Lực sỹ Lê Văn Công đã xuất sắc mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 ở nội dung cử tạ hạng 49 kg nam.
Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 khi thua Ade Resky Dwicahyo 14/21, 18.21 ở trận thứ hai bảng L. Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xếp hạng 20/33 VĐV dự thi, không thể giành quyền đi tiếp ở nội dung 800m tự do.
Trả lời phỏng vấn tại Tokyo, HLV Lưu Văn Thắng của VĐV Hoàng Thị Duyên đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi VĐV này thi đấu không thành công ở nội dung cử tạ hạng cân 59kg diễn ra vào chiều ngày 27/7.
Mục tiêu có được 1 tấm huy chương Olympic Tokyo của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đặt vào đô cử Hoàng Thị Duyên, người được coi là niềm hi vọng cuối cùng.
Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo Trần Đức Phấn từng kỳ vọng hàng đầu vào Thạch Kim Tuấn có thể gặt hái huy chương Thế vận hội năm nay. Nhưng lực sĩ của TP.HCM đã không làm nên chuyện. Nhưng cử tạ Việt Nam vẫn còn nguyên hy vọng với Hoàng Thị Duyên.
Thể lực của 2 tuyển thủ Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng vẫn đảm bảo trước thềm Olympic Tokyo, song Ban huấn luyện sẽ phải điều chỉnh đăng ký thi đấu do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.
Toàn bộ các tuyển thủ của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đang có mặt tại làng VĐV Olympic đều đã bước vào tập luyện trong ngày 20/7 nhằm làm quen với điều kiện khách quan. Tâm lý tự tin, phấn chấn của các VĐV đang thắp lên nhiều hi vọng trước khi các cuộc thi đấu chính thức diễn ra.
Tin vui cho Thể thao Việt Nam trong hành trình tìm kiếm tấm vé dự Olympic Tokyo, khi Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF) vừa trao 3 suất tham dự cho các lực sỹ Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền và Hoàng Thị Duyên.
Tròn 30 năm hội nhập trở lại với đấu trường quốc tế tính từ SEA Games 15 tại Brunei, đã có ngoài 20 trường hợp VĐV Việt Nam bị phát hiện sử dụng doping khi thi đấu tại nước ngoài...
Sự việc lực sỹ Trịnh Văn Vinh dính doping không chỉ làm rúng động dư luận mà có thể ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của Thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. PV TT&VH vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hổ - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II - Tổng cục TDTT để thông tin cụ thể hơn về sự việc, cũng như quy trình xử lý từ phía cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian tới đây.
Làng thể thao trong nước đang thực sự rúng động trước thông tin mẫu thử của lực sỹ Trịnh Văn Vinh thuộc đội tuyển cử tạ quốc gia có phản ứng dương tính với doping. Một án phạt rất nặng từ Liên đoàn Cử tạ thế giới đang chờ đợi lực sỹ này trong thời gian tới đây.
Chiều ngày 08/10, lực sỹ Đặng Thị Linh Phượng đã tạo ra sự bất ngờ rất lớn đối với người hâm mộ khi đoạt HCV Asian Para Games môn cử tạ hạng 50 kg với thành tích 103kg.
Vào lúc 13h05 ngày 08/10, lực sĩ Nguyễn Bình An đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games III.
Bước sang ngày thi đấu thứ 2 tại Asian Games 2018, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có được tấm HCV đầu tiên kể cả khi một trong những niềm hi vọng rất lớn là lực sỹ Thạch Kim Tuấn đã vào cuộc thi đấu ở hạng 56kg nam môn cử tạ. Việc chỉ có được tấm HCB ở nội dung này sau cuộc thi đấu vào tối ngày 20/8 cho thấy, dù lực sỹ người Khmer đã nỗ lực hết sức song vẫn không thể vượt qua đối thủ ở một đẳng cấp cao hơn.
Rất ít người nghĩ rằng VĐV Trịnh Văn Vinh sẽ đánh bại á quân Olympic 2016 là Eko Yuli Irawan để giành HCV cử tạ hạng cân 62kg nhưng chỉ ông Đỗ Đình Kháng, trưởng bộ môn cử tạ Tổng cục TDTT và đồng thời là lãnh đội cử tạ Việt Nam tại SEA Games 29, là không cảm thấy bất ngờ.
Chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và thành tích đạt được cũng kém hơn khi tập luyện, nhưng Thạch Kim Tuấn vẫn bỏ túi chiếc HCV SEA Games 2017, sau khi vượt qua đối thủ người Indonesia là Surahmat Bin Suwoto.