Man City kiếm 150 triệu bảng nhờ bán tên sân

08/07/2011 13:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Manchester City đã giàu lại còn giàu hơn khi mới đây CLB này thu về 150 triệu bảng từ việc bán tên sân, lập kỉ lục trong lịch sử bóng đá Anh, tờ Mirror (Anh) đã cho  biết.

Man City đã kí kết hợp đồng với nhà tài trợ áo đấu của họ, Etihad để đổi tên SVĐ của đội bóng từ City of Manchester thành Etihad Airways kể từ mùa tới. Trước đó, hãng hàng không có trụ sở tại Abu Dhabi đã bỏ ra 2.3 triệu bảng/năm để tên của hãng xuất hiện trên áo đấu của Man City.

Man City kiếm bộn tiền từ việc bán tên sân- Ảnh Getty

Bản hợp đồng có thời hạn 15 năm với Etihad sẽ mang về cho Man City 10 triệu bảng/năm. Đây là bước tiến mới giúp đội bóng nhà giàu thành Manchester có thể tuân theo luật mới về công bằng tài chính của UEFA.

Kể từ khi tiếp quản CLB vào tháng 9/2008, tỷ phú Sheikh Mansour đã bỏ ra 1 tỉ bảng để phục vụ cho những khoản chi tiêu khổng lồ trong đó có các hợp đồng "bom tấn", tiền lương cho cầu thủ... Nếu vẫn cứ mạnh tay rút hầu bao mà không có sự đột phá trong kinh doanh, Man “xanh” khó có thể thoát khỏi việc vi phạm quy định của UEFA.

Con số kiểm toán gần đây nhất cho thấy mức thua lỗ của Man City là 121.3 triệu bảng, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái bởi mức lương cao ngất ngưởng phải trả cho các cầu thủ như Carlos Tevez, hay Yaya Toure và con số này sẽ không dừng lại khi Man “xanh” vẫn đang đẩy mạnh quá trình mua sắm trên thị trường chuyển nhượng.

Theo quy định mới của UEFA, các CLB không thể chi tiêu nhiều tiền hơn so với doanh thu mà họ kiếm được. Cụ thể, họ không thể chi trả tiền lương cho các cầu thủ nhiều hơn con số mà họ thu về từ việc bán vé, bản quyền truyền hình hay các hợp đồng thương mại. Chính vì thế Man City đã nỗ lực tìm cách tăng doanh thu của CLB để tránh việc bị loại khỏi các giải đấu châu Âu.

Với bản hợp đồng bán tên sân này, Man City đã chính thức vượt qua kỉ lục được Arsenal lập nên trước đó. Năm 2006, “Pháo thủ” đã kí hợp đồng có thời hạn 15 năm trị giá 100 triệu bảng với hãng Emirates. Tuy nhiên, con số 100 triệu bảng này đã bao gồm 8 năm tài trợ áo đấu với tổng trị giá 48 triệu bảng trong khi đó hợp đồng của Man City hoàn toàn tách biệt 2 khía cạnh này nên trên thực tế số tiền mà Man "xanh" thu về vượt xa Arsenal.

Man City chuyển đến Eastlands từ Maine Road vào năm 2003 và chỉ phải trả cho chính quyền thành phố Manchester khoảng 2-3 triệu bảng/năm. Đội bóng này đã bỏ ra 1 tỷ bảng để tái kiến thiết sân bóng trị, nâng cấp từ 46.000 chỗ ngồi lên 60.000 chỗ.

K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm