Thể thao

Các VĐV tham dự ASIAD 2026 phàn nàn không thể duỗi thẳng chân vì giường quá ngắn

17/09/2026 21:57 GMT+7 Google News

Ban tổ chức ASIAD 2026 đang đối mặt với rất nhiều sự than phiền từ phía các VĐV và một trong số đó là giường quá ngắn, khiến họ không thể duỗi thẳng chân.

Công tác tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya 2026 đang đối mặt hàng loạt vấn đề về chỗ ở, giao thông và thủ tục dành cho các đoàn thể thao, trong bối cảnh hơn 17.000 VĐV và quan chức từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ chuẩn bị tranh tài tại Nhật Bản.

Thay vì xây dựng một Làng VĐV truyền thống, ban tổ chức quyết định tận dụng tàu du lịch Costa Serena, các khách sạn thương mại và khoảng 200 khu lưu trú dạng container tại cảng Nagoya nhằm tiết kiệm chi phí. Trong đó, khoảng 4.000 người sẽ ở trên Costa Serena và khoảng 2.000 người được bố trí tại các khu nhà tạm.

Tuy nhiên, phương án này nhanh chóng phát sinh nhiều bất cập. Đoàn Hàn Quốc công khai phàn nàn về điều kiện lưu trú, trong đó có những chiếc giường quá ngắn. Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng rổ Hàn Quốc Jung Jae-yong cho rằng hệ thống lưu trú này là điều tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến, đồng thời chỉ ra rằng các VĐV cao trên 2m không thể duỗi thẳng chân trên giường.

Khu căn hộ lưu trú dành cho VĐV dự ASIAD 2026 được dựng lên gần cảng Nagoya bị chê như trại tị nạn. Ảnh: Yonhap

Khu căn hộ lưu trú dành cho VĐV dự ASIAD 2026 được dựng lên gần cảng Nagoya bị chê như trại tị nạn. Ảnh: Yonhap

VĐV bóng rổ Hàn Quốc Byeon Jun-hyeong còn đăng video cho thấy bồn rửa bị rò nước và sàn phòng bị ngập, kèm lời kêu cứu. Trước đó, mưa lớn gây ngập lụt tại Nagoya cũng khiến các VĐV đang ở khu lưu trú dạng container phải sơ tán trong thời gian ngắn.

Đoàn Ấn Độ gặp hàng loạt trục trặc khác. Đội rowing tới tàu du lịch vào khoảng 9 giờ sáng nhưng nhiều VĐV vẫn phải chờ phòng hơn 11 giờ sau đó. Một quan chức Liên đoàn Rowing Ấn Độ cho biết chỉ 3 trong số 22 VĐV nam được ghi nhận phòng ở, trong khi tên của 3 trong 5 VĐV nữ chưa xuất hiện trong hệ thống dù đều có giấy công nhận hợp lệ.

Việc chậm bố trí phòng cũng ảnh hưởng tới ăn uống và nghỉ ngơi. Một VĐV cho biết ban tổ chức chỉ cung cấp nước trong thời gian chờ đợi, buộc đội phải sử dụng thực phẩm mang từ Ấn Độ. Một số thành viên thậm chí không ngủ đủ trước khi nội dung thi đấu bắt đầu ngày 19/9.

Đội bắn súng Ấn Độ cũng gặp vấn đề về phương tiện. Các VĐV phải chờ gần 3 giờ tại sân bay sau khi hạ cánh lúc khoảng 21 giờ và chỉ tới khách sạn vào khoảng 4 giờ sáng. Đội sau đó còn phải chuyển sang khách sạn khác vì nơi ở ban đầu được cho là đã được bố trí cho những người tham dự khác.

HLV trưởng đội súng ngắn Ấn Độ Samaresh Jung gặp rắc rối với thủ tục công nhận, khiến ông không thể vào khu vực thi đấu. Đoàn wushu cũng từng gặp tình trạng một VĐV và hai HLV không có tên trong hệ thống lưu trú.

Không chỉ nơi ở, vấn đề giao thông cũng xuất hiện. Đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc được cho là đến muộn 20 phút trong một buổi hồi phục vì xe buýt không xuất hiện theo lịch. Một ngày trước đó, xe của đội lại đưa các thành viên tới sân bóng chày thay vì sân vận động Mizuho Rugby, khiến lịch trình chậm thêm 30 phút.

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cho biết nhiều đội tuyển cũng gặp những vấn đề tương tự. Theo người này, các trục trặc nhỏ liên quan tới việc bố trí và vận hành phương tiện liên tục phát sinh trong các buổi tập cũng như sự kiện chính thức.

Ban tổ chức thừa nhận những phản ánh từ các đoàn thể thao. Quản lý lưu trú Yuta Matsuo cho biết ban tổ chức nhận thức rõ sự không hài lòng và những lo ngại của các đoàn, đồng thời khẳng định đang thực hiện các biện pháp cụ thể để cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Chủ tịch ban tổ chức Hideaki Omura cũng tuyên bố sẽ tiếp tục xử lý các ý kiến và khắc phục vấn đề khi phát sinh. Trước đó, ban tổ chức khẳng định tất cả VĐV và quan chức đăng ký trước hạn tháng 7 đều được bố trí chỗ ở phù hợp với tiêu chuẩn của Đại hội.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm