Barca hoàn tất màn giao hữu khởi động: Đã có đội hình cho Champions League

08/08/2008 12:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Barca đã kết thúc chuyến du đấu Bắc Mỹ bằng chiến thắng 6-2 trước N.Y Red Bull. Và coi như, quá trình chuẩn bị cho 2 lượt trận vòng loại thứ 3 Champions League cũng đã được hoàn tất.

Vẫn có Eto’o

Do trận gặp Red Bull là trận giao hữu khởi động cuối cùng, nên rất có thể, đội hình ra sân của Barca trận này cũng sẽ là đội hình ra sân ở trận gặp Wisla Krakow ở lượt đi vòng loại thứ ba. Điều đáng nói là Eto’o đã có mặt trong đội hình chính thức, thay vì vào sân thay người như ở những trận đấu trước đó. Điều này trái ngược hoàn toàn so với tuyên bố cách đây 2 ngày củae GĐTT Begiristain rằng vụ Eo’o sẽ được giải quyết trước ngày 12/8.

Thực tế, giờ Barca thật khó kiếm được một tiền đạo sát thủ như Eto’o. Tiền đạo người Cameroon tiếp tục khẳng định điều đó bằng việc góp thêm 2 bàn trong trận thắng Red Bull. Như vậy, Eto’o đã vươn lên trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Barca trong mùa Hè này với 5 bàn. Tổng số thời gian thi đấu của Eto’o trong các trận giao hữu vừa qua là 160 phút . Như vậy, cứ mỗi 35 phút cầu thủ này lại 1 lần chọc thủng lưới đối phương, một hiệu suất cực kỳ đáng nể. Chính vì thế, sẽ thật phí phạm nếu không tận dụng tài năng của Eto’o, trong thời điểm mà Barca vẫn chưa bán được cầu thủ này cho đội bóng nào khác.
 

Trong khi đó, Henry, người được Guardiola đặt rất nhiều kỳ vọng lại chỉ ghi được 2 bàn trong chuyến du đấu mùa Hè. Trên sân tập, bao giờ tân HLV Barca cũng dành nhiều thời gian để nói chuyện với tiền đạo người Pháp. Nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, Henry vẫn chưa thể bùng nổ như Guardiola mong đợi. Tiền đạo người Pháp chơi không thật tốt khi được xếp đá trung phong cắm, và anh chỉ đóng góp được nhiều cho lối chơi của đội nhà khi được đẩy chếch sang cánh trái.

Thế nên, chừng nào mà Barca chưa mua được tiền đạo mới thì có lẽ, Guardiola sẽ phải thay đổi quan điểm bằng cách giữ Eto’o ở lại.

Vẫn là 4-3-3

5 trận đấu, dù chỉ là giao hữu nhưng có lẽ cũng đã đủ để đưa ra một cái nhìn khá toàn diện về sơ đồ chiến thuật mà Guardiola sẽ sử dụng trong trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mới, gặp Wisla. Có thể khẳng định, Barca của Guardiola vẫn sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 như dưới thời Rijkaard.

Bên cánh phải, tân binh Daniel Alves chắc chắn sẽ chiếm vị trí chính thức. Đẳng cấp của cầu thủ này bảo đảm cho anh một vị trí chính thức, bởi thực tế là Alves không hề có đối thủ cạnh tranh. Nếu Oleguer không bị bán sang Ajax thì cũng khó chen chân được vào vị trí này. Ở trung tâm hàng thủ, dù Barca đã mua 2 trung vệ mới là Pique và Caceres, song 2 cầu thủ này vẫn còn non kinh nghiệm. Bởi vậy, 2 vị trí chính thức vẫn là những gương mặt cũ dưới thời Rijkaard, Puyol và Marquez. Bên hành lang trái cũng vậy, Abidal sẽ là sự lựa chọn số 1 vì Sylvinho đã luống tuổi, còn Sergio Sanchez lại quá trẻ.

Trên hàng tiền vệ, do Yaya Toure vẫn đang trong quá trình phục hồi chấn thương nên tân binh Seydou Keita sẽ được tín nhiệm ở vị trí tiền vệ trụ. Keita cũng đã đảm nhiệm rất tốt vai trò chốt chặn cuối cùng trên hàng tiền vệ trong những trận vừa qua. 2 vị trí tiền vệ tấn công chắc chắn sẽ thuộc về Xavi và Iniesta, bởi họ là hiện thân của lối chơi mà Barca theo đuổi. Hơn nữa, dù được giữ lại song Gudjohnsen chỉ đủ trình để làm dự bị mà thôi.

Ở hàng tấn công, như đã nói, Eto’o là sự lựa chọn thích hợp nhất cho vị trí trung phong cắm, Henry chỉ chơi tốt khi được đẩy sang trái nên 2 vịu trí này coi như không bàn đến nữa. Bên cánh phải, do Messi đang bận dự Olympic nên tân binh Hleb sẽ là ứng cử viên số 1 thay thế ngôi sao người Argentina. Đây cũng là vị trí mà Hleb thường xuyên đảm nhận ở Arsenal nên Guardiola có lẽ cũng khỏi lo về chất lượng. Câu hỏi cuối cùng có chăng chỉ là liệu trong trận đấu chính thức, Barca có ghi được nhiều bàn như trong các trận giao hữu tập huấn hay không mà thôi.

Dẫu sao, thầy trò Guardilla vẫn còn tới vài ngày đổ mồ hôi trên sân tập để vận hành cỗ máy một cách trơn tru nhất có thể.

Theo kết quả phân cặp thì Barca sẽ phải đá trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League đội thắng của Beitar Jerusalem – Wisla Krakow trên nhà Nou Camp, còn trận lượt về trên sân khách. Sau đó BLĐ Barca đã liên hệ với 2 đội này để thuyết phục hai đội này đá trận lượt về ở Nou Camp. Song cả hai đội đều đã từ chối. Do Wisla đã vượt qua Beitar ở vòng loại thứ 2 (1-2, 5-0) nên vào ngày 13/8, Barca sẽ tiếp đội bóng Ba Lan ở Nou Camp trước khi tới làm khách ở trận lượt về ngày 27/8.

Ở mùa 2001-02, Barca cũng từng gặp Wisla ở vòng loại thứ 3. Lượt đi trên đất Ba Lan, Barca của Rexach thua 3-4 dù Rivaldo đã lập hat-trick (ảnh). Lượt về, bàn duy nhất của Luis Enrique cũng đủ để Barca giành quyền đi tiếp. Ngày 27/8, ngày diễn ra trận lượt về cũng là ngày Barca tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông. Cuộc họp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sau khi nội tình Barca đã xảy ra rất nhiều biến động thời gian qua. Chủ tịch Laporta sẽ phải giải trình trước các cổ đông về hoạt động của CLB, tình hình tài chính, phương hướng phát triển, mà chủ đề nào cũng thuộc loại rất “xương”.



Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm