Diego Costa: 'Hậu vệ ở Premier League chơi xấu với tôi mọi lúc có thể'

26/03/2015 10:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Costa tố cáo các hậu vệ ở Premier League cố tình triệt hạ anh bằng những cú vào bóng thô bạo.

Diego Costa đang chơi mùa đầu tiên ở Premier League, kể từ khi gia nhập Chelsea vào mùa Hè năm ngoái từ CLB Atletico Madrid. Chân sút người Tây Ban Nha đã bị treo giò 3 trận sau khi giẫm vào chân cầu thủ Emre Can (Liverpool). Ngoài ra, anh còn nhiều lần xô xát với cầu thủ đối phương trong trận đấu. 

Khi nhận xét về các hậu vệ ở Premier League, Diego Costa cho biết: “Một vài cầu thủ cố gắng loại tôi khỏi trận đấu. Nhưng tôi kiềm chế bản thân ở mọi thời điểm và cố gắng thi đấu một cách bình thường. Họ chơi xấu với tôi mọi lúc ở trong trận đấu, giống như những hậu vệ ở Tây Ban Nha. Nhưng tôi không phàn nàn gì”.

Diego Costa kêu ca về trọng tài ở Premier League: “Các cầu thủ đối phương chơi rất rắn với tôi nhưng ở đây (Premier League), trọng tài không cho tôi được hưởng đá phạt giống như các trọng tài ở Tây Ban Nha vẫn làm”.


Diego Costa là mục tiêu phạm lỗi của các hậu vệ tại Premier League

Chân sút của Chelsea nhấn mạnh: “Premier League là giải đấu khắc nghiệt với các đội bóng lớn và các đội bóng nhỏ có thể đánh bại bạn. Giải đấu này không hề được thổi phồng”.

Diego Costa cho rằng Chelsea đã tốn quá nhiều sức trong kỳ Giáng sinh và nên bị hụt hơi trước PSG tại vòng 1/8 Champions League: “Có thể việc gắng sức trong kỳ Giáng sinh là nguyên nhân khiến chúng tôi hụt hơi. Chelsea đã phải chơi 3 trận trong 7 ngày. Mặc dù vậy,  đó không phải là lý do để bào chữa cho thất bại trước PSG. Họ có một đội hình tuyệt vời, chúng tôi phải chấp nhận và chúc mừng họ. Tôi chắc chắn mùa sau, Chelsea sẽ tiến xa hơn ở Champions League”.

Diego Costa sẽ không tham dự trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha trước Ukraina ở vòng loại EURO 2016 vào thứ Sáu tuần này cũng như trận gặp Hà Lan vào thứ Ba tuần sau do chấn thương. Anh bị chỉ trích rất nhiều bởi phong độ yếu kém trong màu áo đội tuyển quốc gia. “Tôi vẫn chưa có bất cứ thành tích nào ở đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi hối tiếc vì không thể đóng góp những điều mà mình muốn cho đội tuyển. Cách tốt nhất để đập tan chỉ trích là thi đấu tốt. Nhưng tôi vẫn chưa thực hiện được và vì thế, tôi phải lắng nghe và chấp nhận chúng”, Diego Costa phát biểu.

Sơn Tùng
Theo Daily Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm