18/11/2025 07:33 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Sau gần 30 năm vắng bóng tại các kỳ World Cup, đội tuyển Na Uy đã chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026. Đó là điều hoàn toàn xứng đáng với những bước tiến của Erling Haaland và các đồng đội trong những năm gần đây.
1. Nhắc đến Na Uy, nhiều người vẫn hình dung về một đội tuyển chơi thứ bóng đá giàu sức mạnh và thiếu hấp dẫn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn vào cách bóng đá nước này giành vé dự 2 kỳ World Cup 1994 và 1998. Ở World Cup 1994, Na Uy vượt qua vòng loại trong một bảng đấu có cả Hà Lan và Anh. Chiến thắng Anh 2-0 ở trận đấu vòng loại World Cup 1994 của Na Uy gây chú ý bởi đội bóng Bắc Âu này chơi thứ bóng đá đậm chất Anh còn hơn cả đối thủ. Hành trình dự World Cup 98 trên đất Pháp cũng có một kịch bản tương tự khi Na Uy lúc ấy chơi thứ bóng đá giàu thể lực và tận dụng nhiều những tình huống bóng bổng.
Còn Na Uy phiên bản vòng loại World Cup 2026 đã chơi một thứ bóng đá rất khác, thoát khỏi kiểu đá đơn điệu và thiên về sức mạnh của những bậc tiền bối trước đây khi kết hợp cả kỹ thuật và thể lực trong lối chơi. Thật ra, sự phát triển của bóng đá nước này đã bắt đầu từ kỳ vòng loại EURO 2024 trước đó, nhưng Na Uy khi ấy không đủ tốt để có thể cạnh tranh trong một bảng đấu có Tây Ban Nha và Scotland, khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Đội hình Na Uy hiện tại có khá nhiều vị trí đủ chất lượng thay vì chỉ nhắc đến những cầu thủ hàng đầu đang chơi ở Premier League như Martin Odegaard hay Erling Haaland. Việc Na Uy đánh bại Italy, đối thủ chính ở vòng loại World Cup 2026, bằng những chiến thắng cách biệt lần lượt là 3-0 trên sân nhà và 4-1 trên sân khách, cho thấy đây là một tập thể rất đáng gờm vào mùa Hè sang năm. Tuy số lần tham dự World Cup còn khá khiêm tốn với 4 lần tham dự tính cả kỳ World Cup năm tới, Na Uy hoàn toàn có thể là một đội tuyển đáng gờm và sẽ không bất ngờ nếu Haaland và các đồng đội có thể làm nên chuyện trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Na Uy giành vé dự World Cup nhờ một thứ bóng đá biến hóa với những ngôi sao như Haaland
2. Vậy hành trình đến World Cup 2026 của Na Uy có dấu ấn từ đâu? Tất cả sẽ nhắc nhiều đến phong độ làm bàn đáng sợ của Haaland, nhưng Na Uy không chỉ có chân sút thuộc biên chế Man City là nhân tố đáng chú ý. Đối tác đá cặp với Haaland trên hàng công là Alexander Sorloth cũng rất đáng chú ý khi anh chơi hay từ màu áo Atletico Madrid cho đến đội tuyển quốc gia. Hàng tiền vệ Na Uy có rất nhiều nhân tố đáng chú ý kể cả khi Odegaard chưa thể trở lại sau chấn thương. Những gương mặt như Sander Berge hay Antonio Nusa chắc chắn sẽ rất đáng chờ đợi khi Na Uy tranh tài tại World Cup vào mùa Hè sang năm. Berge không quá xa lạ với những người yêu mến bóng đá Anh khi anh có 5 năm chơi bóng ở các đội bóng khác nhau từ Sheffield United, Burnley và hiện tại là thành viên của Fulham. Còn Nusa là một tiền vệ đang lên trong màu áo Leipzig và anh hoàn toàn có thể trở thành gương mặt đáng xem ở Na Uy vào mùa Hè năm tới.
Cũng không thể bỏ qua dấu ấn của chiến lược gia Solbakken trong hành trình đưa Na Uy trở lại World Cup sau nhiều thập kỷ vắng bóng. Khi còn là cầu thủ, nhà cầm quân sinh năm 1968 từng dự World Cup 98, giải đấu ông ra sân trong các trận gặp Scotland và Morocco ở vòng bảng cùng trận thua Italy ở vòng 1/8. Cái hay của Solbakken trong vai trò nhà cầm quân là biết duy trì sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công, biết dung hòa vai trò của các ngôi sao như Haaland với các thành viên khác trong đội hình Na Uy. Điều này rất quan trọng không chỉ cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vừa qua mà còn hướng đến giải đấu vào mùa Hè sang năm bất luận đối thủ nào chờ đợi ông và các học trò ở vòng bảng.
BLV Quang Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất