Bóng đá Malaysia lập kỷ lục buồn về... tiền phạt, 'đốt' gần 16 tỷ trong năm 2025

28/12/2025 08:50 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Malaysia đã trải qua một cuộc khủng hoảng kỷ luật chưa từng có trong năm 2025, khi tổng số tiền phạt lên tới hơn 2,4 triệu ringgit (gần 16 tỷ đồng) do các sai phạm về hành chính, làm giả hồ sơ và bạo lực từ cổ động viên.

Một năm 'đốt tiền" vì án phạt của bóng đá Malaysia

Các án phạt được đưa ra bởi FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn bóng đá Malaysia League (MFL), đánh dấu mức phạt cao nhất trong một năm trong lịch sử bóng đá nước này. Con số trên cho thấy sự gia tăng đột biến so với các năm trước. Năm 2023, tổng tiền phạt chỉ khoảng 66.000 RM, tăng lên gần 186.000 RM vào năm 2024, trước khi bùng nổ lên tới 2,42 triệu RM trong năm 2025.

Vụ việc nghiêm trọng nhất năm 2025 liên quan đến bê bối tư cách cầu thủ nhập tịch. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 1,9 triệu RM) vì nộp hồ sơ giả mạo. Bảy tuyển thủ quốc gia gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garced, Imanol Machucha và Rodrigo Holgado mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11.000 RM) và bị treo giò 12 tháng. Ngoài ra, FIFA còn phạt thêm 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 51.000 RM) do các trận đấu bị xử thua liên quan đến vụ việc này.

Bóng đá Malaysia lập kỷ lục buồn về... tiền phạt, 'đốt' gần 16 tỷ trong năm 2025 - Ảnh 1.

iuVụ việc lùm xùm và bị phạt nhiều nhất là bê bối cầu thủ nhập tịch

“Quy mô của án phạt này thực sự gây sốc,” Jamal Nasir, cựu tuyển thủ và HLV đội tuyển Malaysia, nhận định. “Nhưng điều đáng lo hơn là những thất bại lặp đi lặp lại ở mọi cấp độ, từ liên đoàn đến các CLB. Chúng ta không thể tiếp tục trả hàng triệu ringgit mà vẫn mắc đi mắc lại những sai lầm cũ.”

Các án phạt từ AFC cũng khiến tổng số tiền phạt tăng thêm hơn 325.000 RM do những vi phạm như sân tập không đạt chuẩn, hành vi thiếu chuẩn mực và các trận đấu khai cuộc muộn. Những án phạt này áp dụng cho Johor Darul Ta’zim (JDT), Selangor, FAM, một HLV của Kelana United cùng nhiều cầu thủ khác.

“Công tác quản trị phải được cải thiện, nếu không bóng đá Malaysia sẽ tiếp tục tụt hậu,” Jamal nhấn mạnh, đồng thời cho rằng nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm là những cái tên quen thuộc, tái phạm nhiều lần.

Bóng đá Malaysia lập kỷ lục buồn về... tiền phạt, 'đốt' gần 16 tỷ trong năm 2025 - Ảnh 2.

Selangor nhận liên tiếp án phạt vì công tác tổ chức yếu kém và CĐV quá khích

Ở cấp độ trong nước, các án phạt tiếp tục phơi bày những lỗ hổng trong công tác tổ chức trận đấu. Selangor bị phạt 60.000 RM do bỏ trận Siêu cúp từ thiện 2024, trong khi trước đó JDT từng bị phạt 30.000 RM và Selangor bị phạt 23.000 RM vì hành vi sai phạm của CĐV và quan chức. Riêng trong năm 2025, Selangor còn phải nhận án phạt 100.000 RM và buộc thi đấu hai trận sân nhà tại FA Cup không khán giả sau các vụ bạo lực từ CĐV.

Theo Jamal, hệ lụy không chỉ dừng lại ở tài chính. “Đây không chỉ là chuyện tiền bạc. Việc cầu thủ bị treo giò, các trận đấu bị xử thua và uy tín bị tổn hại ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp và gia đình họ. FAM, MFL cùng ban lãnh đạo các CLB phải chịu trách nhiệm, sửa chữa hệ thống và tăng cường trách nhiệm giải trình.”

Ông cũng kêu gọi người hâm mộ lên tiếng đòi hỏi các tiêu chuẩn tốt hơn. “CĐV cũng có vai trò của mình. Nếu không có cải cách khẩn cấp, những gì xảy ra trong năm 2025 sẽ không phải là lần cuối cùng,” Jamal cảnh báo.

Vụ việc do FIFA xử lý đã ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội tuyển quốc gia và làm suy giảm uy tín quản trị của bóng đá Malaysia, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất niềm tin từ các nhà tài trợ cũng như vị thế trên đấu trường quốc tế.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm