Bình luận viên Vũ Quang Huy: 'CLB Hà Nội sẽ nhanh chóng trở lại vị thế của mình'

01/11/2023 06:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

BLV Vũ Quang Huy, một người luôn dõi theo sát sao thời sự bóng đá nước nhà, đã có những chia sẻ tường tận, sắc sảo về bước chạy đà Night Wolf V-League 2023/24 cùng Thể thao & Văn hóa.

V-League hấp dẫn khúc dạo đầu

Nhìn nhận V-League 2023/24 là mùa giải bản lề cho tiến trình chuyên nghiệp hóa đúng nghĩa của bóng đá Việt Nam, BLV Vũ Quang Huy mở đầu câu chuyện với cảm nhận hào hứng: "Có thể nhận thấy, tất cả những người đang tham gia hoạt động bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thực sự chung tay để giúp sân cỏ hướng đến tôn chỉ "xanh - sạch - đẹp" nhằm đưa V-League nói riêng, bóng đá nước nhà nói chung ngày càng nâng tầm, phát triển.

Không thể phủ nhận nỗ lực của VFF, VPF đã tiếp tục cải thiện, hoàn thiện, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành các giải đấu trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. BTC đã đưa công nghệ VAR vào hỗ trợ các trọng tài nhằm tránh những sai sót.  Cái mới luôn bỡ ngỡ, phải "có đi mới thành đường", nên buổi ban đầu vận hành VAR chưa trơn tru là điều khó tránh khỏi. Chúng ta ghi nhận, trân trọng những nỗ lực của tất cả với mục tiêu đưa bóng đá nước nhà tiến lên chuyên nghiệp đúng nghĩa.

Ở góc độ chuyên môn, ngay ở màn chạy đà đã cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đội bóng, báo hiệu một mùa giải hấp dẫn và khó lường. Đã có nhiều biến số ở 2 vòng đầu đầu tiên, khi rất khó để đoán định trước mỗi trận đấu về chuyện ai thắng, ai thua. Chẳng hạn như câu chuyện ứng viên Nam Định chưa để quá nhiều ấn tượng, Quảng Nam, SLNA vượt khó vươn lên hay Hà Nội FC gặp những "trúc trắc" ở buổi đầu mùa giải. Tất cả đã phác thảo và gợi mở về một mùa giải đáng xem".

Sao thế Hà Nội FC?

*Anh vừa nói đến việc CLB Hà Nội có sự khởi đầu không tốt. Có thể đó chưa phải là khủng hoảng nhưng đã cho thấy dấu hiệu chệch choạc. Đâu là những nguyên nhân dẫn đến điều này, dưới góc nhìn của anh?

-Nói CLB Hà Nội gặp khủng hoảng cũng chưa thật sự đúng. Tuy vậy, với một đội bóng lớn, có vị thế, mạnh dạn tuyên bố mục tiêu vô địch chứ "về nhì cũng thất bại" thì hẳn nhiên bước xuất phát như vậy có gì đó chưa ổn. Rất khó để nói vấn đề cốt lõi nằm ở đâu, là chuyện lực lượng, lối chơi hay tinh thần, động lực?

Thực tế, lực lượng của Hà Nội FC có những biến chuyển nhưng ở đây, cầu thủ có đi và cũng có đến. Hơn thế, những mùa gần đây, dù có sứt mẻ lực lượng, thậm chí ở các vị trí trụ cột như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu nhưng họ vẫn không quá "chông chênh".

Có thể khởi động chậm một chút nhưng lập tức trở lại ngay. Điển hình như mùa giải 2023, họ "bước hụt" ở giai đoạn đầu với cả việc thiếu Văn Quyết đến 8 trận nhưng vẫn bám đuổi và đua vô địch sòng phẳng đến vòng đấu hạ màn.

BLV Vũ Quang Huy: “CLB Hà Nội sẽ nhanh chóng trở lại vị thế của mình” - Ảnh 1.

BLV Quang Huy cho rằng thất bại vừa qua của CLB Hà Nội (phải) trước Hải Phòng (trái) chỉ là một tai nạn và CLB Hà Nội sẽ mau chóng trở lại. Ảnh: Hoàng Linh

Có thể câu chuyện nằm ở việc họ mất phương hướng trong lối chơi của mình. Ở đó, họ đánh mất lối chơi ban bật, giữ bóng để phối hợp, chủ động tấn công, áp đặt đối thủ vốn là bản sắc của mình để chuyển sang vận hành kiểu khác.

Sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm, 3 năm qua, CLB đã thay đến 3 HLV ngoại, từ Park Choong Kyun, Chun Jae Ho đến Bozidar Bandovic. Mỗi ông thầy mỗi triết lý trong xây dựng lối chơi. HLV Chun Jae Ho cũng đã xuất sắc có chức vô địch V-League. Những gì HLV Bandovic làm mới ở Hà Nội không sai nhưng khi ông ấy đã và đang gây dựng thì không được sử dụng nữa. Đó cũng là đôi chút lấn cấn để Hà Nội FC đối mặt với những "hụt hẫng" trong giai đoạn vừa qua.

Tôi có cảm giác, chỉ khi nào được trở lại với lối chơi "nguyên thủy" đã làm nên bản sắc của mình sẽ có được một Hà Nội chơi bóng hào hoa, mê say nhất như đã từng có ở V-League. Không phải chê lối chơi này hay khen cách chơi kia nhưng những con người của Hà Nội FC đã thuộc lòng cách chơi ban bật nhuần nhuyễn rồi.

Có cảm giác lối đá thời anh Phan Thanh Hùng, anh Chu Đình Nghiêm đã hằn sâu vào suy nghĩ, cách chơi của cầu thủ rồi, để thay đổi, thích nghi với cái mới là khó. Để thay đổi cần thời gian chứ cũng rất khó để cầu thủ thích ứng một cách nhanh chóng.

Niềm tin vào "ông thầy chợ Sắt" Đinh Thế Nam

* CLB Hà Nội đã quyết định chọn HLV Đinh Thế Nam ngồi vào vị trí HLV trưởng với kỳ vọng nhà cầm quân người Hải Phòng có chuyên môn tốt, gai góc, đầy cá tính sẽ nhanh chóng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng, những cảm nhận của anh về điều này?

- Bây giờ Hà Nội FC đã có thay đổi trên băng ghế chỉ đạo với HLV Đinh Thế Nam. Ngay từ đầu, có lẽ đội bóng cũng xác định HLV Lê Đức Tuấn cũng chỉ là người nắm tạm thời thôi. Tôi cho rằng, lúc này HLV Đinh Thế Nam là người phù hợp.

Anh Nam là người ở trong hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội cũng là người đã từng cầm quân đá ở V-League trong quá khứ rồi. Anh Nam vừa rồi làm ở đội tuyển U23 Việt Nam cũng rất tốt.

Nói chung, HLV Đinh Thế Nam là người có chuyên môn, có uy tín để kết nối cầu thủ trẻ với những người kinh nghiệm. Tôi cho rằng, anh Nam có nhiều sự thuận lợi khi ngồi vào vị trí HLV trưởng ở CLB Hà Nội vào lúc này.

Như đã nói, tôi nghĩ rằng sự chệch choạc của Hà Nội FC nằm ở lối chơi thôi chứ con người vẫn đủ, vẫn đáp ứng được yêu cầu. Có thể, sự mất phương hướng trong lối chơi đã ảnh hưởng rất nhiều. Từ một CLB giàu bản sắc nhất với những màn phô diễn kỹ thuật nhỏ, nhuyễn, ban bật, đập nhả ưa nhìn và hiệu quả, Hà Nội FC sau này đá dài, chuyền bổng, dùng sức mạnh nhiều hơn.

Thêm một điều nữa có thể áp lực ở cả AFC Champions League cũng khiến họ nặng gánh. Nghĩa là đội bóng đang muốn hướng đến những tiêu chuẩn và giá trị cao hơn nhưng chưa thể có ngay kết quả, lại phải dàn đều sức lực nên chưa đáp ứng yêu cầu.

* Không ít lần Hà Nội FC khởi đầu chậm chạp và có cả sự sa sút nhất định nhưng họ đều nhanh chóng vượt qua. Theo anh, lần này, đội bóng Thủ đô cũng sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế vốn có của mình?

- Phải nói rằng CLB Hà Nội là đội bóng lớn ở V-League. Họ đã tạo ra những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của sân chơi quốc nội. Tuy nhiên, trong bóng đá không phải lúc nào cũng chiến thắng mãi, cũng giữ được vị thế của mình. Hà Nội FC cũng vậy thôi khi có những "khoảng lặng" của riêng mình. Lúc này, đang là "khoảng lặng" của Hà Nội.

Có những điều cần phải làm mới hoặc phải kích hoạt lại động lực. Với con người đang có trong tay, với một HLV mới giỏi nghề, gai góc và đầy cá tính, với bản lĩnh của một "thế lực" ở V-League, tôi tin rằng CLB Hà Nội sẽ nhanh chóng trở lại. Vấn đề của Hà Nội FC lúc này là làm mới chính mình, khơi gợi lại tinh thần, nguồn cảm hứng chơi bóng để kích hoạt động lực mới cho chính họ.

Tóm lại, với tôi nếu CLB Hà Nội nhanh chóng trở lại đúng hình ảnh đích thực của mình trong thời gian sắp tới thì cũng không phải điều gì quá bất ngờ,bởi đơn giản, họ thừa tiềm lực và luôn có khát vọng. 

* Trân trọng cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

"Ngay từ trận tranh Siêu Cúp quốc giacùng CAHN, Thanh Hóa chứng tỏ rằng họ vẫn sẽ là đội bóng khó chịu đối với cả V-League ở mùa giải năm nay. Cho dù chưa thắng sau 2 lượt đấu đầu tiên ở mùa giải mới nhưng đã thấy một Thanh Hóa giữ được lối chơi rực lửa, đầy khát khao.

HLV Velizar Popov mang đến một thứ bóng đá đẹp mắt và giàu tính giải trí. Cũng chính từ đó, sẽ thấy dấu ấn của HLV Popov rất rõ ở Thanh Hóa. Mùa vừa rồi, họ đã định hình được phong cách và để lại ấn tượng. Ở kiểu đá của ông Popov, điều quan trọng nhất là yếu tố tinh thần, luôn có sự sẵn sàng để đáp ứng. Thanh Hóa đang là một tập thể đoàn kết, quản quân rất tốt. Thanh Hóa là 1 trong không nhiều đội bóng mà "đồng tiền đi liền khúc ruột", họ căn cơ và quản lý đội bóng tốt.

Nếu duy trì được sự ổn định ở cả lối chơi lẫn con người, tôi tin rằng Thanh Hóa vẫn rất đáng xem ở mùa giải năm nay".


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm