Coi chừng Messi quá tải

10/06/2015 19:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không trực tiếp ghi bàn ở trận Chung kết Champions League, nhưng đó vẫn là một trận đấu rực sáng của Lionel Messi.

Việc giúp Barcelona hoàn tất cú ăn 3 đã giúp Messi khép lại một mùa giải cực kì thành công ở cấp CLB. Và bây giờ người ta đang chờ đợi anh sẽ tiếp tục tạo nên những điều kì diệu tại Copa America trong màu áo ĐT Argentina. Nhưng để làm được điều đó trước hết Messi cần phải vượt qua gánh nặng về thể lực.

1. Trước thềm trận CK với Juventus, Messi đã bị phát hiện có chuyến đi đến Sacile, một thị trấn nhỏ của xứ Friuli, miền Đông Bắc Italy. Tất nhiên, Messi chẳng đến đấy để du lịch, nghỉ dưỡng hay xả stress trước trận quyết chiến ở Berlin. Đơn giản là ngôi sao người Argentina đến gặp bác sĩ Giuliano Poser. Vị chuyên gia y học thể thao này chính là người đã điều trị triệu chứng nôn khan mà Messi vốn gặp phải trong các trận đấu. Với đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ thì Giuliano Poser đã không tiết lộ Messi đến gặp ông để làm gì cụ thể. Vị bác sĩ này chỉ nói rất chung chung rằng M10 đến nhà ông để thực hiện một số điều trị.

Sau đấy thì ai cũng đã thấy, Messi đã chơi rất tốt trước Juventus ở trận Chung kết Champions League. Anh hoạt động rất rộng và cơ động, không hề có dấu hiệu gì của mệt mỏi, qua đó góp công lớn vào chức vô địch Champions League lần thứ 5 trong lịch sử của Barcelona. Nhưng rõ ràng, không phải tự nhiên mà Messi lặn lội đến gặp bác sĩ Poser. Có lẽ, siêu tiền đạo của Barcelona vẫn có những vấn đề nhất định về sức khỏe và anh muốn điều chỉnh.

2. Chẳng ai lạ lẫm gì với hình ảnh nôn khan của Messi. Bởi nó đã diễn ra nhiều lần trên sân bóng và trở thành tâm điểm của các camera, máy ảnh từ giới truyền thông. Lần gần nhất, Messi nôn khan là hồi tháng 2 vừa qua trong trận bán kết lượt đi Cúp nhà vua Tây Ban Nha với Villarreal. Máy quay đã bắt được hình ảnh cầu thủ Argentina bỗng dưng chững lại trên sân cỏ khi trận đấu đang diễn ra. Anh cúi xuống tỏ vẻ mệt mỏi và có dấu hiệu nôn khan.

Trước đó, ở vòng tứ kết giải đấu này, Messi cũng đã có 1 lần nôn khan. Tuy trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Argentina, M10 từng khẳng định rằng đó là triệu chứng bình thường của cá nhân anh: “Nó xảy ra ở vài trận, khi trận đấu đang diễn ra, khi tôi đang tập luyện, hoặc khi tôi đang ở nhà. Tôi không chắc mình đã bị như thế cả ngàn lần chưa”, nhưng người ta vẫn có quyền nghi ngờ việc nôn khan có liên quan đến trạng thái thể lực của Messi. Thật ra mối lo này không phải là không có cơ sở, khi mà Messi chính là cầu thủ phải cày ải bậc nhất trên thế giới hiện nay.

3. Tính tổng cộng 5.169 phút cho Barcelona trên mọi mặt trận, trong đó anh không vắng mặt 1 trận nào ở cả La Liga lẫn Champions League (trong đó chỉ có đúng 1 lần Messi không đá chính ở La Liga và 1 lần được thay ra sớm ở Champions League). Không ai có thể phủ nhận rằng đây là một mật độ thi đấu quá nặng. Đặc biệt là trước đó khó có thể nói Messi đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải năm nay, do có quá ít thời gian nghỉ ngơi, sau khi cùng ĐT Argentina lọt vào tới tận trận Chung kết World Cup 2014. Bởi vậy, chẳng có gì đảm bảo Messi sẽ duy trì được trạng thái tốt nhất tại Copa America 2015. Chưa kể, giải vô địch châu Mỹ lần này được tổ chức tại Chile – một quốc gia nằm khá cao so với mặt nước biển, nên sẽ có bầu không khí loãng, ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của các cầu thủ.

Các trận đấu của đội tuyển Argentina tại Copa America 2015 sẽ diễn ra từ ngày 13/6 tới. Điều ấy đồng nghĩa là Messi gần như không có thời gian nghỉ ngơi hay chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục này. Kể từ khi M10 trình làng đội tuyển Argentina năm 2005, anh vẫn chưa thể giúp Albiceletes giành được bất kì danh hiệu lớn nào. Đây là một năm Messi có phong độ siêu nhân, sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu Messi có thể khép lại mùa giải bằng việc chấm dứt cơn khát danh hiệu ở ĐTQG. Nhưng ngược lại, nếu những gì tốt nhất anh đều đã dành cho Barcelona thì đó sẽ là thảm họa, cho Messi và cho ĐT Argentina.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm