18/11/2025 07:31 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Thất bại nặng nề 1-4 trước Thụy Sĩ không phải điều chờ đợi của Graham Potter, người có 4 tháng rưỡi để dẫn dắt Thụy Điển từ đáy bảng xếp hạng đến World Cup.
HLV người Anh là nạn nhân của một tập thể đã sa sút từ rất lâu. Sự có mặt của ông trên băng ghế chỉ đạo là biện pháp cuối cùng mà những người quản lý của nền bóng đá có thể chờ đợi. Nhưng điều kì diệu đã xảy đến bởi đội bóng bán đảo Scandinavia tìm được suất tham dự trận play-off dù đứng cuối bảng B với 1 điểm, nhờ thành công tại Nations League năm ngoái. Thụy Điển đã thảm hại và mất phương hướng dưới thời Jon Dahl Tomasson, nên việc ổn định lại đội hình đã có thể được coi là thành công đối với Potter.
Đây là đội bóng mà Dejan Kulusevski tự tin tuyên bố sẽ trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới, sau trận thắng Estonia năm ngoái. Những tài năng như Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Anthony Elanga hay Roony Bardghji đang chơi ở những câu lạc bộ lớn khắp châu Âu, trong khi Yasin Ayari và Lucas Bergvall bổ sung thêm chất lượng bóng đá cho tập thể đó.
Rõ ràng, Potter đã được thừa hưởng một kho báu. Nhưng HLV 50 tuổi cần phải tạo ra sự cân bằng, chất lượng và sự đột biến trong lối chơi. Với những tên tuổi trên hàng công hiện tại, việc chỉ ghi được 3 bàn thắng là rất kém cỏi. Mặt khác, hàng phòng ngự của Thụy Điển tỏ ra lỏng lẻo, thiếu chắc chắn hoặc chính xác là vô hại khi để thủng lưới tới 11 lần.

Graham Potter cần sẵn sàng để vực dậy tinh thần Thụy Điển và hướng đến World Cup
Ông đã được chứng kiến tình trạng mong manh của một đội bóng dễ dàng sụp đổ trước Thụy Sĩ vì thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn, dù trước đó đã thi đấu rất tốt. Tình thế của đội bóng là rất đáng thương, nhưng HLV người Anh có những tình tiết "giảm nhẹ" cho thất bại tại vòng loại, chẳng hạn như ông đã tiếp quản một tập thể hỗn loạn, và không có nhiều thời gian thực tế làm việc với các cầu thủ.
Trong khi Isak chưa đủ thể lực để thi đấu, Gyokeres, Kulusevski, Bergvall và Lindelof lại không thể ra sân trong trận thua Thụy Sĩ vì những vấn đề khác nhau. Potter vẫn còn thời gian để tạo nên một tập thể vững mạnh từ những cầu thủ chất lượng như vậy, mặc dù biên độ sai sót là có thể xảy ra.
Thụy Sĩ và hầu hết các đối thủ đều cân bằng, khôn ngoan và hiệu quả hơn Thụy Điển. Nhưng đây là thời điểm mà Potter cần trở lại với gốc rễ của nền bóng đá nước này, đó là sự hi sinh, kiên trì và không bao giờ ngừng lại. Sự khác biệt lớn nhất phải đến từ sân cỏ. HLV người Anh cần khôi phục lại những giá trị đã tạo ra thành công cho ông ở Brighton ở mức độ cao hơn nhiều.
Nhật Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất