Chuyện MU đổi chủ: Vì sao có giá 6 tỉ và sẽ thuộc về tỉ phú nào?

15/02/2023 08:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU đang được rao bán. Cuối tuần này, Raine Group, ngân hàng đầu tư có trụ sở tại New York, sẽ đánh giá các đề nghị mua hoặc đầu tư vào đội bóng ở Premier League sau khi đặt ra hạn chót là ngày 17/2 để xác nhận hồ sơ dự thầu.

Thế nhưng, sau khi thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng họ đang xem xét "các lựa chọn thay thế chiến lược" để tìm ra cách tốt nhất nhằm "tiếp tục xây dựng lịch sử thành công của CLB", chủ sở hữu của MU, gia đình Glazer, vẫn phải làm rõ liệu họ có muốn bán toàn bộ cổ phần hay tìm một nhà đầu tư đối tác để thúc đẩy tài chính tại Old Trafford.

MU đáng giá bao nhiêu?

Vào thời điểm kết thúc giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 10/2, MU được định giá 3,88 tỉ USD (3,22 tỉ bảng Anh). Kể từ khi công khai tìm kiếm khoản đầu tư mới hoặc bán lại vào tháng 11 năm ngoái, nhà Glazer đã chứng kiến giá cổ phiếu của MU tăng từ 13,03 USD lên mức cao nhất là 25,39 USD vào ngày 9/2. Nhưng MU đáng giá bao nhiêu và nhà Glazer có thể mong đợi điều gì khi bán CLB lại là những con số khác nhau.

Là CLB lớn nhất trong giải đấu quốc nội nổi tiếng nhất thế giới, MU có giá trị khan hiếm đến mức một số nguồn tin cho thấy CLB có thể trị giá tới 10 tỉ USD trên thị trường mở. Đó có vẻ là một con số cao phi thực tế, nhưng nếu chúng ta tưởng tượng rằng MU là ngôi nhà lớn nhất trong khu vực sang trọng nhất trong thị trấn, mặc dù cần phải thực hiện một số công việc để khôi phục lại vinh quang trước đây, thì sức hấp dẫn đối với những người mua tiềm năng là hiển nhiên.

Nhìn qua thì tại Premier League, Chelsea đã được bán với giá 2,5 tỉ bảng Anh (3,01 tỉ USD) vào tháng 5 năm ngoái, cho chủ sở hữu mới, dẫn đầu là đồng sở hữu L.A. Dodgers, Todd Boehly, cam kết đầu tư thêm 1,75 tỉ bảng Anh (2,11 tỉ USD) vào CLB. Hay Denver Broncos đã trở thành thương hiệu thể thao đắt giá nhất vào mùa hè năm ngoái khi đội này được bán với giá 4,65 tỉ USD (3,86 tỉ bảng Anh). Sức hấp dẫn toàn cầu của MU, lượng người hâm mộ khổng lồ và sức mạnh thương mại của họ đảm bảo rằng họ có khả năng được định giá có lẽ gấp đôi con số mà Chelsea đã được bán.

Về mặt bóng đá, chỉ Real Madrid và Barcelona mới có thể sánh được với sức mạnh của MU với tư cách là một thương hiệu toàn cầu, và đó là một yếu tố khác trong việc định giá/giá bán cuối cùng của họ. Đây có thể là cơ hội chỉ có một lần trong đời để mua một trong những cái tên dễ nhận biết nhất trong thể thao thế giới, vì vậy không nên loại trừ giá bán cuối cùng trong khoảng từ 5-6 tỉ bảng Anh (6-7,2 tỉ USD).

Ai muốn mua MU?

Jim Ratcliffe, chủ sở hữu của tập đoàn hóa chất INEOS và là người giàu nhất nước Anh, là người duy nhất được xác nhận trả giá. Trong danh sách người giàu của Sunday Times năm 2022, người đàn ông 70 tuổi này được cho là có tài sản cá nhân trị giá 6,07 tỉ bảng Anh (7,3 tỉ USD). Ratcliffe được sinh ra cách Old Trafford chưa đầy 16 km ở thị trấn vệ tinh Failsworth của Manchester và được nhiều người hâm mộ coi là chủ sở hữu lí tưởng - một cổ động viên thời niên thiếu có đủ tài chính và chuyên môn để hồi sinh MU.

Quá trình bán hoặc tìm kiếm đầu tư vào MU đã được Raine Group giám sát trên cơ sở ít công khai hơn nhiều so với việc bán Chelsea năm ngoái, khi Raine được Roman Abramovich ủy quyền bán cổ phần của ông trong CLB sau xung đột giữa Ukraine và Nga. Khoảng thời gian này, các nguồn tin cho biết nhà Glazer rất muốn quá trình này được bảo mật, vì vậy vẫn chưa rõ ai có liên quan và ai đã đăng kí quan tâm trước hạn chót vào thứ Sáu tới.

Đã có nhiều nguồn tin về sự quan tâm từ các nhóm ở Qatar và Saudi Arabia. Còn ở Mỹ, một số nhóm được quỹ cổ phần hoặc các cá nhân giàu hỗ trợ sẽ đưa ra lời đề nghị, nhưng hai nhóm cho biết họ chưa có động thái chắc chắn do mục tiêu của nhà Glazer không rõ ràng.

Vì sao MU có giá 6 tỉ và sẽ thuộc về tỉ phú nào? - Ảnh 1.

Old Trafford sẽ rơi vào tay những tỉ phú dầu mỏ?

 Qatar, Saudi Arabia được mua MU không?

Sẽ có một số rào cản cần vượt qua nếu phía Qatar hay Saudi Arabia muốn mua MU vì họ đã sở hữu 1 đội bóng khác ở châu Âu. Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI) hiện là chủ sở hữu Paris Saint-Germain trong khi chủ sở hữu chính của Newcastle là Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF). Jim Ratcliffe cũng sở hữu đội bóng ở Ligue 1 là Nice và đội FC Lausanne-Sport của Thụy Sĩ. Vì vậy, nếu Ratcliffe mua được MU, ông sẽ phải đối mặt với các vấn đề sở hữu kép giống như Qatar và Saudi Arabia sẽ phải giải quyết.

Các quy tắc của UEFA và Premier League cấm các CLB có cùng chủ sở hữu thi đấu với nhau để duy trì tính toàn vẹn của cuộc thi. Tuy nhiên, các quy định không chặt chẽ. Các quy định của UEFA nêu rõ rằng "không cá nhân hoặc pháp nhân nào có thể có quyền kiểm soát ảnh hưởng đối với nhiều CLB tham gia giải đấu cấp CLB của UEFA". Trên cơ sở đó, MU đối đầu với PSG có thể là một vấn đề nếu MU thuộc sở hữu của người Qatar, trong khi Nice, đội đã thi đấu tại Europa Conference League mùa này, sẽ không thể đối đầu với MU nếu Ratcliffe nắm quyền sở hữu tại Old Trafford.

Tuy nhiên, UEFA đã cho phép RB Leipzig thi đấu tại Champions League cùng với RB Salzburg (được gọi là FC Salzburg ở giải đấu châu Âu), mặc dù cả hai CLB đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Red Bull. Vào tháng 6/2017, phòng xét xử của cơ quan kiểm soát tài chính câu lạc bộ UEFA đã cho phép Leipzig và Salzburg thi đấu tại Champions League sau khi nhận thấy rằng các quy định về thi đấu không bị vi phạm, với lí do các CLB đã thực hiện những thay đổi về quản trị và cấu trúc.

Để tránh vấn đề sở hữu kép tại MU, bất kì chủ sở hữu mới nào quan tâm đến một đội bóng khác sẽ chỉ cần tạo ra một cấu trúc có thể thuyết phục UEFA hoặc Premier League rằng họ không bị kiểm soát bởi cùng một người hoặc một nhóm.

Kết quả khả thi nhất là gì?

Đây là câu hỏi trị giá 6 tỉ USD và không có câu trả lời dễ dàng. Để mua MU hoàn toàn và giải quyết tất cả các vấn đề chính, người đấu giá thành công phải có hầu bao rủng rỉnh. Và xem xét số tiền cần phải chi để xóa nợ và tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, nếu cuối cùng CLB được định giá 6 tỉ USD (4,98 tỉ bảng Anh), nhà Glazer sẽ phải chấp nhận ra đi với 4 tỉ USD (3,32 tỉ bảng Anh). Đây vẫn sẽ là một khoản lợi nhuận khổng lồ so với khoản đầu tư ban đầu trị giá 270 triệu bảng Anh (325 triệu USD) vào năm 2005 của họ.

Nhưng nếu nhà Glazer, cụ thể là Joel và Avram, sẵn sàng đối đầu các cuộc biểu tình và ở lại Old Trafford, thì họ sẽ phải tìm cách huy động ít nhất 1 tỉ bảng Anh (1,2 tỉ USD) để giải quyết các vấn đề chính của CLB.

Elon Musk vẫn muốn mua MU?

Elon Musk, người đàn ông giàu thứ 2 thế giới, được cho là đang xem xét việc mua lại MU. Nói vậy bởi Musk, người cũng sở hữu Twitter và Tesla, là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Quỷ đỏ.

Doanh nhân người Canada gốc Nam Phi, người có tài sản trị giá 157 tỉ bảng Anh (190 tỉ USD), là một trong số ít người được chọn có đủ khả năng mua MU. Hồi tháng 8 năm ngoái, Musk đã viết trên Twitter rằng MU là đội bóng yêu thích của ông, trước khi làm rõ việc ông không quan tâm đến việc mua các đội thể thao như thế nào. "Tôi không mua bất kì đội thể thao nào. Nếu có thì đó sẽ là Man United. Họ là đội bóng yêu thích của tôi khi còn bé", Musk viết.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm