Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia với tâm lý vô cùng thoải mái. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nắm lợi thế lớn để chốt sổ vị trí dẫn đầu và kéo dài chuỗi trận bất bại liên tiếp.
BLV Vũ Quang Huy đã chia sẻ những góc nhìn của mình trước trận đấu này: "Cục diện tại bảng A hiện tại nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết với vị trí nhất bảng A để có thêm điều kiện thuận lợi cho những trận đấu loại trực tiếp. Bởi nếu đứng nhất bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ được đá trên sân nhà ở trận lượt về cả bán kết và chung kết. Gặp đội tuyển Campuchia là thời điểm thích hợp để ban huấn luyện thực hiện những thử nghiệm nhân sự, trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị tích lũy cảm giác thi đấu. Rất có thể sẽ có những thay đổi về đội hình đá chính ở trận đấu này.
Việc xoay tua đội hình nhiều khả năng sẽ diễn ra để tránh nguy cơ chấn thương và thẻ phạt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các nhân tố dự bị chứng tỏ giá trị, giúp HLV Kim Sang Sik củng cố chiều sâu đội hình trước khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng trục dọc của đội tuyển sẽ được đảm bảo để làm nền tảng. Tôi vẫn thích bộ đôi Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Đức đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm. Quang Hải sẽ vào sân ở thời điểm thích hợp theo cái cách của một "siêu" dự bị.
Việc xoay tua nếu có cũng như giải pháp đảm bảo thể lực sau trận đấu tốn nhiều sức với Indonesia. Hơn nữa, chủ động xoay tua đội hình ở lượt trận cuối này nhằm bảo toàn lực lượng tối ưu cho vòng knock-out".
BLV Vũ Quang Huy cho rằng điểm tựa lớn nhất của đội tuyển Việt Nam vào lúc này là phong độ vô cùng ổn định" "Chúng ta đang có chuỗi 21 trận bất bại liên tiếp trên mọi giải đấu kể từ tháng 10 năm 2024. Thành tích ấn tượng này mang lại sự tự tin lớn cho toàn đội trước lượt trận cuối vòng bảng.

Rất có thể những trụ cột như Hoàng Đức (phải) sẽ được cho nghỉ ở trận đấu với Campuchia để giữ sức cho vòng bán kết. Ảnh: Tuấn Phạm
Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Campuchia cho thấy nhiều tín hiệu tích cực dưới thời HLV Koji Gyotoku. Đội bóng này chơi chủ động hơn, sở hữu một số nhân tố đáng chú ý như Sieng Chanthea, Hav Soknet hay Yudai Ogawa và vừa có chiến thắng 3-0 trước Timor Leste để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, khi đối đầu các đội bóng mạnh hơn như Singapore hay Indonesia, hàng thủ Campuchia vẫn bộc lộ nhiều hạn chế và thường xuyên để lộ khoảng trống.
Nhìn vào đội tuyển Campuchia, người ta thấy một triết lý bóng đá kiên định trong lối chơi. Kể từ thời HLV Keisuke Honda cho đến HLV Koji Gyotoku hiện tại, đội tuyển Campuchia vẫn giữ thói quen ban bật ngắn và kiểm soát bóng.
Tuy nhiên, sự mong manh trong cấu trúc phòng ngự khiến tập thể này dễ dàng thất bại trước các đối thủ thực dụng. Mặc dù áp dụng chính sách trẻ hóa kết hợp nhập tịch, nền tảng thể lực hạn chế cùng khả năng duy trì cự ly đội hình kém đã khiến đội tuyển Campuchia bị loại sớm chỉ sau 3 lượt trận.
Có thể thấy đội tuyển Campuchia lúc này thường chọn cách tiếp cận trận đấu với sơ đồ 4-3-3. Dù sở hữu các nhân tố chất lượng như Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev hay Abdel Kader Coulibaly, đại diện xứ Chùa Tháp vẫn bộc lộ khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự khi phải đối đầu với các đội bóng có tốc độ chuyển trạng thái nhanh.
Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần thể hiện khả năng kiểm soát không gian, phối hợp trung lộ và khai thác khoảng trống ở hai biên. Bên cạnh đó, bài toán nâng cao hiệu suất ghi bàn cũng đòi hỏi lời giải triệt để. Bài học từ trận hòa bế tắc trước Singapore vẫn còn nguyên giá trị, khi đội tuyển Việt Nam làm chủ cuộc chơi nhưng thiếu đi sự sắc bén ở khâu cuối cùng.
Với ưu thế sân nhà Mỹ Đình, phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình vượt trội, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng làm chủ thế trận, kiểm soát nhịp độ và hướng tới một chiến thắng cách biệt để tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng A".