Các nghệ sĩ, nhà làm phim kỳ vọng gì về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần VI ?

09/11/2022 10:34 GMT+7 | Giải trí

Các nghệ sĩ, nhà làm phim kỳ vọng gì về Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần VI ?

Có mặt tại buổi Lễ Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI, các nghệ sĩ, diễn viên đã có những chia sẻ với Báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN).

NSND Lan Hương: Cơ hội để Việt Nam giới thiệu các bộ phim đặc sắc đến với thế giới

NSND Lan Hương người có vinh dự được tham gia vào 6 kỳ Liên hoan phim cho biết bản thân cảm thấy rất vui và tự hào với những nỗ lực của Ban tổ chức để đưa đến một kỳ Liên hoan phim chất lượng sau đại dịch.

"Sau thời gian gián đoạn vì Covid-19, tôi cảm thấy hào hứng khi sẽ được xem những bộ phim đã được ấp ủ trong một thời gian dài. Tôi đã xem bộ phim "Hoa nhài" của đạo diễn Đặng Nhật Minh và thực sự tác phẩm này đã đem đến cho tôi rất nhiều những hoài niệm về những góc phổ, con đường, về khung cảnh Hà Nội xưa".

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: 'LHP Quốc tế Hà Nội đưa đến hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn sau đại dịch' - Ảnh 1.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ cùng ông Lưu Trọng Hồng (giữa) - nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh

Với NSND Lan Hương, LHP Quốc tế Hà Nội sẽ là nơi để điện ảnh Việt Nam học hỏi và mạnh dạn hơn nữa trong việc giới thiệu các bộ phim đặc sắc đến với những đấu trường điện ảnh lớn trên thế giới.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên: LHP Quốc tế Hà Nội đang từng bước để vươn tầm thế giới

Một trong những đại diện cho các gương mặt nghệ sĩ miền Nam, nghệ sĩ Mỹ Uyên chia sẻ: "LHP Quốc tế Hà Nội đang từng bước để vươn tầm thế giới. Điều đó thể hiện qua việc các nền điện ảnh lớn trên thế giới đã mang những bộ phim có chất lượng đến Liên hoan lần này".

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: 'LHP Quốc tế Hà Nội đưa đến hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn sau đại dịch' - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên (bìa phải) và đồng nghiệp Ngọc Hiệp từ TP HCM ra Hà Nội dự sự kiện

Nghệ sĩ Mỹ Uyên cũng kỳ vọng qua những "ngày hội điện ảnh" như thế này, sẽ là dịp để các quốc gia quan tâm hơn đến điện ảnh Việt Nam, ngõ hầu tiến tới việc mua bản quyền các tác phẩm điện ảnh của Việt Nam trình chiếu ở các nước.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Nâng tầm cho Liên hoan phim Hà Nội bằng những tác phẩm chất lượng

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - thành viên Ban giám khảo Hạng mục Phim dài cho biết, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lầ này là cơ hội để cá nhân anh và các đồng nghiệp có dịp được lắng nghe những ý kiến, cách nhìn của các nhà làm phim có kinh nghiệm trên thế giới.

"Tôi tin rằng với một quy trình mang tiêu chuẩn quốc tế, việc tuyển chọn khắt khe và yêu cầu các bộ phim tham dự tranh giải lần đầu tiên xuất hiện ở châu Á là một tiêu chuẩn khá cao nhưng chính điều đó sẽ chọn ra các bộ phim mới có chất lượng, qua đó nâng tầm Liên hoan phim".

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: 'LHP Quốc tế Hà Nội đưa đến hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn sau đại dịch' - Ảnh 3.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - Thành viên Ban giám khảo Phim dài

Tại LHP quốc tế Hà Nội lần này, điện ảnh Việt Nam đóng góp 45 trong tổng số 125 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự.

Với sự đa dạng về thể loại, phong phú về đề tài, thủ pháp thể hiện độc đáo, các bộ phim trong Liên hoan lần này hứa hẹn mang đến cho khán giả Thủ đô cùng các đại biểu quốc tế những trải nghiệm sâu sắc, thú vị về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, đất nước, con người của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cùng với đó, nhiều chương trình hoạt động sôi nổi khác như triển lãm,  hội thảo quốc tế, các chương trình tham quan di sản tiêu biểu của đất nước Việt Nam... cũng sẽ được tổ chức, với mong muốn mang đến cho các đại biểu những ấn tượng sâu đậm về một kỳ Liên hoan Phim quốc tế được tổ chức tại Hà Nội-Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam.

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm