẹp và khó chạm tới.
Bước ngoặt đến khi FIFA World Cup 2026 được mở rộng lên 48 đội, tạo ra cơ hội lịch sử cho nhiều nền bóng đá vốn ít cơ hội trước đây. Bên cạnh đó, không ít quốc gia đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng đúng thời điểm, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Trong lịch sử, kỷ lục về số đội tuyển lần đầu tham dự World Cup (không tính kỳ khai sinh năm 1930) là 6 đội, được thiết lập tại World Cup 2006 với sự góp mặt của Angola, Bờ Biển Ngà, Ghana, Togo, Trinidad & Tobago và Ukraine.
Ở chiến dịch vòng loại World Cup 2026, từng có tới 9 đội tuyển đứng trước cơ hội lần đầu làm nên lịch sử. Tuy nhiên, sau loạt trận quyết định trong tháng 3, chỉ còn 4 "tân binh" lần đầu tiên giành vé đến ngày hội bóng đá toàn cầu, gồm Cape Verde, Curacao, Jordan và Uzbekistan.
Cape Verde
Cape Verde là quần đảo núi lửa gồm 10 hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía Tây châu Phi. Đội tuyển nước này giành vé sau khi đứng đầu bảng D khu vực châu Phi, vượt qua Cameroon.
Với dân số chỉ khoảng 525.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia nhỏ thứ ba từng dự World Cup, sau Iceland (2018) và Curacao. Chiến thắng quyết định đến vào ngày 13/10 khi họ đánh bại Eswatini 3-0 trên sân nhà, khiến thủ đô Praia bùng nổ ăn mừng.
Cape Verde từng vào tứ kết Cúp châu Phi các năm 2013 và 2023, nhưng việc giành vé World Cup vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. "Chúng tôi đã xây dựng đội bóng nhiều năm. Khi bốc thăm vòng loại, chúng tôi tự hỏi: nếu không phải lúc này thì khi nào?", hậu vệ Roberto "Pico" Lopes chia sẻ.
Tại VCK World Cup 2026, Cape Verde rơi vào bảng H cùng Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia.

Jordan
Jordan nằm ở bờ đông sông Jordan, giáp Syria, Iraq, Saudi Arabia, Israel và Bờ Tây Palestine. Jordan giành vé World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Oman vào tháng 6/2025, qua đó đứng thứ hai bảng B khu vực châu Á sau Hàn Quốc.
Ngôi sao đáng chú ý nhất là Mousa Al-Tamari, cầu thủ Jordan đầu tiên thi đấu và ghi bàn tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, trung vệ Yazan Al-Arab cũng là trụ cột quan trọng.
Ở World Cup 2026, Jordan rơi vào bảng J cùng Áo, Algeria và Argentina.

Curacao
Curacao là đảo tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan, nổi tiếng với các bãi biển đẹp và hoạt động lặn biển. Với dân số chỉ 156.000 người, Curacao trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup.
Curacao giành vé sau trận hòa quyết định trên sân Jamaica ở lượt cuối vòng loại. Đội tuyển này từng được dẫn dắt bởi HLV huyền thoại người Hà Lan Dick Advocaat, nhưng ông đã từ chức vì lý do gia đình. Một HLV người Hà Lan khác, Fred Rutten sẽ thay Advocaat dẫn dắt Curacao tại World Cup 2026.
Curacao nằm ở bảng E cùng Đức, Ecuador và Bờ Biển Ngà.

Curacao trở thành quốc gia nhỏ nhất từng giành vé dự World Cup.
Uzbekistan
Uzbekistan trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên dự World Cup. Đội tuyển này từng nhiều lần lỡ hẹn đáng tiếc trong quá khứ.
Uzbekistan bất bại ở vòng loại thứ hai và giành vé sau trận hòa 0-0 với UAE. HLV trưởng của Uzbekistan là huyền thoại Fabio Cannavaro, đội trưởng vô địch World Cup 2006 và chủ nhân Quả bóng vàng cùng năm. Ngôi sao đáng chú ý gồm Abdukodir Khusanov (Manchester City), cùng các tài năng như Oston Urunov và Abbos Fayzullaev.

Uzbekistan trở thành quốc gia Trung Á đầu tiên dự World Cup.