Ban tổ chức ASIAD 2026 đang chuẩn bị các phương án sơ tán VĐV và điều chỉnh lịch thi đấu trong trường hợp bão số 25 đe dọa khu vực Nagoya, chỉ hai ngày trước lễ khai mạc.
ASIAD 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/9, đúng thời điểm Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Bão hình thành ở phía nam Thái Bình Dương trong đêm 16/9 vẫn chưa xác định rõ hướng di chuyển, nhưng có khả năng tiến lên phía bắc và ảnh hưởng tới đảo Honshu trong những ngày nghỉ.
Một trong những mối lo lớn nhất của ban tổ chức là tàu du lịch Costa Serena, nơi được bố trí làm khách sạn nổi cho khoảng 4.000 VĐV và quan chức tại cảng Nagoya. Theo quy định an toàn, con tàu sẽ phải di chuyển tới khu vực an toàn hơn nếu bão tiến gần.

ASIAD 2026 đối mặt nguy cơ gặp bão lớn, hàng nghìn VĐV có thể phải sơ tán. Ảnh: FB Asian Games 2026
Theo ban tổ chức và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cảng Nagoya sẽ phát cảnh báo cấp độ 2, tương đương tình trạng sơ tán, nếu xuất hiện khả năng vùng gió bão ảnh hưởng tới cảng. Cảnh báo dự kiến được đưa ra trước khoảng 3 giờ. Khi đó, các tàu có tổng trọng tải từ 1.000 tấn trở lên phải rời cảng.
Trong trường hợp bão được dự báo tạo ra sức gió tối đa từ 144 km/giờ trở lên, cơ quan chức năng về nguyên tắc sẽ yêu cầu toàn bộ tàu thuyền rời vịnh Ise để tìm nơi trú ẩn an toàn.
Đáng chú ý, ban tổ chức chưa chuẩn bị nơi ở thay thế cho những người đang lưu trú trên Costa Serena. Các VĐV và quan chức nhiều khả năng vẫn phải ở trên tàu trong suốt quá trình di chuyển. Con tàu có thể quay lại cảng Nagoya sau khi bão đi qua hoặc suy yếu, song một quan chức cấp cao cảnh báo thời gian chờ có thể lên tới khoảng 48 giờ.
Nếu việc sơ tán khiến VĐV không thể tham dự các nội dung thi đấu, Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ban tổ chức và các liên đoàn thể thao liên quan sẽ phải bàn phương án, trong đó có khả năng thay đổi lịch hoặc nội dung thi đấu. Một số đại diện liên đoàn thậm chí lo ngại một vài cuộc tranh tài có thể bị hủy nếu điều kiện thời tiết diễn biến quá xấu.
ASIAD thường được tổ chức 4 năm một lần với sự tham dự của VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.