Bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước cơ hội cực lớn dự giải vô địch thế giới

25/11/2023 13:52 GMT+7 | Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt Nam có chắc chắn được dự giải vô địch thế giới, nếu đồng đăng cai cùng với Thái Lan, Philippines, và Indonesia? Đây là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm.

Việt Nam trước cơ hội đồng đăng cai giải vô địch thế giới

Hôm qua, 23/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVBA) đã do ông Luis Alexandre Pontes Rodrigues - Giám đốc FIVB khu vực Châu Á và Châu Đại Dương, ông Guido Betti - Giám đốc Kinh doanh Bóng chuyền Thế giới đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan Somporn Chaibangyang và Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao nước này - bà Sudawan Wangsuphakitkosol - tại Văn phòng MTS để thảo luận về cơ hội của Thái Lan trong chiến dịch chạy đua  đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB lần thứ 20 vào năm 2025. 

Tham dự cuộc họp này còn có ông Shanrit Wongprasert, Phó Chủ tịch danh dự kiêm Giám đốc điều hành Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Tổng thư ký AVC ông Kiattipong Radchatagriengkai và Tổng thư ký TVA ông Nattapong Kesapan. Được biết, Thái Lan đã mời thêm Việt Nam, Philippines và Indonesia đồng đăng cai sự kiện này. Liên minh 4 nước Đông Nam Á sẽ cạnh tranh với Trung Quốc - Hồng Kong TQ trong cuộc chạy đua này. 

Bóng chuyền nữ Việt Nam có chắc chắn được dự giải vô địch thế giới, nếu đồng đăng cai? - Ảnh 2.

Phái đoàn FIVB họp với các quan chức thể thao Thái Lan về việc đăng cai giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025

Chưa rõ liên minh Đông Nam Á có chiến thắng hay không, nhưng điều người hâm mộ quan tâm bây giờ là liệu FIVB có trao hẳn 4 suất tham dự giải đấu này cho 4 nước đồng chủ nhà hay không. 

Bóng chuyền nữ Việt Nam sáng cửa góp mặt

Năm 2022, FIVB Volleyball Women Championship - giải đấu được coi như World Cup bóng chuyền - lần đầu tiên diễn ra ở hai quốc gia là Hà Lan và Ba Lan. Giải đấu khi ấy có 24 đội tuyển tham dự, và FIVB đã trao 2 suất trực tiếp cho hai nước đồng chủ nhà. Ở giải năm nay, giải đấu được mở rộng lên 32 đội, và hiện tại đã xác định được 16 quốc gia đầu tiên góp mặt. 

Các đội tuyển đã giành vé bao gồm Serbia (ĐKVĐ), Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Ý (Top 3 ở giải vô địch châu Âu 2023), Brazil, Argentina, Colombia (Top 3 ở giải vô địch Nam Mỹ 2023), Kenya, Ai Cập, Cameroon (Top 3 giải vô địch châu Phi), CH Dominican, Mỹ, Canada (Top 3 giải vô địch Bắc Mỹ), Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản (Top 3 giải vô địch châu Á). 16 suất còn lại sẽ được dựa theo thứ hạng trên bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới, ở thời điểm tháng 12/2024.

Bóng chuyền nữ Việt Nam có chắc chắn được dự giải vô địch thế giới, nếu đồng đăng cai? - Ảnh 3.

Việt Nam từng chỉ cách tấm vé dự VCK đúng 1 set thắng

Như vậy ngoài Thái Lan đã chắc suất tham dự, Việt Nam (hạng 39 thế giới), Indonesia (59), và Philippines (66) đều còn phải chờ xem quyết định cuối cùng của FIVB như thế nào. Trong viễn cảnh tươi đẹp nhất, cả ba đội đều sẽ nhận suất đặc cách dành cho nước chủ nhà. Còn phương án thứ hai - và là phương án khả dĩ nhất - là 3 đội sẽ đấu play-off với nhau chọn ra 1 đội nữa để cùng Thái Lan tham dự VCK. Còn nếu FIVB vẫn máy móc theo công thức thì cả ba đội chỉ còn cách phấn đấu trên bảng xếp hạng để giành vé. 

Điều đáng nói là cho dù theo phương thức nào thì cơ hội của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cũng được đánh giá cao hơn so với hai đội tuyển còn lại. Tại khu vực, năng lực của chúng ta chỉ kém mỗi Thái Lan, với bằng chứng là giành HCB ở 11/12 kỳ SEA Games gần nhất. Ở giải vô địch châu Á 2023, chúng ta cũng lọt vào đến bán kết, và chỉ cách tấm vé dự VCK đúng 1 set thắng (thua Nhật Bản 2-3). Còn ở cuộc đua trên bảng xếp hạng, Việt Nam (hiện có 94,82 điểm) cũng có lợi hơn so với Indonesia (47,97 điểm) và Philippines (39,91). 

Bóng chuyền nữ Việt Nam có chắc chắn được dự giải vô địch thế giới, nếu đồng đăng cai? - Ảnh 4.

Việt Nam đang có lợi thế hơn Indonesia và Philippines, nếu FIVB không phân toàn bộ suất cho các nước đồng chủ nhà



Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm