Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt: Từng nhận ý kiến trái chiều về phim "Khu rừng của Páo"

13/11/2022 12:21 GMT+7 | Giải trí

Nguyễn Phạm Thành Đạt, đạo diễn Khu rừng của Páo - tác phẩm vừa giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI đã có những chia sẻ về bộ phim.

Câu chuyện kể về Páo, miễn cưỡng lấy vợ từ nhỏ theo phong tục người H'Mông, Páo lớn lên, lần đầu biết yêu cậu liên tục lạc giữa hai lựa chọn: tình yêu cá nhân và trách nhiệm gia đình.

Theo chia sẻ của đạo diễn trẻ, đây là câu chuyện có thật từ Giàng A Phà - một người bạn thân của Đạt. Thời điểm Đạt và Phà biết nhau cũng là lúc Phà biết rung động và đem lòng yêu một người con gái khác, Phà đã hỏi ý kiến Đạt rằng cậu nên làm như thế nào trong tình huống đầy khó xử này.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt: 'Tôi nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều về kết phim Khu rừng của Páo' - Ảnh 1.

Tác phẩm "Khu rừng của Páo" nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI

"Cả hai đều loay hoay không thể tìm ra câu trả lời bởi đây là một văn hoá của người H'mông, họ đã gìn giữ văn hoá đó từ ngày xưa cho đến tận bây giờ và không dễ để xoá bỏ trong ngày một ngày hai", Thành Đạt chia sẻ.

Nói về kết phim mở gây nhiều tranh cãi, đạo diễn cho rằng: "Tôi nghĩ mình không đủ khả năng để đưa một giải pháp, để đánh giá về một văn hoá đã được người H'mông gìn giữ từ ngàn đời là đúng hay sai. Tôi làm bộ phim này không phải vì mục đích phán xét văn hoá mà để đưa vấn đề của Phá lên màn ảnh, biết đâu sẽ có những người như Phá, sẽ cho cậu ấy sự đồng cảm và những lời khuyên bổ ích hơn tôi thì sao?"

Tác phẩm Khu rừng của Páo nằm trong chương trình Việt Nam của tôi do Netflix phát động. Bộ phim đã vượt qua 19 ứng cử viên xuất sắc khác để trở thành chủ nhân mới của giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất. 

Hoài Thương. Ảnh: Nam Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm