25/12/2025 14:43 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính vượt quá 8 triệu ringgit Malaysia (RM) sau khi FIFA đưa ra các án phạt liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc làm giả giấy tờ.
Cơ quan quản lý bóng đá quốc gia Malaysia đã bị FIFA phạt 350.000 CHF và hiện còn phải gánh chi phí pháp lý rất lớn để kháng cáo án phạt lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Nhà phê bình thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho biết FAM đã chi, hoặc sẽ phải chi, hơn 3 triệu RM cho các khoản lệ phí nộp đơn, thuê luật sư và tiền phạt ban đầu.
"Những khoản phạt trị giá hàng triệu ringgit, án treo giò cầu thủ, sự sụt giảm giá trị thị trường và nguy cơ tụt hạng của đội tuyển Malaysia đã giáng một đòn mạnh vào FAM", Pekan nhận định.

FIFA xác nhận 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đều bị phạt 2.000 CHF/người và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.
Các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng riêng quá trình kháng cáo lên CAS cũng có thể khiến FAM tốn hơn 1,2 triệu RM, bao gồm phí đăng ký, tiền thuê luật sư và chi phí cho các chuyên gia làm chứng.
Hệ quả tài chính còn lan sang chính các cầu thủ, khi giá trị chuyển nhượng của họ bị đánh tụt về 0.
CLB Unionistas de Salamanca đã chấm dứt hợp đồng với Gabriel Palmero, trong khi Machuca, Holgado và Figueiredo có nguy cơ mất hàng trăm nghìn ringgit tiền lương.
FIFA cũng hủy kết quả các trận đấu của Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 ở các trận này.
Hệ quả là đội tuyển Malaysia tụt 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, rơi xuống vị trí 121 thế giới.
Ngoài ra, các cầu thủ bị treo giò có thể khởi kiện FAM để đòi bồi thường thu nhập bị mất, điều này có thể khiến nghĩa vụ tài chính của liên đoàn tăng thêm vài triệu ringgit.
Một luật sư chuyên về trọng tài thể thao cho biết tổng chi phí từ án phạt, kháng cáo và giá trị thị trường bị mất hoàn toàn có thể vượt mốc 8 triệu RM.
Theo Datuk Dr Pekan Ramli, tổn hại về uy tín của bóng đá Malaysia còn nghiêm trọng hơn thiệt hại tài chính.
"FAM có thể cần từ một đến hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế", ông nói.
"Các nhà tài trợ có thể rút lui, người hâm mộ suy giảm niềm tin vì vấn đề liêm chính, và những nghi ngờ sẽ bao trùm lên các chương trình nhập tịch cầu thủ trong tương lai".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất