HLV người Úc tuyên bố tái thiết đội tuyển Malaysia sau án kỷ luật từ FIFA

26/12/2025 16:59 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Malaysia đang rung chuyển bởi vụ bê bối làm giả giấy tờ và các án phạt từ FIFA và không có ai chịu ảnh hưởng nặng nề hơn HLV trưởng đội tuyển quốc gia Peter Cklamovski.

Sau nhiều tháng lên kế hoạch, đổi mới chiến thuật và xây dựng lực lượng, phần lớn nền móng mà chiến lược gia người Australia dày công tạo dựng đã bị xóa bỏ, kéo theo đó là sự tổn hại đáng kể tới uy tín nghề nghiệp của ông.

Tầm nhìn của Cklamovski dành cho đội tuyển Malaysia được xây dựng xoay quanh bảy cầu thủ nhập tịch, tất cả hiện đều đang chịu án treo giò 12 tháng từ FIFA.

Bảy cầu thủ gồm: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.

HLV người Úc tuyên bố tái thiết đội tuyển Malaysia sau án kỷ luật từ FIFA - Ảnh 1.

HLV trưởng Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia.Ảnh: Bernama

Việc các cầu thủ này bị treo giò buộc Cklamovski phải điều chỉnh lại chiến thuật ngay giữa chu kỳ, tái xây dựng sự gắn kết trong đội hình và chuẩn bị cho các trận đấu then chốt tại vòng loại Asian Cup trong bối cảnh chịu áp lực lớn từ dư luận.

"Dù một số cầu thủ chủ chốt không thể thi đấu, chúng tôi sẽ tập trung vào những người đang có mặt trong trại tập trung và đảm bảo tinh thần toàn đội luôn vững vàng," ông nói về nhiệm vụ trong năm tới. "11 cầu thủ trên sân và những người vào sân từ ghế dự bị phải kết thúc trận đấu với tư duy rằng họ có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào".

Quyết định của FIFA hủy kết quả các trận giao hữu của Malaysia trong năm nay trước Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử các đối thủ thắng 3-0 đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của đội tuyển quốc gia và khiến Malaysia tụt từ hạng 116 xuống hạng 121 thế giới.

"Tôi cũng đang đứng ngoài đường biên như tất cả mọi người, chỉ biết hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất", Cklamovski chia sẻ.

Các án treo giò cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị chuyển nhượng, lợi thế đàm phán hợp đồng cũng như cơ hội tài trợ của các cầu thủ.

Tình hình này còn làm tổn hại thêm đến danh tiếng của Cklamovski, vị thế của ông trong giới bóng đá và thậm chí là các cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Giờ đây, ông phải đối mặt với một thách thức dài hạn: tái thiết một đội hình đủ sức cạnh tranh trong khi vẫn duy trì được đà phát triển và tinh thần toàn đội.

"Luôn luôn có những cách để cải thiện và thử thách bản thân nhằm tiếp tục tiến hóa" ông nói.

Vụ việc lần đầu được công bố vào tháng 9, khi Ủy ban kỷ luật của FIFA ra án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nói trên vì cáo buộc làm giả và sai lệch giấy tờ.

Các cáo buộc bao gồm việc chỉnh sửa giấy khai sinh nhằm tạo ra nguồn gốc đủ điều kiện thi đấu, vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA.

Ban đầu, FAM mô tả vụ việc là một "lỗi kỹ thuật" do bộ phận hành chính gây ra.

Tuy nhiên, đến tháng 11, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã giữ nguyên án phạt, khiến FAM và các cầu thủ chỉ còn Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) là con đường kháng cáo cuối cùng.

FAM cũng đã nộp đơn trình báo cảnh sát và xác nhận đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định những cá nhân chịu trách nhiệm cho các giấy tờ bị cáo buộc là đã bị làm giả.

Vào ngày 31/3/2026, đội tuyển Malaysia sẽ tái đấu đội tuyển Việt Nam với điều kiện họ không bị AFC loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm