Barca chuẩn bị cho vòng loại Champions League: Du đấu đã, Champions sau!

29/07/2008 13:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trước khi bước vào 2 lượt trận vòng loại thứ 3 Champions League, các cầu thủ Barca còn phải vượt 16 ngàn km, tiến hành tua du đấu ở Italia và Mỹ, bắt đầu từ ngày mai. Với họ, nhiệm vụ đánh bóng hình ảnh của CLB cũng quan trọng chẳng kém nhiệm vụ giành quyền lọt vào vòng đấu bảng của giải đấu danh giá nhất châu lục. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến họ quyết giữ Messi.

Chuyến khởi động dài 16 ngàn km!

Mùa tới, do phải tham dự vòng loại thứ 3 Champions League nên Barca đã bỏ kế hoạch du đấu châu Á mà chỉ thực hiện tua du đấu tại Italia và Mỹ trong vòng 9 ngày, với tổng quãng đường là 16 ngàn km.

Điểm dừng chân đầu tiên của họ sẽ là Florence, nơi thầy trò Guardiola sẽ đụng đầu với đội chủ nhà Fiorentina nhân dịp thành phố này tổ chức Ngày hội Văn hóa châu Âu. Slogan của trận đấu sẽ là chơi đẹp và chống lại tệ phân biệt chủng tộc. Một ngày sau đó, đội sẽ lên đường tới Chicago và chơi trận đầu tiên trên đất Mỹ vào ngày Chủ nhật với Chivas Guadalajara của Mexico trên sân Soldier Fields. Hai ngày sau, họ sẽ hoàn tất tua du đấu này bằng trận gặp đội chủ nhà New York Reds Bull ở sân Giants và sẽ đặt chân về Barcelona vào ngày 7/8.

Như vậy, khi trở lại Barcelona, Barca sẽ chỉ có 6 ngày để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League. Dĩ nhiên, Guardiola muốn quãng thời gian chuẩn bị được kéo dài hơn, bởi thực chất, những trận giao hữu kể trên không giúp họ thu hoạch được nhiều về mặt chuyên môn. Tuy nhiên, dưới thời Laporta, Guardiola cũng cần hiểu rằng, đội bóng của ông còn có nhiệm vụ kiếm tiền và đánh bóng hình ảnh. Đấy cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến Barca mùa này phải bắt đầu chiến dịch Champions League từ vòng loại thứ 3 thay vì được vào thẳng vòng bảng như những mùa giải trước.
 

Nhưng dù sao, mùa này các cầu thủ Barca cũng đỡ mệt mỏi hơn, bởi trong mùa Hè năm ngoái, họ phải di chuyển với quãng đường tổng cộng là hơn 30 ngàn km, tức là gấp đôi so với mùa Hè này!

Barca quyết đưa Messi đi Italia và Mỹ

Barca đi du đấu ở Mỹ là nhằm mở rộng thị trường sang khu vực này. Nhưng mục đích đó sẽ mất đi phần nào ý nghĩa nếu như họ thiếu mất Messi. Ngày mai, Ủy ban Tư cách cầu thủ của FIFA sẽ họp để xem xét về trường hợp của ngôi sao người Argentina. Nhiều khả năng, UB này sẽ trừng phạt Messi nếu anh không trở về tập trung cùng Olympic Argentina dự Thế vận hội bắc Kinh 2008. Án phạt có thể là cấm Messi ra sân trong các trận đấu của CLB trong thời gian diễn ra Olympic, nghĩa là Barca có thể sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao này trong 2 trận vòng loại thứ 3 Champions League.

Mặc dầu vậy, Barca vẫn quyết giữ Messi và sẽ đưa cầu thủ này vào danh sách đi du đấu. Biện pháp mà Barca dự định đưa ra để đối phó với FIFA là nếu như hình phạt nói trên được áp dụng, họ sẽ kiện ra Tòa án thể thao quốc tế CAS có trụ sở tại Lausane (Thụy Sĩ). Khi ấy, họ sẽ kéo dài được thời gian thêm 1 tuần nữa. Mà trong trường hợp Barca thất bại thì họ vẫn có thể nộp đơn kháng án. Và như thế, quãng thời gian đó vẫn đủ để Messi đi du đấu với Barca ở Florence, Chicago và New York.

Trong khi đó, HLV Argentina Sergio Batista vẫn từ chối triệu tập một cầu thủ khác thay thế Messi mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi cầu thủ này. Batista hy vọng, với sự can thiệp của FIFA, Barca và LĐBĐ Argentina (AFA) sẽ tìm ra được một giải pháp làm vừa lòng cả hai, chẳng hạn như là để Messi tập trung cùng Olympic Argentina kể từ vòng tứ kết, sau khi đã tham dự trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League với Barca. Còn nếu Messi bị phạt, cả Barca lẫn Olympic Argentina đều sẽ chịu thiệt.

Mùa Hè của Barca

24/7: Hibernian – Barca 0-6

26/7: Dundee United-Barca 1-5

30/7: Fiorentina-Barca

03/8: Guadalajara- Barca

06/8: Red Bull - Barca

12-13/8: Lượt đi sơ loại thứ 3 Champions League

16/8: Barca-Boca Juniors (Cúp Gamper)

26-27/8: Lượt về sơ loại thứ 3 Champions League

Góc kỹ thuật: Chỉ là mô phỏng Rijkaard!

Hai trận đấu giao hữu thử nghiệm trên đất Scotland thực tế chưa đủ để đánh giá về hiệu quả công việc của Guardiola từ khi lên thay Rijkaard. Thứ nhất là thời gian Guardiola bắt tay vào việc là quá ngắn ngủi. Thứ hai là trong tay vị HLV trẻ vẫn chưa có đủ các quân bài, bởi có đến 7 cầu thủ chưa ra sân vì nhiều lý do khác nhau: Puyo, Iniesta, Xavi mới đi nghỉ về sau khi dự EURO 2008, Abidal, Sylvinho và Jorquero chưa bình phục chấn thương còn Oleguer thu dọn hành lý sang Ajax. Vì thế, trong cả 2 trận đấu, đội hình xuất phát của Barca thường xuyên có ít nhất là 3 cầu thủ trẻ được đôn lên từ đội 1.

Mặc dầu vậy, những ý tưởng chiến thuật của Guardiola ít nhiều cũng được bộc lộ phần nào. Và điều bất ngờ là nó thực sự không khác gì sơ đồ chiến thuật cũ đã được định hình dưới thời Rijkaard. Cụ thể, trong cả 2 trận, Barca của Guardiola vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3, trong đó hàng tiền vệ vẫn có 1 cầu thủ đá trụ và 2 cầu thủ con thoi hỗ trợ tấn công. Khác chăng chỉ là sắp xếp nhân sự. Ví dụ, nếu như trước đây Rijkaard thường sử dụng Henry chơi lệch trái thì Guardiola xếp tiền đạo người Pháp đá trung phong cắm và coi đấy như là một cuộc “cách mạng” ở mùa này.

Nhưng chỉ có điều, Henry chơi ở vị trí đó không hay bằng Eto’o. Có thể, cựu tiền đạo của Arsenal cần phải mất một thời gian nữa mới tìm lại được phong độ “đích thực” như anh từng hứa hẹn. Song để các CĐV Barca quên đi hình ảnh của Eto’o ở vị trí mũi nhọn hẳn không phải là điều dễ dàng, đối với cả Rijkaard lẫn Henry.

H.N

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm