Cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn thi đấu dù bị FIFA treo giò, ‘nhân vật chính’ chưa lên tiếng

25/12/2025 09:22 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Sự xuất hiện của cầu thủ chạy cánh Imanol Machuca tại CLB cũ San Lorenzo đã làm dấy lên tranh cãi, khi truyền thông Argentina đưa tin cầu thủ này bị phát hiện tham gia một trận đấu tập cùng đội bóng, dù vẫn đang trong thời gian chịu án treo giò của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Tình huống này đặt ra những vi phạm nghiêm trọng về mức độ tuân thủ án phạt 12 tháng mà Machuca cùng sáu cầu thủ "nhập tịch" khác đang phải chấp hành.

Đáng chú ý, án phạt này không chỉ là cấm thi đấu, mà còn là lệnh cấm toàn diện đối với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn thi đấu dù bị FIFA treo giò, ‘nhân vật chính’ chưa lên tiếng - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của Machuca tại trung tâm huấn luyện San Lorenzo đã làm dấy lên những lo ngại. Ảnh: Hairul Anuar Rahim

Theo các báo cáo, việc Machuca có mặt tại trung tâm huấn luyện của San Lorenzo đã làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm các quy định nghiêm ngặt do FIFA ban hành.

"Án phạt này không chỉ giới hạn ở việc cấm tham gia các trận đấu chính thức. Nó bao gồm toàn bộ hoạt động bóng đá, trong đó có việc tập luyện cùng đội, sử dụng cơ sở vật chất của CLB và xuất hiện tại khu vực kỹ thuật", theo cách diễn giải từ quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của Machuca tại San Lorenzo, dù có thể xuất phát từ yếu tố tình cảm vì đây là CLB gắn liền với những bước khởi đầu trong sự nghiệp của anh nhưng vẫn bị xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của án treo giò đang có hiệu lực.

"Việc xuất hiện tại cơ sở của CLB hoặc tham gia bất kỳ hoạt động mang tính tập thể nào đều có thể bị coi là hành động thiếu tôn trọng quyết định của FIFA", nguồn tin này cho biết thêm.

Nếu Machuca bị xác định vi phạm thời hạn đình chỉ, FIFA có thẩm quyền gia hạn án phạt vượt quá 12 tháng, áp dụng các khoản phạt tài chính bổ sung, đồng thời xem xét xử lý cả CLB bị cho là đã che chở hoặc cho phép cầu thủ sử dụng cơ sở vật chất.

Ngoài Machuca, sáu cầu thủ khác gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người trước đó từng ra sân trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 cũng đang chịu án phạt tương tự.

Cần nhắc lại rằng, làn sóng tranh cãi lớn đã bao trùm đội tuyển Malaysia khi bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt nặng sau khi bị phát hiện làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

Hệ quả là Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF (khoảng 1,8 triệu RM), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 10.560 RM) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm