Chuyên gia không tin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Malaysia chịu từ chức vì bê bối nhập tịch

29/12/2025 09:25 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Sức ép từ bên ngoài sẽ không đủ để buộc ban lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từ chức hàng loạt sau cáo buộc làm giả hồ sơ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch.

Chuyên gia phân tích thể thao Pekan Ramli cho rằng những thành viên Ban chấp hành không nắm giữ các vị trí then chốt, cùng với các thành viên liên kết không giữ chức vụ trong FAM, mới là những người cần thúc ép ban lãnh đạo phải chịu trách nhiệm.

Theo Pekan, việc đòi hỏi từ chức hàng loạt là điều không thực tế và cũng không công bằng, đặc biệt đối với những thành viên Ban chấp hành không liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng.

Chuyên gia không tin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Malaysia chịu từ chức vì bê bối nhập tịch - Ảnh 1.

Chuyên gia phân tích thể thao Pekan Ramli

"Tôi tin rằng có những thành viên Ban chấp hành chắc chắn không đồng tình với việc bị gây áp lực buộc phải từ chức", Pekan nói.

"Một số người trong số họ mới chỉ được bổ nhiệm gần đây, và tôi cũng tin rằng có những người đang giữ vững nguyên tắc của mình, đặt câu hỏi vì sao họ phải từ chức khi đây không phải là lỗi của họ".

Pekan cho rằng nhiều thành viên có thể đã không lường trước được việc cuộc khủng hoảng lại leo thang đến mức nghiêm trọng như vậy.

"Trong tình huống này, tôi nhìn nhận ban lãnh đạo cấp cao cùng các thành viên liên kết khác là những người phải gánh vác trách nhiệm quan trọng sau cuộc khủng hoảng này" ông nói.

Ông cũng cho biết, dù một số thành viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia đặt câu hỏi về áp lực buộc phải từ chức, nhưng tiếng nói của họ "dường như bị khóa chặt".

"Chúng ta không nên ép buộc họ, bởi họ cần hành động một cách tự nguyện, với sự nhận thức rõ ràng và cảm giác ăn năn.

Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ rất khó để chứng kiến họ từ chức. Nhưng nếu các thành viên Ban chấp hành không giữ vị trí then chốt và các thành viên liên kết khác tạo sức ép, điều đó có thể xảy ra. Vấn đề là, họ dũng cảm đến mức nào?"

Pekan nhấn mạnh rằng các thành viên Ban chấp hành và các thành viên liên kết cần phải đoàn kết để tạo ra sự thay đổi nếu họ "thực sự yêu bóng đá".

Chuyên gia không tin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Malaysia chịu từ chức vì bê bối nhập tịch - Ảnh 2.

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đang chịu án kỷ luật từ FIFA.Ảnh: NST

Trước đó vào tuần trước, nhà quan sát bóng đá Zakaria Rahim đã kêu gọi ban lãnh đạo FAM từ chức tập thể để chịu trách nhiệm cho vụ bê bối, vụ việc đã dẫn đến các án phạt đối với cơ quan quản lý và những cầu thủ liên quan.

Zakaria cho rằng Ban chấp hành FAM nên gạt bỏ cái tôi cá nhân và rời vị trí nếu họ thực sự quan tâm đến tương lai của bóng đá Malaysia.

Ngày 26/9/2025, FIFA thông báo phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỉ đồng) trong khi 7 cầu thủ nhập tịch trái phép mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Không chấp nhận hình phạt, ngày 15/10, FAM quyết định nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đến ngày 3/11, Ủy ban Khiếu nại FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM, giữ nguyên án phạt đã công bố.

Đến ngày 17/12, FIFA đưa ra án phạt thứ 2 đối với bóng đá Malaysia, xử thua 3 trận với tỉ số 0-3 trong các màn so tài với Cape Verde, Singapore và Palestine. Hiện FAM đã nộp đơn kiện FIFA lên CAS và chờ phán quyết cuối cùng.

Lâm Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm