Man United đã mua sắm khôn ngoan hơn

14/07/2015 12:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè năm nay, Man United đang tỏ ra chủ động trong việc tiếp cận các mục tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Phải chăng, đội chủ sân Old Trafford bắt đầu mua sắm khôn ngoan hơn, sau khi phải nhận quá nhiều bài học?

1. Man United hoàn toàn có đủ khả năng để thu hút những ngôi sao, như Barcelona hay Real Madrid. Thương hiệu của đội chủ sân Old Trafford giúp cho thầy trò Louis van Gaal sẵn sàng lôi kéo các tài năng với mức giá và khoản tiền lương khủng. Những yếu tố làm nên sức hút của Man United trong mắt các cầu thủ là cơ hội được trở thành một phần trong bộ sưu tập danh hiệu ở phòng truyền thống, viễn cảnh chơi bóng trước sự cổ vũ của 76 nghìn khán giả mỗi tuần, cũng như tập luyện tại một trong những trung tâm thể thao hiện đại bậc nhất thế giới.

Chính Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, đã phải thừa nhận rằng sức hút của Man United đã khiến cho tiền vệ Bastian Schweinsteiger quyết định nói lời chia tay sân Allianz Arena sau 13 năm gắn bó.

2. Nhưng khả năng thu hút các ngôi sao của Man United không đồng nghĩa họ luôn chọn được những tân binh phù hợp. Hãy nhớ trường hợp của Angel Di Maria mùa trước. Các cổ động viên Man United tỏ ra rất vui mừng khi tiền vệ người Argentina đến sân Old Trafford với mức giá kỷ lục 59,7 triệu bảng. Sau khởi đầu ấn tượng, Di Maria lại chỉ mang đến những nỗi thất vọng và cuối mùa thậm chí anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Hay Radamel Falcao, một chân sút được kỳ vọng sẽ san sẻ gánh nặng ghi bàn với Wayne Rooney và Robin van Persie, lại chơi dưới cả kỳ vọng và Man United đã không mua đứt anh sau khi mùa 2014-15 kết thúc. Ở mức độ thấp hơn, những thương vụ với Luke Shaw hay Ander Herrera vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng.

Mặt khác, không hề thiếu những trường hợp Man United đáng ra có thể mua được cầu thủ với giá thấp hơn, nếu họ vào cuộc từ sớm. Chẳng hạn như thương vụ Michael Carrick. Năm 2004, Tottenham chỉ phải chi 3,5 triệu bảng để chiêu mộ Carrick từ đội bóng cùng thành phố West Ham. Lúc đó, Carrick từng được vài lần triệu tập vào đội tuyển Anh. Hai năm sau, Man United đã phải chi gấp 5 lần, tức 18,6 triệu bảng, để đưa cầu thủ này tới sân Old Trafford. Thực ra không phải Man United mua quá đắt, nhưng đội bóng đáng ra đã có thể chiêu mộ Carrick với giá rẻ hơn.

3. Nhìn vào những thương vụ Man United đã và đang thực hiện, có thể thấy tình hình đang chuyển biến tích cực. Trước tiên là thương vụ mua Matteo Darmian từ Torino. Mức phí ban đầu khoảng 12,9 triệu bảng là một con số chấp nhận được với một cầu thủ mới 25 tuổi đã từng để lại ấn tượng ở World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Italy. Nếu theo kịch bản thông thường, đội chủ sân Old Trafford sẽ để vuột Darmian vào tay một ông lớn khác ở Serie A như Juventus, Roma hay Milan, rồi sau đó có thể phải mua cầu thủ này với giá cao hơn, chẳng hạn số tiền bỏ ra sẽ gấp đôi sau hai năm nữa.

Ngoài ra, thương vụ mua Bastian Schweinsteiger từ Bayern Munich với mức phí 14 triệu bảng cũng rất đáng chú ý, dù cho một phần nguyên nhân dẫn đến giá của tiền vệ người Đức giảm nằm ở những chấn thương cũng như việc anh đang bước vào những tháng ngày cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu.

Với Van Gaal và Ed Woodward, Man United đang dần thay đổi chính sách mua sắm. Họ không mua sắm điên cuồng để hướng tới những danh hiệu, mà chọn đúng người, đúng giá để vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, nhưng tránh được những rủi ro từ các bản hợp đồng hớ.

Qua thương vụ Damian, người ta đã thấy rất rõ điều đó. Giờ là lúc chờ đợi các bản hợp đồng của Man United mùa hè này hoàn tất và họ sẽ chứng minh năng lực khi mùa giải 2015-16 khởi tranh.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm